Thứ bảy 20/04/2024 23:29

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Italia

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiều 20/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiến hành điện đàm với Thủ tướng Italia Mario Draghi (Ma-ri-ô Đờ-ra-ghi).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Italia
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Italia Mario Draghi (Ma-ri-ô Đờ-ra-ghi) (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong không khí hữu nghị, thân tình, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về những bước phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italia thời gian qua. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi ở các cấp, đặc biệt là cấp cao và tiếp tục phát huy hiệu quả của Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược 2021 – 2023, các cơ chế hợp tác trong đó có việc sớm tổ chức Tham vấn chính trị lần thứ 4, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế lần thứ 7, chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam – Italia trong năm 2023.

Hai bên vui mừng nhận thấy sau gần hai năm thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), trao đổi thương mại hai chiều đạt kết quả rất khả quan. Trong năm 2021, bất chấp tác động của dịch bệnh Covid-19, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5,6 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2020.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Italia tiếp tục xếp Việt Nam vào danh sách ưu tiên hợp tác về thương mại, đầu tư giai đoạn sau năm 2020; khẳng định Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Italia mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Italia sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), ủng hộ và thúc đẩy EU gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam (IUU), sớm công nhận hộ chiếu vắc-xin và tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường, nhất là các mặt hàng nông sản, thực phẩm, trái cây mùa vụ như xoài, thanh long, vải thiều...

Thủ tướng Mario Draghi nhất trí với các đề xuất, sáng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italia trong thời gian tới; cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ khẩu trang trong giai đoạn Italia gặp nhiều khó khăn nhất do dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng Mario Draghi cam kết Chính phủ Italia sẽ thúc đẩy Quốc hội Italia sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA; khẳng định các doanh nghiệp Italia mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực: năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, quản lý nguồn nước, đổi mới sáng tạo…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Italia đã phối hợp tích cực xử lý vụ việc một số doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều Việt Nam bị lừa đảo vừa qua. Thủ tướng Mario Draghi khẳng định Italia rất quan tâm đến vụ việc này, đã chỉ đạo cơ quan chức năng ngăn chặn không giao hàng cho bên thứ 3 và tiếp tục điều tra, đưa vụ việc ra xét xử.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn chân thành tới Thủ tướng, Chính phủ và Nhân dân Italia đã kịp thời cung cấp hơn 2,8 triệu liều vắc-xin Astra Zeneca phòng Covid-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh COP26 vừa qua về giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, tuần hoàn với mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Thủ tướng đề nghị Italia, trên cương vị là thành viên quan trọng của G7 và EU, hỗ trợ Việt Nam tiếp cận tài chính, công nghệ để ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo trong đó có ủng hộ thiết lập quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với Việt Nam. Thủ tướng Italia đánh giá cao cam kết của Việt Nam tại COP26, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng công bằng.

Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, UNESCO, diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), khuôn khổ ASEAN - EU. Thủ tướng Italia đánh giá cao việc cơ quan chức năng hai nước đang phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức “Đối thoại ASEAN – Italia về hợp tác tiểu vùng” về phát triển bền vững, quản lý tài nguyên nước, ứng phó thiên tai gắn với thúc đẩy liên kết khu vực, tiểu vùng.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông và tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Mario Draghi sớm thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Mario Draghi đã vui vẻ nhận lời và trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm Italia vào thời gian thích hợp.

Gia Bảo
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 19/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội chọn quận Ba Đình làm đột phá trong cải tạo chung cư cũ

Hà Nội chọn quận Ba Đình làm đột phá trong cải tạo chung cư cũ

Ngày 16/4, ngay sau khi kiểm tra Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi kiểm tra tình hình triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội.
Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Lào

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Lào

Tối 10/4, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn về đến Hà Nội, hoàn thành các nội dung của chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động lấn biển, Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 15-19/4/2024.
Hải Phòng: huyện An Lão có tân Bí thư Huyện uỷ

Hải Phòng: huyện An Lão có tân Bí thư Huyện uỷ

Chiều 19/4, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về công tác cán bộ huyện An Lão.
Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng

Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong cho biết, Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được Quốc hội xem xét, trong đó có các quy định phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Hà Nội cần có ý kiến, kiến nghị từ thực tiễn để quy định cụ thể vấn đề này trong Luật, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả thi hành Luật.
Lấy ý kiến người dân về chính sách bồi thường, định giá đất

Lấy ý kiến người dân về chính sách bồi thường, định giá đất

Tại cuộc họp với Bộ Tài Nguyên & Môi trường (TN&MT) và một số bộ, ngành liên quan về tiến độ xây dựng các văn bản thi hành Luật Đất đai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực vào ngày 1/7/2024 (sớm hơn 5 tháng so với quy định ở luật là ngày 1/1/2025). Điều này đòi hỏi các bộ, ngành nỗ lực, quyết tâm rất lớn...
Cần có chiến lược, kế hoạch hướng dẫn triển khai quy định mới

Cần có chiến lược, kế hoạch hướng dẫn triển khai quy định mới

Viện trưởng Viện chiến lược Chuyển đổi số Lê Nguyễn Trường Giang cho rằng, việc đề xuất đưa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát quy định thành một điều trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô. Đặc biệt hướng tới việc khai thác những hiệu quả từ công nghệ số, công nghệ cao.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động