Chủ nhật 28/04/2024 12:47

Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp 29, chuẩn bị cho Kỳ họp bất thường

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiều 8/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 29, dự kiến diễn ra đến hết ngày 9/1. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phiên họp nhằm cho ý kiến chuẩn bị nội dung Kỳ họp bất thường lần thứ 5 dự kiến khai mạc vào trung tuần tháng 1/2024.
Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp 29, chuẩn bị cho Kỳ họp bất thường
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đây là phiên họp thường kỳ đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2024 với nội dung trọng tâm là cho ý kiến các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp bất thương lần thứ 5 của Quốc hội dự kiến khai mạc vào 15/1 tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết trong 1,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với các nội dung gồm: Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Xem xét việc giải thích quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét một số nội dung về tài chính, ngân sách gồm: việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV và xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp 29, chuẩn bị cho Kỳ họp bất thường
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Trong đó, về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã 5 lần cho ý kiến, kết luận bằng văn bản; đồng thời Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thủ tướng, Phó Thủ tướng làm việc với các cơ quan; 3 phiên họp chuyên trách về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Dự thảo Luật cơ bản thể chế hoá, bao quát tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương, bám sát tinh thần Hiến pháp, Cương lĩnh của Đảng và hệ thống pháp luật hiện hành. Dự Luật đáng lẽ được xem xét thông qua tại Kỳ họp 6 vào cuối năm 2023, nhưng do có một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, và để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh thời gian, xem xét tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 tới đây.

Về những nội dung cần tập trung cho ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, có quy định về thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗ hợp nhà ở thương mại dịch vụ; phương pháp định giá đất, thẩm quyền lựa chọn phương pháp định giá đất; dự án tạo quỹ đất...

Đối với dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh nội dung có tính chuyên môn cao nhưng tác động sâu rộng tới các đối tượng, liên quan trực tiếp đến an ninh, an toàn hệ thống tiền tệ quốc gia. Quốc hội đã 2 lần cho ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội cũng cho ý kiến nhiều lần, chỉ đạo cụ thể qua nhiều cuộc họp.

“Nhằm đảm bảo Dự Luật được thông qua với chất lượng tốt nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng và ngân hàng thời gian tới đây, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung phân tích, cho ý kiến hoàn thiện thêm một số vấn đề như can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Ngoài ra, một số nội dung đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát như về giải quyết sở hữu chéo, quy định chuyển tiếp, xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm... trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Sau phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 29 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến thành xem xét, cho ý kiến về: Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn; Việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

10 vấn đề, sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam trong năm 2023 10 vấn đề, sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam trong năm 2023
Nguyễn Vũ
Kinhtedothi.vn
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động