Thứ bảy 27/04/2024 21:19

Trách nhiệm hình sự vụ gã trai bất hiếu, đe doạ, cưỡng đoạt tiền của mẹ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Luật sư cho biết, hành vi và thủ đoạn của đối tượng là đe dọa, uy hiếp tinh thần của nạn nhân nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Trần Nhật Bảo tại CQCA
Đối tượng Trần Nhật Bảo tại CQCA

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT CA quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Nhật Bảo (SN 1991, trú phường Phương Liên, quận Đống Đa) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 18/1, CA phường Phương Liên tiếp nhận tin báo của bà M. (SN 1966, ở quận Đống Đa) về việc bà bị con trai là Trần Nhật Bảo đe dọa cưỡng đoạt số tiền 60 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, Bảo ly thân với vợ, rồi về sống cùng mẹ và hai con trai. Cuối năm 2021, Bảo bỏ nhà đi làm bên ngoài, một mình bà M. phải chăm nuôi hai người cháu nội.

Cuối năm 2022, Bảo quen rồi về ở cùng nhà trọ với bạn gái ở Trương Định, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Thời điểm trên, Bảo có vay nợ khoảng 60 triệu đồng. Bảo nhờ mẹ trả nợ hộ, nhưng bà M. không đồng ý nên Bảo nảy sinh ý định đe dọa bà M. để lấy tiền.

Khoảng 17h ngày 16/1, Bảo đến trường đón con trai thứ 2, mục đích sẽ giữ con trai mình rồi liên lạc đe dọa bà M. phải đưa tiền. Ban đầu, Bảo yêu cầu bà M. chuyển 200.000 đồng để cho cháu ăn tối nhưng bà M. không chuyển. Thấy vậy, Bảo dọa sẽ bỏ đói cháu và không cho bà M. gặp cháu nội nữa.

Tối cùng ngày, Bảo đưa con về phòng trọ, nói dối với bạn gái là hôm nay không ai đón nên đưa tạm về đây chơi mấy hôm. Sáng ngày 17/1, Bảo ở nhà trông con, đến chiều cùng ngày, Bảo liên lạc với bà M. nhưng không được. Sau đó, Bảo nhờ bạn gái trông con giúp rồi về nhà tìm gặp mẹ đòi tiền. Không gặp bà M., đối tượng liên tục nhắn tin chửi bới đe dọa bà M..

Đến khoảng 22h cùng ngày, Bảo đến nhà ông ngoại ở phố Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm để tìm bà M.. Tuy nhiên khi đến nơi, không ai mở cửa cho. Tiếp đó, đối tượng đi mua một chai cồn để đốt trước cửa nhà, rồi chụp ảnh và gửi đe dọa bà M., đồng thời nhắn rằng sẽ chặt tay cháu bé và cháu đã chết rồi. Bảo yêu cầu bà M. phải gặp mình tuy nhiên bà không đồng ý.

Sáng 18/1, khi Bảo đang ở phòng trọ thì bà M. liên lạc xin được gặp, đón cháu về. Bảo tiếp tục đe dọa sẽ giết thêm đứa con trai lớn và yêu cầu 14h cùng ngày, bà M. phải chuyển đủ 60 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng. Sau đó, Bảo nhận được 2 triệu đồng do bà M. nhờ chuyển. Tuy nhiên, vì chưa đủ 60 triệu đồng nên Bảo tiếp tục nói dối việc đứa con trai thứ 2 đã chết. Uất ức vì đứa con bất hiếu, bà M. đã trình báo CQCA.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Cơ quan CSĐT CA quận Đống Đa đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Nhật Bảo. Hiện CA quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Theo dõi vụ án trên, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của đối tượng Trần Nhật Bảo trong vụ việc này là thủ đoạn đe dọa uy hiếp tinh thần của nạn nhân là bà M. (mẹ của Bảo) nhằm chiếm đoạt tài sản, nên hành vi này thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170, BLHS năm 2015.

Vì vậy, việc CQĐT khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng về tội danh trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

Theo chuyên gia luật, Điều 170, BLHS quy định, người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Nếu phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp hoặc chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 đến dưới 200 triệu đồng bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Theo quy định của pháp luật, hành vi cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe dọa dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nữ luật gia cho rằng, đối tượng Trần Nhật Bảo đã dùng chính con đẻ của mình để uy hiếp, khiến bà M. lo lắng, sợ hãi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

CQĐT sẽ đánh giá tính chất mức độ của hành vi phạm tội, làm rõ phương thức thủ đoạn phạm tội và mục đích chiếm đoạt tài sản, xác định hậu quả để chứng minh tội phạm, chứng minh hành vi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội cưỡng đoạt tài sản. Khi đó, tùy tính chất mức độ mà đối tượng Trần Nhật Bảo có thể đối mặt với các khung hình phạt như đã phân tích ở trên.

Vợ liệt sỹ 92 tuổi vẫn phải đáo tụng đình vì em chồng đòi chia thừa kế Vợ liệt sỹ 92 tuổi vẫn phải đáo tụng đình vì em chồng đòi chia thừa kế

Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Toan, 92 tuổi, vợ liệt sỹ Nguyễn Nhật Phần bị em chồng là bà Nguyễn Thị Dư ...

Nhân viên ngân hàng rủ người cưỡng đoạt tài sản Nhân viên ngân hàng rủ người cưỡng đoạt tài sản

Nhân viên thu hồi nợ ngân hàng mang 4 cây gậy cao su, 2 bình xịt hơi cay, một còng số 8, 2 cây gậy ...

Tổng Giám đốc lừa tình còn “tống tiền” bạn gái Tổng Giám đốc lừa tình còn “tống tiền” bạn gái

TAND Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Dương Hoài Thương, SN 1981, Tổng GĐ một Cty, về tội “Cưỡng đoạt tài ...

Từ “chủ nợ” thành “con nợ” vì nóng lòng đòi tiền Từ “chủ nợ” thành “con nợ” vì nóng lòng đòi tiền

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Đỗ Thị Kim Oanh, SN 1983; Nguyễn Tiến Phòng, SN 1983 – đều trú tại quận ...

Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa trong căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa trong căn hộ chung cư ở Hà Nội

Ngày 27/4, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ giới trong căn hộ chung cư tại khu đô thị thuộc phường Tây Mỗ.
Nữ quái chuyên trộm cắp tại Bệnh viện Xanh Pôn

Nữ quái chuyên trộm cắp tại Bệnh viện Xanh Pôn

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Ba Đình vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Yên Bái vừa có thông tin ban đầu liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết, 3 người bị thương tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Theo đó, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Trần Mạnh Hùng (SN 1980, trú thành phố Yên Bái) lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy nghiền số 3, dẫn đến máy nghiền quay...
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động