Thứ sáu 05/12/2025 15:46

TikToker “Cún Bông” và các đồng phạm đối diện mức án nào?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Luật sư nhấn mạnh, với sự liên thông dữ liệu giữa ngành thuế, công an, ngân hàng... những hành vi trốn thuế dù tinh vi đến đâu cũng sẽ bị phát hiện.
TikToker Vũ Hồng Phúc  “Cún Bông” cùng các đồng phạm bị khởi tố với cáo buộc kê khai khống doanh thu nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế, gây thiệt hại hơn 10 tỉ đồng cho Nhà nước. Ảnh: CACC
TikToker Vũ Hồng Phúc “Cún Bông” cùng các đồng phạm bị khởi tố với cáo buộc kê khai khống doanh thu nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng cho Nhà nước. Ảnh: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương (SN 1987, tức Vũ Hồng Phúc “Cún Bông”), Nguyễn Nam Thắng (SN 1995, chồng của Phương) và Chu Thị Mỹ Nhung (SN 1985, hành nghề kế toán) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vũ Nam Phương là một TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook, 500.000 trên TikTok và 72.000 trên Instagram. Phương được biết đến là một “hot mom” với cuộc sống sang chảnh, nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ hình ảnh người mẹ đông con (7 con), thường xuyên chia sẻ cuộc sống giàu có, mua sắm hàng hiệu.

Qua công tác xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện Phương hoạt động kinh doanh nhiều loại hoa quả, thực phẩm chức năng với số lượng lớn tại cửa hàng trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm thông qua các kênh thương mại điện tử hay mạng xã hội, nghi vấn vi phạm pháp luật.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Nguyễn Nam Thắng (chồng của Vũ Nam Phương) thành lập Công ty Cổ phần dược Hoa Kỳ từ năm 2017. Từ năm 2023 đến nay, vợ chồng Phương chỉ đạo Chu Thị Mỹ Nhung chỉ kê khai doanh thu với cơ quan chức năng số tiền hơn 5 tỷ đồng, trong khi doanh thu thực tế được cơ quan điều tra ghi nhận ban đầu là hơn 120 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi vi phạm của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 10 tỷ đồng tiền thuế. Ngoài ra, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh đối với số tiền hơn 500 tỷ đồng được giao dịch qua tài khoản của Vũ Nam Phương để làm rõ nguồn gốc hợp pháp của số tiền này.

Luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Nguyên Legalsun, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, mặc dù doanh thu thực tế của hệ thống lên tới hơn 120 tỷ đồng, tuy nhiên các đối tượng chỉ kê khai khoảng 5 tỷ đồng, gây thất thu ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng. Hành vi kê khai gian dối doanh thu với cơ quan thuế là vi phạm pháp luật, bởi vậy, việc cơ quan điều tra khởi tố các đối tượng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221, Bộ luật Hình sự năm 2015 là có cơ sở.

Theo đó, tại Điều 221 của Bộ luật này quy định: người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi như giả mạo, khai man, tẩy xoá tài liệu kế toán; dụ dỗ, ép buộc người khác cung cấp thông tin sai sự thật; để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị; hoặc cố ý hủy hoại tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ… và gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Trường hợp phạm tội có tình tiết tăng nặng như: vì vụ lợi, có tổ chức, dùng thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng sẽ bị phạt tù từ 3 đến 12 năm. Nếu gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên, mức án có thể lên đến 20 năm tù.

Đối với hành vi trốn thuế, luật sư Đinh Thị Nguyên viện dẫn, tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, người trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên hoặc tái phạm có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu có tổ chức, số tiền trốn từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, hoặc phạm tội nhiều lần, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 1 đến 3 năm. Trường hợp số tiền trốn thuế từ 1 tỷ đồng trở lên, mức phạt có thể lên tới 4,5 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề, cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 đến 5 năm hoặc bị tịch thu một phần, toàn bộ tài sản.

Hành vi trốn thuế của các đối tượng là cực kỳ tinh vi. Theo đó, hai đối tượng Vũ Nam Phương và Nguyễn Nam Thắng không chỉ sử dụng hệ thống sổ sách kép mà còn thành lập công ty trùng địa chỉ với hộ kinh doanh cá thể. Khi khách hàng yêu cầu hóa đơn, họ xuất từ công ty. Nếu không lấy hóa đơn, sản phẩm sẽ được bán dưới danh nghĩa hộ kinh doanh để tránh kê khai doanh thu. “Đây là hình thức lách thuế có chủ đích, được lên kế hoạch bài bản và thực hiện lâu dài”, luật sư Đinh Thị Nguyên nhấn mạnh.

Nữ luật sư này cũng cho biết, hiện tượng trốn thuế không chỉ dừng ở vụ việc này. Một số cá nhân kinh doanh đang lạm dụng hình thức chỉ nhận tiền mặt, hoặc nhận chuyển khoản qua tài khoản người thân, ẩn nội dung giao dịch, hòng “né” truy vết từ cơ quan thuế. Tuy nhiên, với sự liên thông dữ liệu giữa ngành thuế, công an, ngân hàng... những hành vi trốn thuế dù tinh vi đến đâu cũng sẽ bị phát hiện.

"Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi, cơ quan thuế cũng tuyên truyền, hỗ trợ hết sức, người kinh doanh cần hiểu đúng và làm đúng pháp luật, đừng vì cái lợi trước mắt mà phải trả giá đắt", chuyên gia pháp lý cảnh báo.

Khởi tố tiktoker Cún Bông: bước đi mạnh nhằm chấn chỉnh tình trạng kinh doanh trên MXH
Mức án nào cho TikToker “Gia đình Hải Sen”?
Tiktoker Lê Việt Hùng sẽ bị xử lý như thế nào?
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc thu “phí đặt chỗ/phí chênh lệch” để được mua nhà ở xã hội. Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Ngày 5/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an Đặc khu Cát Hải đã điều tra đối tượng trộm 11 điện thoại khu xưởng lắp ráp ô tô.
Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Ngoài tội “Giết người”, theo luật sư, hành vi phi tang thi thể của Đoàn Văn Sáng có dấu hiệu liên quan đến tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Tuy nhiên, việc có bị xử lý thêm tội danh này hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra chính thức và cáo buộc cuối cùng của Viện Kiểm sát Nhân dân.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động