Thứ bảy 27/04/2024 02:03

Các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao sự khéo léo, cần cù của cộng đồng người Việt Nam

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong 50 năm qua...
Các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao sự khéo léo, cần cù của cộng đồng người Việt Nam
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao đổi với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki

Ngày 3/3/2023, trong khuôn khổ dự Hội nghị Bộ trưởng về Cộng đồng phát thải bằng 0 châu Á (AZEC) tại Tokyo, Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki (Hô-sô-đa Hi-rô-i-u-ki), gặp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro (Ni-cai Tô-si-hi-rô), tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) Nishimura Yasutoshi (Ni-si-mư-ra I-a-xư-tô-si), và tiếp các Nghị sĩ Nhật Bản phụ trách lĩnh vực môi trường của Đảng cầm quyền Dân chủ tự do (LDP).

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong 50 năm qua; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Nhật Bản tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng;

Nhấn mạnh năm 2023-dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là thời điểm thích hợp để hai nước tăng cường giao lưu và tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa Chính phủ, Quốc hội, các nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ hai nước, thúc đẩy giao lưu địa phương, giao lưu nhân dân; đề nghị Chủ tịch Hạ viện Hosoda thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo..., có các chính sách hỗ trợ cộng đồng gần 500.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc thuận lợi tại Nhật Bản.

Chủ tịch Hạ viện bày tỏ vui mừng được tiếp đón Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - lãnh đạo chính phủ Việt Nam đầu tiên thăm Nhật Bản trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Nhắc lại những kỷ niệm cá nhân với Việt Nam, Chủ tịch Hosoda nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản, hai nước chia sẻ nhiều lợi ích chung và có nhiều tiềm năng để phát triển; khẳng định Hạ viện Nhật Bản ủng hộ thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai nước, mong muốn thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa hai nước, một lần nữa chuyển lời mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm thăm Nhật Bản.

Chủ tịch Hạ viện Hosoda cho biết, các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao sự khéo léo, cần cù của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, mong muốn được tiếp nhận nhiều hơn các kĩ sư, lao động chất lượng cao của Việt Nam đến làm việc tại Nhật Bản. Về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, Chủ tịch quốc hội Hosoda cho rằng đây là lĩnh vực hai nước có nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác, mong muốn đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng mới, hạ tầng năng lượng, giảm phát thải...

Tại cuộc gặp với Liên minh Nghị sĩ hữu nghị, Phó Thủ tướng cảm ơn và đánh giá cao tình cảm, những đóng góp tích cực của Chủ tịch Nikai và Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt qua các sáng kiến về giao lưu hoa sen, dự án Đại học Việt - Nhật, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch, địa phương giữa hai nước; đề nghị ông Nikai tiếp tục ủng hộ các hoạt động giao lưu các cấp, thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước sau, chia sẻ kinh nghiệm phát triển ngành du lịch của Nhật Bản. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Liên minh nghị sĩ quan tâm và thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản đơn giản hóa các thủ tục cấp thị thực cho khách du lịch Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước.

Chủ tịch Nikai Toshihiro bày tỏ khâm phục sự nỗ lực và các thành tựu Việt Nam đã đạt được thời gian qua; khẳng định Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển thực chất hơn trong thời gian tới; thông báo đang xem xét kế hoạch dẫn đầu đoàn các nghị sĩ quốc hội, nghị sĩ địa phương, doanh nghiệp thăm Việt Nam trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đề xuất ý tưởng trồng “Rừng hữu nghị Việt - Nhật” tại Việt Nam như biểu tượng lâu dài của quan hệ Việt - Nhật; nhất trí ủng hộ thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước.

Trong cuộc tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Phó Thủ tướng khẳng định việc Việt Nam cử đoàn lãnh đạo tham dự Hội nghị AZEC lần này là thể hiện sự tích cực, chủ động và nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện cam kết mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời là sự ủng hộ đối với sáng kiến và chính sách của Chính phủ Nhật Bản trong thúc đẩy hợp tác xây dựng Cộng đồng chung châu Á về giảm phát thải các-bon, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng đề nghị các bên cần có đánh giá thực tiễn và lựa chọn các giải pháp khả thi, phù hợp với các nước và trước hết cần hợp tác nghiên cứu về công nghệ, cơ chế tham gia của chính phủ và tư nhân cũng như xác định nguồn tài chính để triển khai Tuyên bố chung AZEC tại các quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam.

Bộ trưởng Nishimura bày tỏ cảm ơn việc Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị; nhấn mạnh Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác quan trọng để cùng triển khai sáng kiến AZEC, mong muốn cùng Việt Nam và các nước tham gia tích cực thảo luận, thúc đẩy hợp tác nhằm đạt mục tiêu giảm phát thải trên cơ sở tin cậy, công bằng.

Tại cuộc tiếp các nghị sĩ Nhật Bản phụ trách lĩnh vực môi trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đề nghị các nghị sĩ ủng hộ Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ tài chính và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển ít phát thải; vận động doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng mới, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số...

Các nghị sĩ chào mừng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm Nhật Bản vào thời điểm có ý ghĩa đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản; khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước trong lĩnh vực môi trường và phối hợp chặc chẽ trên các diễn đàn, cơ chế hợp tác quốc tế và khu vực.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan chấm dứt xung đột cho vấn đề Ukraine
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác ngoại giao kinh tế
Khuyến khích doanh nghiệp Tây Ban Nha chuyển hướng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam
Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2024), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Công viên Lênin (đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình).
Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 vào ngày 23/4 tới tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã chia sẻ với báo chí những kỳ vọng và mục tiêu của Việt Nam đối với sự kiện này.
Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 19/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.
Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô”: đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô”: đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Chiều 26/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Trao tặng 13.000 bản đồ Tổ quốc hưởng ứng chương trình "Tự hào một dải non sông"

Trao tặng 13.000 bản đồ Tổ quốc hưởng ứng chương trình "Tự hào một dải non sông"

Hoạt động trao tặng 13.000 bản đồ Tổ quốc Việt Nam nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.
Lãnh đạo TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 26/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Hà Nội gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

Hà Nội gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

Ngày 4/5, Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân với sự tham dự của 245 đại biểu, đại diện cho hơn 2.000 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ của TP Hà Nội.
Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Từ phim truyện “Ký ức Điện Biên” đến phim tài liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Ký ức những người truyền lửa”, “Đồng hành cùng lịch sử”,… đã tái hiện những thước phim hào hùng về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” tới đông đảo công chúng.
Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm cho rằng, tiềm năng tri thức, nhân lực chất lượng cao của Hà Nội là rất lớn bởi có gần 70% tri thức cả nước, có gần 80 trường Đại học và nhiều Viện Nghiên cứu Quốc gia. Do đó, cần được tập hợp, phát huy lợi thế và xem xét bổ sung như bố trí ngân sách, ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động