Chủ nhật 01/02/2026 14:30

Tại làng Lại Đà, Hà Nội: Hàng chục nghìn người trên mọi nẻo đường đất nước viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 25/7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội (quê hương Tổng Bí thư) được tổ chức trang trọng. Hàng chục nghìn người từ khắp nơi đổ về bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư hết lòng vì nước, vì dân.
Tại làng Lại Đà, Hà Nội: Hàng chục nghìn người trên mọi nẻo đường đất nước viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người dân mọi miền Tổ quốc về làng Lại Đà tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Khánh Huy

Từ rạng sáng, người dân khắp nơi đã có mặt ở đây. Chung cảm xúc, trong dòng người vào dâng hương kính viếng Tổng Bí thư, cô Nguyễn Thị Thuý (54 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) bày tỏ: “Tôi đi từ sáng sớm tới đây để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi rất ngưỡng mộ và kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, luôn theo dõi những thông tin về Tổng Bí thư trên báo đài. Ngày nhận tin Tổng Bí thư mất, trong tâm tôi rất đau lòng như một người thân vừa mất. Tổng Bí thư là người tận tuỵ, luôn hết lòng vì nước vì dân, tuổi đã cao nhưng vẫn làm việc cho tới giây phút cuối cùng”. Cô Thuý thêm xúc động khi thấy công tác chuẩn bị cho Lễ viếng rất chu đáo, ân cần.

Cho đến 17h ngày 25/7, công tác tổ chức Lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà (thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) đảm bảo an toàn, người dân đánh giá cao công tác chuẩn bị, sự chu đáo của chính quyền địa phương.

Tại Làng Lại Đà, Hà Nội: 36.218 người trên mọi nẻo đường đất nước viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hàng ô được dựng làm vơi bớt cái nắng cho Nhân dân.

Theo UBND huyện Đông Anh, để tổ chức Lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà, trước đó, huyện đã phối hợp với Công an TP Hà Nội xây dựng phương án bố trí lực lượng, các chốt và phân luồng giao thông phục vụ tổ chức Lễ viếng với 17 chốt quanh khu vực.

CQCA đã triển khai kiểm tra an ninh qua cửa từ, kiểm tra căn cước công dân. Tới thời điểm hiện tại, tình hình an ninh được duy trì ổn định. Huyện cũng đã phân công tổ cơ sở vật chất và phương án dự phòng chuẩn bị đảm bảo cho tổ chức Lễ viếng, bố trí: 3 nhà bạt (tại nhà văn hóa, bãi đỗ xe đầu làng), 3 màn hình LED (tại nhà văn hóa và bãi đỗ xe đầu làng) và trang âm, loa máy để phục vụ tiếp sóng VTV và truyền hình trực tiếp; 36 xe điện đưa đón Nhân dân đến viếng; 700 bàn, 4.500 ghế; 150 chiếc ô di động và nước uống, đồ ăn nhẹ, sổ tang, băng tang,…

Tại làng Lại Đà, Hà Nội: Hàng chục nghìn người trên mọi nẻo đường đất nước viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Rất đông người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trật tự, trang nghiêm. Ảnh: Khánh Huy

Huyện đã phối hợp Điện lực Hà Nội đã xây dựng phương án và tổ chức thực hiện duy trì cấp điện tại thôn Lại Đà trong thời gian tổ chức Lễ viếng. Để đảm bảo duy trì, điện lực đã bố trí các máy phát điện 250KVA. Điện được duy trì ổn định, không mất, không sụt trong suốt quá trình diễn ra buổi Lễ. Nhà máy nước sạch Bắc Thăng Long cũng có phương án và thực hiện đảm bảo duy trì cấp nước sạch sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy toàn khu vực.

Ngày 25/7/2024, huyện huy động khoảng 1.200 người bao gồm: công an, quân sự, Huyện ủy, HĐND - UBND huyện, Hội phụ nữ, Liên đoàn lao động, giáo viên, đoàn thanh niên, Nhân dân… nên công tác lễ tân và tổ chức lực lượng được duy trì đảm bảo.

Tại Làng Lại Đà, Hà Nội: 36.218 người trên mọi nẻo đường đất nước viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người dân thôn Lại Đà tổ chức những bàn tiếp nước chanh cho Nhân dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Khánh Huy

Huyện đã tổ chức công tác tiếp nhận đăng ký, sắp xếp và thông tin thứ tự cho các đoàn viếng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ động được thời gian đến viếng. Nhằm giảm ùn tắc cũng như đảm bảo buổi lễ trang trọng nhất, chu đáo nhất, khoa học và bài bản, an toàn việc đăng ký và sắp xếp được xác định theo nguyên tắc: khung giờ viếng theo 4 khung giờ đã thông báo; số lượng người tối đa mỗi đoàn theo điều kiện khu vực làm lễ khoảng 30 người/đoàn; thời gian viếng được ước tính đảm bảo nghi lễ; ưu tiên gia đình, họ nội, họ ngoài, hàng xóm,…

Tại Làng Lại Đà, Hà Nội: 36.218 người trên mọi nẻo đường đất nước viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Để đảm bảo giao thông đi lại thông suốt, huyện Đông Anh đã cấm các phương tiện giao thông đi vào làng Lại Đà. Đồng thời, bố trí xe điện để đưa đón người già, người tàn tật đi vào khu vực tổ chức Lễ viếng. Ảnh: Khánh Huy

Theo UBND huyện Đông Anh, tính đến 17h ngày 25/7/2024, có 960 đoàn viếng với 36.218 người viếng; trong đó, Hà Nội: 835 đoàn với 31.918 người; các tỉnh: 125 đoàn với khoảng 4.300 người (tỉnh: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Bắc Giang, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Kiên Giang).

Tại Làng Lại Đà, Hà Nội: 36.218 người trên mọi nẻo đường đất nước viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Công tác hậu cần được địa phương chuẩn bị chu đáo. Ảnh: Khánh Huy

Trước, trong Lễ viếng, UBND huyện Đông Anh đã chỉ đạo và tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường cũng như duy trì vệ sinh môi trường trên toàn Huyện, tập trung khu vực thôn Lại Đà, xã Đông Hội. Tại khu vực tổ chức Lễ viếng, đơn vị quản lý công tác vệ sinh môi trường đã xây dựng và triển khai phương án lắp đặt các nhà vệ sinh công cộng và thùng rác. Trong quá trình diễn ra, các lực lượng và bà con thường xuyên dọn dẹp đảm bảo mỹ quan toàn khu vực.

Cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và Nhà giàn DK1 làm Lễ treo cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và Nhà giàn DK1 làm Lễ treo cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tình cảm ấm áp, sâu sắc của Nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tình cảm ấm áp, sâu sắc của Nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Minh Dương - Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Tại kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 31), HĐND TP Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng 27/1, các đại biểu đã nhất trú thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Hà Nội: Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể được đề nghị khen thưởng

Hà Nội: Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể được đề nghị khen thưởng

Ngày 29/1, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 51/BTĐ-NV1 về việc đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.
Chi hội Luật gia Báo Kinh tế & Đô thị được tặng Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam

Chi hội Luật gia Báo Kinh tế & Đô thị được tặng Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam

Ngày 28/1, Hội Luật gia Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hội năm 2026.
Hà Nội: tuyên truyền nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Hà Nội: tuyên truyền nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 255 - MTTQ/BTT về việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị.
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc, cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động