Thứ bảy 20/04/2024 01:48
Việt Nam cảm ơn Ba Lan đã tặng gần 1,4 triệu liều vắc-xin cùng 8 tấn trang thiết bị y tế

Việt Nam cảm ơn Ba Lan đã tặng gần 1,4 triệu liều vắc-xin cùng 8 tấn trang thiết bị y tế

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan Zbigniew Rau (Zơ-bi-gơ-nhép Ra-u) thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16- 17/3/2023. Sáng ngày 16/3, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã hội đàm tại Nhà khách Chính phủ.
Bà Chea Kimtha: Đại sứ nữ đầu tiên của Campuchia tại Việt Nam

Bà Chea Kimtha: Đại sứ nữ đầu tiên của Campuchia tại Việt Nam

Ngày 14/3/2023, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Chea Kimtha, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Vương quốc Campuchia tại Hà Nội đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ.
Bảo đảm tính liên thông trong thực hiện xây dựng dự án đường Vành đai 4

Bảo đảm tính liên thông trong thực hiện xây dựng dự án đường Vành đai 4

Chiều 14/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã chủ trì làm việc với Ban Chỉ đạo triển khai dự án trên địa bàn TP Hà Nội.
Ban hành nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ban hành nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bà Vũ Thu Hà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Bà Vũ Thu Hà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Sáng 10/3, HĐND TP Hà Nội đã bầu bà Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch UBND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Việt Nam bày tỏ việc Nga xem xét đơn giản hóa thủ tục thị thực cho công dân

Việt Nam bày tỏ việc Nga xem xét đơn giản hóa thủ tục thị thực cho công dân

Việt Nam hoan nghênh phía Nga xem xét đơn giản hóa thủ tục thị thực cho công dân Việt Nam và ủng hộ các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và các nước giao thương, đi lại, tăng cường giao lưu Nhân dân...
Các Đối tác ủng hộ vai trò và nỗ lực của ASEAN trong hỗ trợ Myanmar

Các Đối tác ủng hộ vai trò và nỗ lực của ASEAN trong hỗ trợ Myanmar

Ủng hộ các ưu tiên hợp tác của ASEAN trong năm nay, các Đối tác cũng đề xuất nhiều biện pháp hợp tác sâu rộng và đa dạng.
Đầu tư vào con người với phương châm “Không bỏ ai lại phía sau”

Đầu tư vào con người với phương châm “Không bỏ ai lại phía sau”

Từ ngày 5-8/3/2023, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tham dự Hội nghị lần thứ 5 của Liên hợp quốc về các nước kém phát triển nhất (LDC 5) tại Đô-ha, Ca-ta.
Phát huy vai trò của ASEAN trong nỗ lực hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng

Phát huy vai trò của ASEAN trong nỗ lực hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng

Ngày 6/3/2023 tại Jakarta, Indonesia, Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN (SOM) và Cuộc họp lần thứ 15 Nhóm Công tác Hội đồng Điều phối ASEAN (ACCWG) về Timor-Leste gia nhập ASEAN.
Bà Trương Thị Mai được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII

Bà Trương Thị Mai được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII

Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khoá XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội sẽ kiện toàn cán bộ thuộc thẩm quyền

Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội sẽ kiện toàn cán bộ thuộc thẩm quyền

Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10/3. Tại Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 4 nội dung, trong đó có công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND TP.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Bộ trưởng Bộ Năng lượng Philippines

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Bộ trưởng Bộ Năng lượng Philippines

Chiều 4/3/2023, nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng về “Cộng đồng phát thải bằng 0 châu Á” (AZEC) tại Tokyo, Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tiếp Bộ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Raphael Perpetuo M. Lotilla.
Thông qua Tuyên bố chung về “Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á”

Thông qua Tuyên bố chung về “Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á”

Nhận lời mời của Chính phủ Nhật Bản, sáng 4/3/2023, tại Tokyo, Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng về “Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 Châu Á”.
Các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao sự khéo léo, cần cù của cộng đồng người Việt Nam

Các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao sự khéo léo, cần cù của cộng đồng người Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong 50 năm qua...
Khuyến khích doanh nghiệp Tây Ban Nha chuyển hướng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam

Khuyến khích doanh nghiệp Tây Ban Nha chuyển hướng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Tây Ban Nha, sáng 2/3/2023, tại Thủ đô Madrid, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Du lịch Tây Ban Nha Reyes Maroto.
Hà Nội đề xuất 9 nhóm chính sách trong xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Hà Nội đề xuất 9 nhóm chính sách trong xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chiều 2/3, Thường trực Thành uỷ và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) của Thành uỷ Hà Nội làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư Pháp về đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).
Tiểu sử đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026

Tiểu sử đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 2/3/2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước

Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước

Sáng 2/3, Quốc hội khoá XV đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước.
Sáng nay, tân Chủ tịch nước sẽ Tuyên thệ nhậm chức sau khi Quốc hội bầu

Sáng nay, tân Chủ tịch nước sẽ Tuyên thệ nhậm chức sau khi Quốc hội bầu

Sáng nay, 2/3, Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra, để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước

Ngày 1/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ.
Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm thành viên ILO

Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm thành viên ILO

Tiếp tục các hoạt động nhân dịp tham dự Phiên họp Cấp cao lần thứ 52 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Thụy Sỹ, trong chiều 27 và ngày 28/2/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Cuba, Indonesia, Pháp, Palestine, Maldives, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới, Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động thế giới, Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva.
Cuộc đời và sự nghiệp của “Ông Phật làm súng” Trần Đại Nghĩa

Cuộc đời và sự nghiệp của “Ông Phật làm súng” Trần Đại Nghĩa

Ngày 27/2, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giáo sư, Viện sỹ Trần Đại Nghĩa - cuộc đời và sự nghiệp”. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh những đóng góp lớn lao của Giáo sư, Viện sỹ Trần Đại Nghĩa.
Ông Đinh Văn Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành

Ông Đinh Văn Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành

Sáng 25/2/2023, HĐND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Đinh Văn Hưng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động lên làm Phó Bí thư Huyện ủy.
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quyết định bổ nhiệm 15 tân Đại sứ

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quyết định bổ nhiệm 15 tân Đại sứ

Ngày 24/2, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 15 quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2026.
Nhiều bệnh viện miền núi Thanh Hóa khó khăn trong việc tự chủ kinh phí hoạt động

Nhiều bệnh viện miền núi Thanh Hóa khó khăn trong việc tự chủ kinh phí hoạt động

Tự chủ tài chính nhằm góp phần nâng cao chất lượng, phong cách phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn triển khai, một số bệnh viện công ở khu vực miền núi Thanh Hóa đã bộc lộ nhiều hạn chế, có nơi thu không đủ chi, nợ tiền thuốc, vật tư,… nhà cung ứng; nợ chế độ của cán bộ, nhân viên.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động