Thứ tư 21/01/2026 23:42

Đại hội XIV của Đảng: thúc đẩy hành động quyết liệt, hiệu quả hơn từ Trung ương đến cơ sở

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đều bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng sâu sắc vào những định hướng lớn, mục tiêu chiến lược mà Đại hội đề ra.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ô Diên Phạm Hồng Hoàn.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ô Diên Phạm Hồng Hoàn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ô Diên Phạm Hồng Hoàn:

"Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã"

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi đất nước đứng trước nhiều thời cơ phát triển đan xen với không ít khó khăn, thách thức. Hướng về Đại hội, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026, xã Ô Diên đã tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra.

Công tác giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh - quốc phòng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất. Mỗi công trình, mỗi phần việc hoàn thành đều được cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương xem như những “bông hoa” thiết thực dâng lên chào mừng Đại hội.

Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, xã Ô Diên đặc biệt coi trọng việc lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với các dự thảo văn kiện Đại hội. Qua đó, người dân không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân, mà còn trực tiếp tham gia vào công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trụ sở Đảng ủy xã Ô Diên.
Trụ sở Đảng ủy xã Ô Diên.

Song song với đó, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, trực quan sinh động; các trụ sở, khu trung tâm, tuyến đường chính được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, thể hiện niềm tin, sự phấn khởi của Nhân dân đối với Đảng.

Dõi theo Đại hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Ô Diên bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng sâu sắc vào những định hướng lớn, mục tiêu chiến lược mà Đại hội đề ra; coi đây là kim chỉ nam cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở trong thời gian tới.

Cán bộ, Nhân dân xã Ô Diên mong muốn, Đại hội XIV tiếp tục có những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, trọng tâm là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm đầy đủ nguồn lực để chính quyền cơ sở chủ động, linh hoạt giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân.

Bí thư Chi bộ thôn Hiệu Lực (xã Suối Hai, TP Hà Nội) Nguyễn Thị Hồng Lê:

"Kỳ vọng vào những hoạch định mang tầm nhìn chiến lược"

Bí thư Chi bộ thôn Hiệu Lực (xã Suối Hai, TP Hà Nội) Nguyễn Thị Hồng Lê.
Bí thư Chi bộ thôn Hiệu Lực (xã Suối Hai, TP Hà Nội) Nguyễn Thị Hồng Lê.

Nhìn lại năm 2025, đất nước và Thủ đô Hà Nội đã đạt được nhiều dấu ấn đáng tự hào. Cá nhân tôi và mỗi người dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIV, tin rằng đây sẽ là bước khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới, mạnh mẽ, bền vững hơn. Và niềm tin ấy đang ngày càng được củng cố.

Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng là Đại hội của niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn dân tộc, Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, mang tầm chiến lược, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo động lực đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đặc biệt, Đại hội lần này được kỳ vọng sẽ không chỉ hoạch định tầm nhìn chiến lược đúng đắn cho sự phát triển lâu dài của đất nước, mà còn tạo ra động lực mới trong hành động, nhất là ở cơ sở – nơi trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng. Những định hướng, quyết sách từ Đại hội khi được cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách phù hợp sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nâng cao tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, các mục tiêu phát triển sẽ được triển khai đồng bộ, thực chất, gắn với nhu cầu và lợi ích chính đáng của người dân, tạo sự chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế – xã hội. Đại hội XIV vì thế được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa quan trọng, thúc đẩy hành động quyết liệt, hiệu quả hơn từ Trung ương đến cơ sở, biến khát vọng phát triển thành những kết quả cụ thể, đo đếm được trong thực tiễn.

Cô Chu Thị Xuân Hường – Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Mai (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội):

"Kỳ vọng đột phá phát triển giáo dục trong giai đoạn mới"

Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Mai Chu Thị Xuân Hường.
Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Mai Chu Thị Xuân Hường.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo tiếp tục được khẳng định là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt đối với sự phát triển nhanh và bền vững của quốc gia. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược đó khi đặt mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ thống giáo dục quốc dân, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

Từ thực tiễn công tác quản lý nhà trường, tôi cho rằng kỳ vọng lớn của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và những người làm giáo dục hiện nay là Đại hội Đảng XIV sẽ tiếp tục cụ thể hóa mạnh mẽ hơn nữa các định hướng đột phá về giáo dục, tạo ra những quyết sách mang tính chiến lược, đồng bộ và có khả năng triển khai hiệu quả trong thực tế. Giáo dục không chỉ cần những chủ trương đúng, mà rất cần cơ chế, chính sách đủ rõ, đủ linh hoạt và đủ ổn định để các cơ sở giáo dục yên tâm đổi mới, phát triển lâu dài.

Nghị quyết 71-NQ/TW đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, công bằng và hội nhập quốc tế. Đây chính là cơ sở quan trọng để kỳ vọng Đại hội Đảng XIV sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn các giải pháp về phát triển đội ngũ nhà giáo, đổi mới quản trị giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, gắn giáo dục với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, việc trao quyền chủ động nhiều hơn cho các cơ sở giáo dục, đi đôi với tăng cường trách nhiệm giải trình, là xu hướng tất yếu của giáo dục hiện đại.

Đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của cả nước – kỳ vọng đặt ra là được tiếp tục đi đầu trong việc cụ thể hóa các định hướng lớn của Trung ương, đặc biệt là trong phát triển những mô hình giáo dục chất lượng cao. Hệ thống trường chất lượng cao của Thủ đô, xét đến cùng, không chỉ là sự đầu tư về điều kiện dạy học, mà cần được xác định là những cơ sở tiên phong về chất lượng giáo dục, mô hình quản trị tiên tiến, phương pháp dạy học hiện đại và khả năng hội nhập quốc tế. Đây chính là một trong những cách làm cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục mà Nghị quyết 71 đã đặt ra. Điều này được thể hiện rõ trong Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 12/1/2026 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Cùng với đó, cơ chế tự chủ tài chính trong hệ thống giáo dục Thủ đô là vấn đề được nhiều nhà trường đặc biệt quan tâm. Tự chủ tài chính, nếu được thiết kế phù hợp và triển khai thận trọng, sẽ tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục chủ động huy động nguồn lực, đầu tư cho chất lượng dạy học, chăm lo tốt hơn cho đội ngũ và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập đa dạng của học sinh. Đây cũng là một giải pháp quan trọng để giảm áp lực cho ngân sách Nhà nước, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng dịch vụ giáo dục.

Với vai trò là người đứng đầu một cơ sở giáo dục, tôi kỳ vọng Đại hội Đảng XIV sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho giáo dục Việt Nam, với những quyết sách đột phá, tầm nhìn dài hạn và tính khả thi cao. Giáo dục trong giai đoạn tới không chỉ hướng tới truyền thụ tri thức, mà còn phải góp phần hình thành những công dân phát triển toàn diện, có năng lực thích ứng với thời đại số, có tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến. Đó chính là nền tảng vững chắc để đất nước phát triển bền vững trong tương lai.

Bảo đảm cấp nước, vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng
Hà Nội đoàn kết, sáng tạo, gương mẫu, tiên phong cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới
5 giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số
Ngọc Tú/Kinhtedothi
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»
Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển

Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và điểm mới của dự thảo các văn kiện để Đại hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến quyết định.
Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XIV nhìn lại chặng đường đã qua, nhất là gần 40 năm Đổi mới của đất nước, đồng thời hoạch định hướng đi cho 5 năm tới và những năm tiếp theo. Mục tiêu là đưa đất nước tới khát vọng hùng cường vào năm 2045.
Khai mạc Đại hội XIV: Điểm khởi đầu kỷ nguyên phát triển vì hạnh phúc nhân dân

Khai mạc Đại hội XIV: Điểm khởi đầu kỷ nguyên phát triển vì hạnh phúc nhân dân

Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển dựa trên nội lực, trí tuệ và nền tảng vững chắc nhất, là lấy nhân dân làm gốc, là chủ thể, là mục tiêu của mọi sự đổi mới và phát triển.
Đại hội XIV của Đảng: thúc đẩy hành động quyết liệt, hiệu quả hơn từ Trung ương đến cơ sở

Đại hội XIV của Đảng: thúc đẩy hành động quyết liệt, hiệu quả hơn từ Trung ương đến cơ sở

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đều bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng sâu sắc vào những định hướng lớn, mục tiêu chiến lược mà Đại hội đề ra.
Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là bộ 3 động lực đưa Việt Nam bứt phá

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là bộ 3 động lực đưa Việt Nam bứt phá

Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Thay mặt Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận tại Đại hội về vấn đề “Một số giải pháp đột phá đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức và công nghệ số, trong đó, đổi mới sáng tạo là cơ chế trung tâm để chuyển tri thức và công nghệ số thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững”.
5 giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số

5 giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số

Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Thay mặt Đảng bộ Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn trình bày tham luận tại Đại hội nhằm làm sáng tỏ hơn các giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc, cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động