Thứ hai 29/04/2024 03:07

Tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông: Nhà hàng chiếm đất công thành “của riêng”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Do buông lỏng quản lý nên hàng trăm mét vuông đất trồng vườn hoa, cây xanh đô thị do UBND phường Vạn Phúc (quận Hà Đông, Hà Nội) quản lý tại ngã tư Vạn Phúc - Tố Hữu đã bị chủ nhà hàng Bò tơ quán Mộc chiếm dụng, lát gạch làm sân đỗ xe cho thực khách.
Hàng trăm mét vuông đất công trước Nhà hàng Bò tơ quán Mộc bị chiếm dụng làm bãi đỗ xe. Ảnh: Văn Biên
Hàng trăm mét vuông đất công trước Nhà hàng Bò tơ quán Mộc bị chiếm dụng làm bãi đỗ xe. Ảnh: Văn Biên

Thửa đất rộng lên tới cả nghìn mét vuông tại ngã tư Vạn Phúc - Tố Hữu (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) được cấp có thẩm quyền quy hoạch là đất vườn hoa, cây xanh đô thị, thuộc sự quản lý của UBND phường Vạn Phúc.

Nhiều năm sau khi hàng loạt dự án như shophouse, biệt thự liền kề tại khu đấu giá Vạn Phúc được triển khai và đi vào sử dụng, nhưng không rõ vì nguyên nhân gì mà khu đất được quy hoạch trồng cây xanh đô thị ngay ngã tư Vạn Phúc - Tố Hữu vẫn bị bỏ hoang.

Lợi dụng sự yếu kém và buông lỏng trong quản lý của UBND phường Vạn Phúc, chủ nhà hàng Hải sản Kiên ghẹ trước đây và giờ đổi tên thành Bò tơ quán Mộc đã “hô biến” hàng trăm mét vuông đất công (gần 1/2 diện tích khu đất) thành “của riêng”.

Theo đó, chủ cơ sở kinh doanh trên đã “qua mặt” chính quyền phường Vạn Phúc, tự ý đổ đất, san lấp và lát gạch đỏ thành sân đỗ xe cho thực khách của quán. Chủ cơ sở trên còn cho xếp các chậu hoa làm 2 bức tường ngăn hai bên sân đỗ xe, nhằm khẳng định “chủ quyền riêng” với khu đất công. Không người dân nào có thể đi lại qua khu sân trên bởi chủ quán chỉ bớt một lối đi duy nhất vào quán là hướng từ đường Tố Hữu.

Sai phạm rõ mười mươi, nhiều người biết. Nhân dân biết, lãnh đạo UBND phường cũng biết nhưng chỉ có Nhân dân là đã từng lên tiếng phản ánh, còn lãnh đạo UBND phường Vạn Phúc thì hành động “chiếu lệ”.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Bích Hằng (Cán bộ Quản lý đô thị, phường Vạn Phúc) khẳng định: “Khu đất giáp ngã tư Vạn Phúc được quy hoạch vườn hoa, cây xanh, thuộc Tổ dân phố Bạch Đằng, phường Vạn Phúc hiện do nhà hàng Bò tơ quán Mộc (đại diện là ông Nguyễn Trung Kiên) lấn chiếm, sử dụng làm bãi đỗ xe, gây mất mỹ quan đô thị”.

Ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc cũng khẳng định: “Khu đất trên đã được quy hoạch vườn hoa, cây xanh. Trước đây, nhà hàng Hải sản Kiên ghẹ và nay đổi tên thành nhà hàng Bò tơ quán Mộc (do ông Nguyễn Trung Kiên làm chủ) đã lấn chiếm, tự ý san lấp và lát gạch để làm nơi đổ xe cho khách”.

Mặc dù, cả cán bộ Quản lý đô thị và Phó Chủ tịch UBND phường đều khẳng định đại diện nhà hàng nêu trên đã lấn chiếm đất công làm “của riêng”. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên vào trưa ngày 17/4/2023, UBND phường Vạn Phúc vẫn chưa có hành động quyết liệt nào để xử lý dứt điểm vi phạm.

Trao đổi với phóng viên, một người dân sinh sống gần nhà hàng chia sẻ: “Một thời gian dài nhà hàng trên ngang nhiên chiếm dụng đất công để phục vụ kinh doanh, chúng tôi đã không ít lần phản ánh lên UBND phường nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, lợi ích gì mà đến nay chính quyền phường vẫn im lặng để vi phạm ngang nhiên tồn tại?”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.

Không xử lý “tận gốc” vì sợ người vi phạm kiện ngược? Không xử lý “tận gốc” vì sợ người vi phạm kiện ngược?
Mở nhà hàng, tổ chức sự kiện trên đất dự án kinh doanh vật liệu xây dựng Mở nhà hàng, tổ chức sự kiện trên đất dự án kinh doanh vật liệu xây dựng
Xử lý các trường hợp nhà, đất bị lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng sai mục đích Xử lý các trường hợp nhà, đất bị lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng sai mục đích
Văn Biên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động