Thứ bảy 20/04/2024 06:05

Vaccine COVID-19 của Pfizer chuẩn bị tăng giá gấp 4 lần so với hiện tại

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đây là thông báo của hãng Pfizer sau khi chương trình mua vaccine COVID-19 hiện tại của chính phủ Mỹ hết hạn.
Vaccine COVID-19 của Pfizer chuẩn bị tăng giá gấp 4 lần so với hiện tại
Giá 1 liều vaccine COVID-19 của hãng Pfizer có khả năng sẽ tăng giá gấp 4 lần hiện nay (ảnh minh họa)

Giám đốc điều hành hãng dược phẩm Pfizer, bà Angela Lukin cho biết, hiện mức trả của Chính phủ Mỹ là khoảng 30 USD cho mỗi liều cho Pfizer và đối tác BioNTech SE của Đức. Nhiều khả năng thị trường vaccine sẽ được chuyển sang cho các hãng bảo hiểm tư nhân vào năm 2023, nếu các quyết định về tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với dịch COVID-19 hết hạn.

Như vậy, giá của 1 liều vaccine COVID-19 sau khi tăng sẽ rơi vào khoảng 110-130 đô la Mỹ.

Bà Lukin thông tin: “Chúng tôi tin tưởng rằng giá vaccine COVID-19 tại Hoa Kỳ phản ánh hiệu quả chi phí tổng thể và đảm bảo giá cả sẽ không phải là rào cản đối với việc tiếp cận của bệnh nhân.”

Hãng Pfizer thông cáo, hãng kỳ vọng thị trường vaccine COVID-19 sẽ có quy mô tương đương với thị trường vaccine tiêm phòng cúm hằng năm cho người lớn, trong khi quy mô thị trường loại vaccine đối với trẻ em sẽ bị thu hẹp và mất nhiều thời gian hơn để xây dựng.

Hiện nay, vẫn chưa thể đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng tới người dân sẽ như thế nào sau khi giá vaccine tăng. Những người không có bảo hiểm y tế cũng chưa rõ sẽ phải tiếp cận với loại vắc xin nào.

Đối với các nước khác, Pfizer cũng chưa đưa ra tuyên bố chính thức về giá của vaccine.

Theo thống kê, hầu hết người dân Mỹ đều đang trì hoãn hoặc bỏ qua các mũi tiêm nhắc lại COVID-19 mới. Các nhà phân tích và nhà đầu tư cũng đưa ra dự đoán rằng, số lượng mũi tiêm sẽ ít hơn rất nhiều mỗi năm, đẩy số lượng mũi tiêm xuống thấp hơn nhiều so với tiêm phòng cúm hàng năm.

Trước đó, ngày 13/10, đài CNBC đưa tin, chính quyền Mỹ quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19 đến ngày 11/01/2023.

Bộ Y tế sẽ cấp 'hộ chiếu vắc-xin' Covid-19 từ ngày 15-4
Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ đảm bảo an toàn
Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương hoàn thành "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vắc-xin COVID-19 trước 1/6
Thêm 7,2 triệu liều vắc-xin Covid-19 cho trẻ em được chia sẻ
Vaccine ung thư có thể sẵn sàng vào năm 2030
Dương Quyên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động