Thứ năm 09/05/2024 03:06

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là để bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4313/VP-KT về kết thúc ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn thành phố.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là để bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát
Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được báo cáo của Sở NN&PTNT về việc kết thúc ổ bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố. Trong đó cho biết, từ ngày 01-01-2021 đến ngày 4-5-2021, trên địa bàn thành phố, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 4 hộ/3 thôn/3 xã/4 huyện: Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Quốc Oai, làm chết và tiêu hủy 233 con lợn với tổng trọng lượng là 6.793kg. Tính đến ngày 27-4-2021, bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới kể từ ngày tiêu hủy cuối cùng tại xã Phương Đình (huyện Đan Phượng).

Theo Sở NN&PTNT nhận định, thời gian tới, nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh vẫn rất cao do một số nguyên nhân: Bệnh DTLCP hiện chưa có thuốc điều trị, chưa có vắc xin phòng bệnh. Vi rút DTLCP có sức đề kháng cao, có thể tồn tại lâu ở ngoài môi trường. Hiện nay, công tác phòng, chống dịch chủ yếu dựa vào thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học. Nhiều hộ chăn nuôi nhập đàn nhưng chưa thực hiện tốt việc khai báo với chính quyền địa phương; vẫn còn nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chăn nuôi tận dụng, sử dụng thức ăn dư thừa.

Hà Nội là địa bàn trung chuyển, tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm lớn, là nút giao của nhiều tuyến đường quốc lộ nên việc kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật gặp rất nhiều khó khăn. Theo kết quả giám sát bệnh DTLCP cho thấy, vi rút vẫn lưu hành trong môi trường (nước thải); mặt khác, điều kiện thời tiết thay đổi thất thường làm giảm sức đề kháng của vật nuôi làm gia tăng nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Trước thực trạng trên, Sở NN&PTNT sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường giám sát các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, bán chạy lợn mắc bệnh.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thị xã và các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tiếp tục theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các biện pháp trong phòng bệnh DTLCP theo đúng chỉ đạo của trung ương và thành phố, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là để bệnh DTLCP tái phát trên địa bàn thành phố.

TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động