Thứ sáu 26/04/2024 01:09

Toàn cảnh giao thừa "Covid" thứ hai của thế giới

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Kế hoạch tổ chức đêm giao thừa tại nhiều quốc gia đã bị tắt hoặc bị hủy bỏ trong năm thứ 2 liên tiếp vì dịch bệnh Covid-19, lần này là do biến thể Omicron rất dễ lây lan. Nhưng trong thời khắc cuối cùng của năm cũ, tất cả vẫn hy vọng về một năm 2022 tươi mới hơn.
Toàn cảnh giao thừa
Chủ tịch Tập Cận Bình đã mô tả năm 2021 là "một năm có ý nghĩa đặc biệt" trong bài phát biểu năm mới của ông, được phát sóng trên truyền hình quốc gia vào đêm giao thừa. Ông cũng ca ngợi nỗ lực làm việc chăm chỉ và cống hiến của người dân trong năm qua, gọi họ là "những người hùng thầm lặng". "Theo thời gian, chúng ta đã thấy và trải nghiệm một Trung Quốc kiên cường và năng động, một đất nước với những con người thân thiện và đáng kính, một đất nước đang phát triển nhanh chóng từng ngày và một đất nước luôn tiến bộ trong mọi chủ trương của mình"- Chủ tịch Tập nói. Ông gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người, đồng thời nói thêm rằng sự thịnh vượng và ổn định của Hong Kong và Macau "luôn gắn liền với trái tim của tổ quốc". Ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu mừng năm mới trong đêm giao thừa (Xinhua)
Toàn cảnh giao thừa
20g: Sydney bắn đợt pháo hoa thứ 2 đúng 0g đêm 1-1, đón mừng năm mới 2022. Màn biểu diễn pháo hoa hoành tráng trên nền nhạc của The Presets, tạo hiệu ứng thác đổ đẹp mắt trên Cầu cảng Sydney và thắp sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Ảnh: Pháo hoa nổ trên Cảng Sydney trong lễ đón giao thừa ở Sydney, Australia, ngày 1-1-2022 (REUTERS)
Toàn cảnh giao thừa
Hơn 6 tấn pháo hoa đã thắp sáng bầu trời Sydney lúc 21g (15g ngày 31-12 theo giờ VN), 3 tiếng trước khi TP lớn nhất Australia bước sang năm mới 2022, nhằm tri ân các nhân viên tuyến đầu sau 2 năm chống chọi với Covid-19. Đúng thời khắc giao thừa, Sydney sẽ tiếp tục màn bắn pháo hoa thứ hai. Ảnh: Pháo hoa mừng năm mới 2022 tại Sydney, Australia, ngày 31-12 (Express)
Toàn cảnh giao thừa
17g15: Các quốc đảo Samoa, Tonga và Kiribati ở châu Đại Dương là những nơi bước sang năm mới 2021 đầu tiên trên thế giới vào 0g ngày 1-1 (17g ngày 31-12 giờ Việt Nam). Sau đó 15 phút, quần đảo Chatham của New Zealand chào đón năm 2022. Thủ đô Wellington của New Zealand cũng hủy bắn pháo hoa, thay vào đó tổ chức màn trình diễn ánh sáng ở khu vực trung tâm khi bước sang năm mới 2022. Ảnh: Màn trình diễn laser trên Cầu Cảng Auckland (NZ Herald)
Toàn cảnh giao thừa
Trên khắp Nhật Bản, nhiều người đã lên kế hoạch thực hiện những chuyến du lịch năm mới để dành thời gian cho gia đình. Vào đêm giao thừa, người dân chủ yếu sẽ tụ tập ở các đền chùa, đảm bảo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Mọi người đi dạo gần đền Sensoji trước thềm năm mới ở Tokyo (AFP)
Toàn cảnh giao thừa
Australia vẫn lên kế hoạch tổ chức lễ mừng năm mới bất chấp sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19. Tâm điểm của lễ hội là màn trình diễn pháo hoa nổi tiếng từ Cầu Cảng Sydney và Nhà hát Opera Sydney. Do sự gia tăng đột biến các ca nhiễm, các nhà chức trách dự kiến ​​sẽ có số lượng nhỏ khách tham gia hơn nhiều so với những năm trước đại dịch, với khoảng 1 triệu người sẽ tập trung bên trong Sydney. Ảnh: Một đám đông nhỏ tụ tập trước lễ đón giao thừa ở Sydney (EPA-EFE)
Toàn cảnh giao thừa
Tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, lễ rung chuông giao thừa hàng năm đã bị hủy bỏ năm thứ 2 liên tiếp do số ca mắc Covid-19 tăng đột biến. Các quan chức cho biết, một đoạn video quay trước về lễ rung chuông năm nay sẽ được phát trực tuyến và trên truyền hình. Chính quyền Hàn Quốc cũng lên kế hoạch đóng cửa nhiều bãi biển và các điểm du lịch khác dọc theo bờ biển phía Đông - những nơi thường tấp nập người dân đến với hy vọng đón ánh bình minh đầu tiên của năm vào ngày đầu năm mới. Ảnh: Một người phụ nữ treo tờ giấy ghi lời chúc năm mới của mình lên dây tại một ngôi chùa Phật giáo ở Seoul (AP)
Toàn cảnh giao thừa
Ở Ấn Độ, hàng triệu người đã lên kế hoạch đón năm mới từ nhà của họ, do lệnh giới nghiêm ban đêm và các quy định hạn chế khác khiến người dân không muốn ăn mừng ở các thành phố lớn, bao gồm New Delhi và Mumbai. Các nhà chức trách đã áp đặt các hạn chế để giữ những người vui chơi tránh xa các nhà hàng, khách sạn, bãi biển và quán bar trong bối cảnh gia tăng các trường hợp nhiễm Omicron. Ảnh: Học sinh thắp nến chào năm mới sắp tới ở Agartala, thủ phủ bang Tripura, Đông Bắc Ấn Độ (Xinhua)
Toàn cảnh giao thừa
Nhiều người Indonesia cũng đã từ bỏ các lễ hội thông thường của họ để có một buổi tối yên tĩnh hơn ở nhà, sau khi chính phủ cấm nhiều lễ kỷ niệm đêm giao thừa. Ở Jakarta, các màn bắn pháo hoa, diễu hành và các cuộc tụ tập đông người khác bị cấm, trong khi các nhà hàng và trung tâm thương mại được phép mở cửa nhưng áp dụng lệnh giới nghiêm. Ảnh: Thanh thiếu niên chụp ảnh tự sướng khi tụ tập trên đường đi bộ trên cao ở Jakarta (EPA-EFE)
Toàn cảnh giao thừa
Trong khi đó ở phía Bắc nước Mỹ, Thành phố New York cho biết họ sẽ giới hạn số lượng người mà họ cho phép vào Quảng trường Thời đại để chứng kiến ​​một quả cầu nạm pha lê nặng 6 tấn rơi xuống, với khoảng 15.000 khán giả trực tiếp - ít hơn nhiều so với hàng chục nghìn người thường tụ tập tại quảng trường nổi tiếng thế giới để đắm mình trong ánh đèn, tiếng hò reo và vòi hoa giấy trong sự kiện đêm giao thừa của quốc gia. Ảnh: Mọi người xếp hàng để được kiểm tra Covid-19 PCR ở Quảng trường Thời đại trước đêm giao thừa (DPA)
Toàn cảnh giao thừa
Giống như tại Quảng trường Thời đại của New York, các sự kiện chính thức ở Brazil sẽ được thu nhỏ trở lại - nhưng vẫn mong đợi đám đông những người vui chơi. Một số người Brazil tỏ ra cẩn trọng hơn, sau một trong những đợt bùng phát dịch gây chết người nhiều nhất thế giới đã khiến 618.000 người tử vong tại nước này. Ảnh: Các chuyên gia tiến hành kiểm tra độ an toàn cuối cùng của pháo hoa cho lễ đón giao thừa ở Rio de Janeiro (EPA-EFE)
Nam Trung
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2024), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Công viên Lênin (đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình).
Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 vào ngày 23/4 tới tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã chia sẻ với báo chí những kỳ vọng và mục tiêu của Việt Nam đối với sự kiện này.
Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 19/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.
Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ trong những năm qua.
Các quy định mới về thu hút nhân tài cần chú trọng hơn đến sáng chế, sản phẩm có tính thực tiễn

Các quy định mới về thu hút nhân tài cần chú trọng hơn đến sáng chế, sản phẩm có tính thực tiễn

Nhiều đại biểu đã góp ý chất lượng vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại hội thảo “Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chiều 25/4.
Nếu dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh sẽ có những điều kiện tốt

Nếu dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh sẽ có những điều kiện tốt

Đó là đề xuất của Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA) tại Hội thảo Khoa học "Thu hút trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)" do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chiều 25/4.
Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Từ phim truyện “Ký ức Điện Biên” đến phim tài liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Ký ức những người truyền lửa”, “Đồng hành cùng lịch sử”,… đã tái hiện những thước phim hào hùng về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” tới đông đảo công chúng.
Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm cho rằng, tiềm năng tri thức, nhân lực chất lượng cao của Hà Nội là rất lớn bởi có gần 70% tri thức cả nước, có gần 80 trường Đại học và nhiều Viện Nghiên cứu Quốc gia. Do đó, cần được tập hợp, phát huy lợi thế và xem xét bổ sung như bố trí ngân sách, ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm,...
Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhằm giáo dục cho thanh, thiếu nhi về ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn với các hoạt động thăm, tặng quà, tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình cựu chiến sĩ Điện Biên, các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động