Thứ sáu 23/05/2025 20:44

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh tụ đáng kính, có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam – In-đô-nê-xi-a

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, lãnh đạo cấp cao các nước và tổ chức quốc tế; các Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản trên thế giới, các Đảng đối tác, đã gửi các điện/thư/thông điệp chia buồn...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh tụ đáng kính, có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam – In-đô-nê-xi-a
Đoàn Liên minh châu Âu do Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell làm trưởng đoàn, vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Điện/thư/thông điệp chia buồn được gửi đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Chính phủ và Nhân dân In-đô-nê-xi-a, Tổng thống Joko Widodo (Giô-cô Uy-đô-đô) gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chủ tịch nước, Chính phủ, Nhân dân Việt Nam và gia đình Tổng Bí thư; nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh tụ đáng kính, đã có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam – In-đô-nê-xi-a.

Nhà vua Đan Mạch Frederik X (Phờ-rê-đơ-ríc Đệ thập) đã gửi thư chia buồn tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (Mét-tơ Phờ-rê-đơ-ríc-xen) đã gửi thư chia buồn tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Trong bức thư của Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ Đan Mạch có đoạn viết: “Nhiệm kỳ của Ngài Tổng Bí thư đã chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ của Việt Nam trên con đường phát triển và thịnh vượng, để lại dấu ấn sâu đậm về sự phát triển của các quan hệ đối tác mang tầm quốc tế. Đặc biệt, việc thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh giữa Việt Nam và Đan Mạch đã thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, bền chặt giữa hai nước, hướng tới xây dựng một tương lai xanh hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Đan Mạch mong muốn tiếp tục hợp tác cùng Việt Nam nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị này.”

Đại Công tước Lúc-xem-bua Henri (Hen-ri) đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Tổng thống Cộng hòa Pa-na-ma Jose Raul Mulino Quintero (Hô-dê Ra-un Mu-li-nô Quin-tê-rô) đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Thủ tướng Nhà nước Pa-lét-xtin Mohammad Mustafa (Mô-ham-mát Mút-xta-pha) đã gửi thư chia buồn đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Viola Amherd (Vi-ô-la Am-he-đờ) đã gửi thư chia buồn tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Chính phủ Cộng hòa Ru-an-đa, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus (Tê-đrốt Át-ha-nôm Gê-bờ-rê-sút), Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Martin Chungong (Mác-tin Chu-gong), Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông quốc tế Doreen Bogdan-Martin (Đo-ren Bóc-đan-Mác-tin) đã gửi điện/thư/thông điệp chia buồn đến Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.

Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo (Lu-i-dơ Mu-xi-ki-oa-bô) đã gửi thư chia buồn đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. và

Chủ tịch Đảng Tập hợp Những người Hu-phu-ê vì Dân chủ và Hòa bình (RHDP), Bờ Biển Ngà, Chủ tịch Đảng Nhân dân Ca-dắc-xtan E. Ertysbaev (Ê-tít-ba-ét) đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Belarus đã gửi thư chia buồn đên Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lương Cường.

Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Séc Mô-ra-va, Đảng Cộng sản Phần Lan, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Na Uy, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Pa-lét-xtin Bassam Salhi (Ba-xam San-hi), Bí thư Đảng Cộng sản Xu-đăng Fathi Alfadi (Pha-thi An-pha-đi), Đảng Đại hội Dân tộc Phi, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Na Uy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tiến bộ của Nhân dân lao động Síp, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc An-giê-ri, Quyền Chủ tịch kiêm Đại diện Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc tại Quốc hội Park Chan Dae (Pắc Chan Đê) đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức đã gửi thư chia buồn đến Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung.

Bộ trưởng Ngoại giao Ít-xa-ren Israel Katz (Í-xa-ren Cát) đã gửi thư chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Điện, thư chia buồn về việc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần Điện, thư chia buồn về việc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần
Điện, thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Điện, thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần
Minh Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bước tiến trong hiện đại hóa công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng

Bước tiến trong hiện đại hóa công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng

Ngày 20/5, Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW chính thức được đưa vào vận hành trên Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hà Nội tiên phong tích hợp thủ tục hành chính trong Đảng lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hà Nội tiên phong tích hợp thủ tục hành chính trong Đảng lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 19/5/2025, đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã công bố tích hợp thành công 4 thủ tục hành chính trong Đảng lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chính thức ban hành Quyết định số 1340/QĐ-BVHTTDL, phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, kiểm soát hàng giả, hàng nhái

Khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, kiểm soát hàng giả, hàng nhái

Đánh giá cao thời gian qua Chính phủ đã kiểm soát tốt tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) cho rằng, nhiệm vụ này cần tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện để khuyến khích kinh tế tư nhân trong nước phát triển…
Thủ tướng Chính phủ: phân cấp, phân quyền phải đi đôi với tăng cường năng lực thực thi

Thủ tướng Chính phủ: phân cấp, phân quyền phải đi đôi với tăng cường năng lực thực thi

Sáng 23/5, phát biểu tại phiên thảo luận tổ của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phân cấp, phân quyền phải đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường năng lực thực thi, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát. Tinh thần là cấp nào hỗ trợ được người dân theo tinh thần chủ động phục vụ Nhân dân thì phân cấp.
Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Lễ viếng đồng chí Trần Đức Lương được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7h00 ngày 24/5/2025 đến 7h00 phút ngày 25/5/2025.
Kết nối văn hóa - thương mại để thúc đẩy kinh tế Hà Nội tăng trưởng 2 con số

Kết nối văn hóa - thương mại để thúc đẩy kinh tế Hà Nội tăng trưởng 2 con số

Việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết về Khu phát triển thương mại và văn hóa Dự thảo Nghị quyết về Khu phát triển thương mại và văn hóa đang được TP Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi. Đây là bước đi chiến lược cụ thể hóa Luật Thủ đô 2024, kết nối bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.
Hà Nội áp dụng lấy số online, mỗi người dân là một “công dân số”

Hà Nội áp dụng lấy số online, mỗi người dân là một “công dân số”

Từ ngày 19/5, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội chính thức triển khai tính năng lấy số thứ tự online trên ứng dụng iHanoi để làm thủ tục hành chính.
Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu lực hệ thống chính trị

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu lực hệ thống chính trị

Ngày 5/5/2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 194/2025/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Theo đại tá, đảng viên Trịnh Thanh Phi (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), đây là bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động