Chủ nhật 28/04/2024 00:02

Vì sao nhiều trường bỏ phương thức xét tuyển học bạ?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Xét tuyển học bạ là một trong những hình thức tuyển sinh của các trường ĐH để đảm bảo đủ chỉ tiêu số lượng sinh viên. Tuy nhiên, gần đây nhiều trường đã dần bỏ phương thức tuyển sinh này. Vậy năm 2024 còn xét tuyển học bạ nữa không?
Kỳ tuyển sinh ĐH năm 2024, một số trường ĐH top đầu đã không tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển học bạ.             Ảnh minh họa: Ngọc Tú
Kỳ tuyển sinh ĐH năm 2024, một số trường ĐH top đầu đã không tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển học bạ. Ảnh minh họa: Ngọc Tú

Theo quy định, xét tuyển học bạ là phương thức tuyển sinh ĐH dựa trên tiêu chí kết quả học tập 3 năm ở cấp THPT của các thí sinh hoặc điểm trung bình ở lớp 12 theo tổ hợp môn để xét tuyển. Việc xét tuyển này giúp các thí sinh sẽ giảm bớt áp lực cho các nguyện vọng khó và là cứu cánh cho các thí sinh không đạt điểm cao tại kỳ thi THPT quốc gia.

Bên cạnh xét tuyển học bạ, một hình thức xét tuyển luôn luôn có là xét tuyển ĐH bằng điểm thi THPT quốc gia qua các tổ hợp môn. Hiện nay, nhiều trường còn xét tuyển kết hợp giữa điểm thi THPT và điểm đánh giá năng lực hay bài thi năng lực của nhà trường đề ra.

Theo TS Lê Viết Khuyến - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam, xét tuyển học bạ trong tuyển sinh ĐH đã dẫn đến nhiều vấn đề tiêu cực trong chấm điểm, thậm chí có cả tình trạng “mua điểm” ở bậc THPT. Có trường, sau năm đầu những sinh viên trúng tuyển bằng học bạ lại có điểm trung bình học tập khá thấp. Những sinh viên trúng tuyển bằng các phương thức khác có kết quả học khá tốt, mức độ chênh lệnh giữa điểm thi ĐH và năng lực học không quá lớn.

Có nhiều vấn đề khiến nhiều trường ĐH dừng tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển học bạ hoặc điều chỉnh phương thức này hoặc chuyển sang hình thức khác.

Ví dụ như: kết quả học tập tại ĐH không đồng đều với thực lực trên học bạ ở cấp THPT là yếu tố khiến nhiều trường đã bỏ hẳn phương thức này. Thực trạng sinh viên được tuyển dựa trên học bạ không có kết quả học tập tương đồng so với thực tế. Được cho là nhiều trường cấp ba đã đã chấm điểm khá dễ dàng hoặc có sự “không trung thực” trong học tập giúp học sinh đạt điểm xét tuyển học bạ, điều này dần khiến các trường ĐH lựa chọn xét tuyển những sinh viên không đúng năng lực học tập.

Kỳ tuyển sinh ĐH năm 2024, các trường như Trường ĐH Kinh tế quốc dân đã không tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển học bạ. Theo Đề án tuyển sinh ĐH năm 2024 của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, những thay đổi, điểm mới chủ yếu nằm trong phương thức xét tuyển kết hợp, chiếm tới 80% chỉ tiêu. Hai phương thức còn lại, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng giữ nguyên. Cụ thể, những năm trước, phương thức này có 5 đối tượng, năm nay tích hợp lại thành 2 nhóm. Nhóm 1 không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển sớm và nhóm 2 sử dụng kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm thi tốt nghiệp THPT.

Còn đối với trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh năm 2022 họ đã bỏ phương thức xét tuyển học bạ thay thế bằng kỳ thi đánh giá năng lực của trường, đến năm 2023 thì áp dụng lại nhưng chỉ 15% đối với trường chuyên, năng khiếu. Đặc biệt các trường ĐH Sài Gòn hay các trường ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh hay Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ lâu chỉ tuyển sinh dựa trên kết quả điểm thi THPT quốc gia.

Việc lựa chọn phương thức tuyển sinh đại học sẽ do các trường ĐH tự quyết định và công bố cụ thể quy chế, điều kiện. Do đó, có trường sẽ áp dụng dựa theo tình hình thực tế hoặc quyết định không áp dụng.

Bộ GD&ĐT không có quy định cấm xét tuyển bằng học bạ đối với học sinh mà sẽ do các trường ĐH tự quy định hình thức xét tuyển. Do đó, nếu trường thiếu hụt chỉ tiêu hoặc vẫn dành một suất tuyển sinh cho các đối tượng bằng học bạ thì vẫn sẽ được áp dụng trong năm 2024. Các thí sinh khi quan tâm đến ngành học, nguyện vọng mà mình đăng ký thì cần theo dõi sát các thông báo của trường ĐH đó.

TS Lê Viết Khuyến nhận định, hiện chất lượng các cơ sở giáo dục chưa đồng đều, nên việc cho điểm kiểm tra, đánh giá ở mỗi cơ sở khác nhau. Nên nếu dựa vào việc xét học bạ để xét tuyển ĐH sẽ không công bằng với học sinh. Vì thế, điểm học bạ chỉ nên là một tiêu chí phụ, bổ trợ cho các phương thức xét tuyển khác. Mùa tuyển sinh năm 2023, số trường sử dụng phương thức xét học bạ rất lớn. Mặt bằng điểm trúng tuyển bằng học bạ của các trường đều cao ngất ngưởng và có sự chênh lệch đáng kể so với điểm chuẩn phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GD&ĐT phản hồi về kiến nghị bỏ phương thức xét tuyển ĐH bằng học bạ
Từ 2025, Lịch sử sẽ là môn thi bắt buộc
Phát triển Thủ đô Hà Nội thành trung tâm tri thức và công nghệ hàng đầu, có vị trí trong khu vực
Thái Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Năm nay, kỳ nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5 sẽ rơi vào các ngày thứ 3 và thứ 4, là các ngày hành chính trong tuần. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc hoán đổi ngày làm việc dịp Lễ 30/4 và 1/5, người lao động, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024.
Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất có 30 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp. Tổng nhu cầu tuyển dụng 2.350 chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí việc làm.
Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 38-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5/2024.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động