Thứ sáu 19/04/2024 18:32

VĐV điền kinh Quách Thị Lan sẽ thay xạ thủ Hoàng Xuân Vinh châm ngọn đuốc SEA Games 31

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Không phải xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, VĐV điền kinh từng giành HC Vàng ASIAD Quách Thị Lan mới là người châm ngọn đuốc của SEA Games 31.
Vận động viên Quách Thị Lan thay thế xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thắp ruốc SEA Games 31. Ảnh: Minh Anh
VĐV Quách Thị Lan thay thế xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thắp ruốc SEA Games 31. Ảnh: Minh Anh

Ban tổ chức SEA Games 31 vừa bất ngờ thay đổi người châm ngọn đuốc thắp sáng kỳ Đại hội chuẩn bị diễn ra ở Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận.

Theo kế hoạch ban đầu, người thắp đuốc SEA Games 31 là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, VĐV kỳ cựu từng giành HC Vàng Olympic và hiện đang là HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam. Tuy nhiên, ngày 1/5 Ban tổ chức SEA Games 31 đã đưa ra thay đổi và chọn người khác thực hiện vinh dự này.

Cụ thể, VĐV điền kinh từng giành HC Vàng ASIAD là Quách Thị Lan sẽ là người châm ngọn đuốc của SEA Games 31. Sau nghi thức rước đuốc, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là người trao đuốc cho Quách Thị Lan, như một cách thể hiện sự tiếp nối và kế thừa của thể thao Việt Nam.

Tại SEA Games 31, Quách Thị Lan là niềm hy vọng HC Vàng ở 4 nội dung gồm 400m, 400m rào, 4x400m tiếp sức hỗn hợp và 4x400m tiếp sức nữ.

Ngoài Quách Thị Lan và Hoàng Xuân Vinh, nhóm rước đuốc còn có cựu võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân (HCB Olympic 2000), cựu lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn (HCB Olympic 2008), cựu VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn (HCĐ Olympic 2012), Nguyễn Thị Tĩnh (điền kinh), Nguyễn Thúy Hiền (vô địch thế giới wushu), Lê Bích Phương (HCV Asiad môn karatedo) Nguyễn Thị Ánh Viên (25 HCV SEA Games).

Nghi lễ xin lửa ngọn đuốc rước của SEA Games 31 sẽ được thực hiện vào chiều tối ngày 6/5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội). Theo chương trình, các lực lượng tham gia nghi lễ xin lửa sẽ xuất phát từ nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) với đoàn xe dẫn đường và 11 VĐV tiêu biểu tượng trưng cho 11 quốc gia tham dự SEA Games 31 có mặt trên xe.

Tại lễ khai mạc tối 12/5, "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng sẽ thay mặt các VĐV tuyên thệ. Bên cạnh đó, trọng tài Nguyễn Thị Ngọc Hoa (bóng chuyền) thay mặt cho đội ngũ trọng tài làm nhiệm vụ tại đại hội đọc tuyên thệ. Kiếm thủ Vũ Thành An cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 31.

Nhóm 6 VĐV rước cờ SEA Games gồm: Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật), Nguyễn Văn Trí (pencak silat), Trần Nhật Hoàng (điền kinh).

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với số lượng đông nhất
60.000 linh vật SEA Games 31 xuất xưởng, sẵn sàng ra mắt người hâm mộ
HCV SEA Games 31 sẽ được thưởng nóng bao nhiêu?
Chi tiết các điểm trông giữ xe phục vụ SEA Games 31 tại Hà Nội
Không bán vé vào cửa ở Lễ khai mạc SEA Games 31
Những cái tên chắc suất tại U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31
Bắn pháo hoa khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động Mỹ Đình
Kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ thương hiệu SEA Games 31
Công bố danh sách rút gọn 25 cầu thủ ĐT U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31
Cầu mây Việt Nam luyện tập xuyên lễ cho hy vọng vàng SEA Games 31
Chốt danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31
HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động