Thứ năm 09/05/2024 12:03

Tháp nước Hàng Đậu lần đầu tiên mở cửa có gì đặc sắc?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, Tháp nước Hàng Đậu (bốt Hàng Đậu), công trình kiến trúc gần 130 tuổi lần đầu tiên mở cửa cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.
Tháp nước Hàng Đậu lần đầu tiên mở cửa có gì đặc sắc?
Tháp nước Hà Nội sẽ được cải tạo, tổ chức trưng bày đón du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Nhóm tác giả dự án

Từ ngày 17/11 đến ngày 31/12/2023, nhằm mang đến không gian trải nghiệm mới, đánh thức giá trị di sản, gắn kết hoạt động của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội, Tháp nước Hàng Đậu chính thức được cải tạo, tổ chức trưng bày “Không gian sắp đặt Nước” và “Di sản Tháp nước Hàng Đậu”.

Dự án do nhóm thiết kế gồm kiến trúc sư Cao Thế Anh, họa sĩ Nguyễn Đức Phương và cộng sự lấy cảm hứng từ quan niệm Á Đông để sáng tạo công trình này thành không gian nghệ thuật thông qua hai hệ sắp đặt chủ chốt.

Trong không gian nghệ thuật trưng bày sắp đặt tại Tháp nước Hàng Đậu, du khách được trải nghiệm hệ sắp đặt âm thanh tái hiện âm thanh của nước trong tự nhiên và hệ sắp đặt ánh sáng mở rộng thị giác về hình ảnh hiện vật được tái chế từ rác thải đô thị.

Nhóm tác giả muốn chuyển tải đến công chúng vai trò của nước trong cuộc sống, sự gắn kết giữa con người với tự nhiên cũng như tác động của đô thị tới môi trường.

Tháp nước Hàng Đậu lần đầu tiên mở cửa có gì đặc sắc?
Hình ảnh bên trong không gian Tháp nước Hà Nội được cải tạo mới. Ảnh: Nhóm tác giả dự án

Tháp nước Hàng Đậu do người Pháp xây dựng năm 1894, nằm tại ngã sáu của các phố cổ Hàng Than, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quán Thánh và đường Phan Đình Phùng (quận Hoàn Kiếm).

Bên ngoài, tháp nước Hàng Đậu có hình trụ tròn, đường kính 19m, cao 3 tầng, mái có hình chóp nón, ở giữa là cột thu lôi. Tháp có đài nước khổng lồ bằng thép dung tích 1.250 m3, được gắn cố định trên đỉnh 8 bức tường đá.

Hiện nay, công trình tháp nước vẫn giữa được hiện trạng ban đầu, từ hệ thống đường ống dẫn lên, xuống với những chiếc van bằng sắt. Trong đó, 17 cửa sổ phía tầng 1 được bịt kín.

Thường ngày, người dân và du khách chụp ảnh phía ngoài Tháp nước Hàng Đậu, thể hiện nhu cầu được tìm hiểu, trải nghiệm không gian phía trong công trình kiến trúc gần 130 tuổi.

Thông qua Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội, người dân và du khách cơ hội tham quan, trải nghiệm công trình kiến trúc độc đáo, hấp dẫn. Khám phá vai trò lịch sử của Tháp nước Hàng Đậu, nơi từng cung cấp nước sạch cho khu vực thành cổ Hà Nội, cùng với khu dân cư thuộc 36 phố phường.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 với chủ đề “Dòng chảy” nhằm kết nối sự sáng tạo và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, hướng tới hình thành Trung tâm thiết kế sáng tạo, trung tâm biểu diễn nghệ thuật…phát triển ngành công nghiệp văn hóa dọc hai bên bờ sông Hồng. Sự kiện diễn ra từ ngày 17/11 đến ngày 26/11 với nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày đặc sắc tại các địa điểm: phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, tháp nước Hàng Đậu, ga xe lửa Long Biên, cầu Long Biên, ga Hà Nội, nhà máy xe lửa Gia Lâm.
Định vị và xây dựng Hà Nội - Thủ đô sáng tạo trở thành đầu tàu kinh tế Định vị và xây dựng Hà Nội - Thủ đô sáng tạo trở thành đầu tàu kinh tế
Hàng nghìn du khách thích thú với trải nghiệm “Không gian ẩm thực Hà Nội” Hàng nghìn du khách thích thú với trải nghiệm “Không gian ẩm thực Hà Nội”
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động