Thứ bảy 27/04/2024 03:30

Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do Covid-19 có thể kết thúc vào năm 2023

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đây là tuyên bố của Tổ chức y tế thế giới (WHO) đưa ra khi mà thế giới sắp trải qua tròn 3 năm dịch Covid-19 xuất hiện.
Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do Covid-19 có thể kết thúc vào năm 2023
Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do dịch Covid-19 sẽ kết thúc vào năm 2023?

Theo đó, trong buổi họp báo tại trụ sở WHO tại Geneve (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do dịch Covid-19 có thể sẽ kết thúc vào năm 2023.

Dự kiến, Ủy ban Khẩn cấp về dịch Covid-19 thuộc WHO sẽ thảo luận về các tiêu chí để tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp tại cuộc họp vào tháng 1/2023. Ủy ban sẽ xem xét về dịch tễ học, các biến thể của virus SARS-CoV-2 như Omicron và tác động của virus.

Bên cạnh đó, WHO cũng cho biết vẫn còn khả năng các “làn sóng” lây nhiễm vẫn còn nhưng dịch Covid-19 sẽ không còn như trước khi tình hình đang dần dược cải thiện.

Thông tin thêm về tình hình hiện tại của dịch Covid-19 thì số ca tử vong hàng tuần dù vẫn ở mức cao nhưng chỉ bằng khoảng 1/5 so với một năm trước.

Tính đến thời điểm hiện tại, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu được ghi nhận là hơn 650 triệu ca, trong đó đá có hơn 6,6 triệu người tử vong vì dịch bệnh này.

Hiện dịch bệnh chỉ còn ghi nhận số ca nhiễm ở mức cao ở một số “điểm nóng” như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Trong khi các quốc gia khác đã nởi lỏng hoàn toàn các biện pháp phòng dịch và coi đây là bệnh đặc hữu.

Trung Quốc tiếp tục nới lỏng chính sách “Zero-COVID” Trung Quốc tiếp tục nới lỏng chính sách “Zero-COVID”
Mỹ tăng lãi suất lên mức cao nhất trong vòng 15 năm Mỹ tăng lãi suất lên mức cao nhất trong vòng 15 năm
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động