Thứ sáu 19/04/2024 00:30

Thu giữ hơn 4.000 sản phẩm áo chống nắng giả thương hiệu nổi tiếng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 27/6, Đội QLTT số 20 thuộc Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Phúc Thọ đã kiểm tra và thu giữ 4.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.
Đoàn công tác liên ngành đang kiểm tra số hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.
Đoàn công tác liên ngành đang kiểm tra số hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo đó, ngày 27/6, Đội QLTT số 20 thuộc Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về kinh, tế ma túy, Công an huyện Phúc Thọ đã tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh quần áo Giáp Hằng tại địa chỉ cụm 8, xã Tam Hiệp.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng này đang bày bán 1.509 chiếc áo chống nắng mang nhãn hiệu Lascote có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Qua làm việc tại chỗ, chủ cơ sở cho biết số hàng hóa được mua trôi nổi trên thị trường.

Thu giữ hơn 4.000 sản phẩm áo chống nắng giả thương hiệu nổi tiếng
Sản phẩm nhãn hiệu Adidas trong số hàng hóa nghi giả mạo.

Ngoài số hàng trên, chủ cơ sở còn đặt mua và gửi hàng nghìn chiếc áo chống nắng nhãn hiệu Louis Vuitton và Adidas tại cửa hàng kinh doanh quần áo Huế Hưng (ở thôn 7, xã Tam Hiệp).

Đoàn công tác tiếp tục kiểm tra cửa hàng kinh doanh quần áo Huế Hưng ở địa chỉ trên. Qua kiểm tra, thu giữ tại cửa hàng 1.494 chiếc áo chống nắng mang nhãn hiệu Louis Vuitton, 1.012 chiếc áo chống nắng mang nhãn hiệu Adidas không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu hàng hóa đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 20 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại 2 cơ sở trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

"Tránh tình trạng chúng ta trở thành nơi chứa hàng tồn, hàng quá date"
Vĩnh Phúc: Phát hiện, tạm giữ 12.000 sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng Vĩnh Phúc: Phát hiện, tạm giữ 12.000 sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng
Mánh khóe của gã trai “nuốt” hàng loạt đơn hàng giá trị của Cty Giao hàng tiết kiệm Mánh khóe của gã trai “nuốt” hàng loạt đơn hàng giá trị của Cty Giao hàng tiết kiệm
Bắt người phụ nữ chuyên buôn khoá lậu Bắt người phụ nữ chuyên buôn khoá lậu
Tăng cường kiểm soát hàng giả tại các đầu mối giao thông Tăng cường kiểm soát hàng giả tại các đầu mối giao thông
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lý do khiến người đàn ông ở Hà Nội bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Lý do khiến người đàn ông ở Hà Nội bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo nhiều về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia góp vốn, đầu tư bán hàng trên các trang thương mại điện tử giả mạo. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nạn nhân bị mắc bẫy thủ đoạn này.
Kẻ trốn nã liên quan đến tổ chức sử dụng ma tuý sa lưới

Kẻ trốn nã liên quan đến tổ chức sử dụng ma tuý sa lưới

Ngày 18/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, Công an xã Tiên Dương vừa bắt giữ được đối tượng trốn truy nã liên quan đến vụ tổ chức sử dụng ma túy trên địa bàn.
Triệu tập hơn 50 thanh thiếu niên gây náo loạn trong đêm ở vùng ngoại ô

Triệu tập hơn 50 thanh thiếu niên gây náo loạn trong đêm ở vùng ngoại ô

Thông tin từ Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đã triệu tập hơn 50 đối tượng là thanh thiếu niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Nhật Nhớ, SN 1994, quê Quảng Nam, về tội “Giết người”.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động