Thứ tư 21/01/2026 17:51

Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
Đại tướng LƯƠNG TAM QUANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an

Năm năm qua là giai đoạn đan xen thời cơ và thách thức, thuận lợi lẫn khó khăn, nhiều thách thức nổi trội, nhiều vấn đề vượt dự báo, chưa có tiền lệ gia tăng áp lực đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng của Quân đội Nhân dân và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo toàn lực lượng bám sát, triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với tinh thần gương mẫu, tiên phong, tư duy đổi mới đột phá, dám nghĩ dám làm vào những vấn đề mới, phức tạp, đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu có tính kỳ tích, dấu ấn, bước ngoặt, nổi bật là:

Lực lượng Công an tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Lực lượng Công an tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thành Đạt)

Thứ nhất, giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; duy trì vị thế Việt Nam trong nhóm quốc gia an ninh, an toàn hàng đầu thế giới, tạo sức hấp dẫn là điểm đến đầu tư, du lịch an toàn, thân thiện. Nhiều vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh kéo dài nhiều năm đã được giải quyết; đã quyết liệt đấu tranh, xử lý số đối tượng vi phạm pháp luật; chống phá Đảng, Nhà nước kể cả từ ngoài biên giới lãnh thổ; tập trung bảo vệ an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới như: An ninh mạng, an ninh dữ liệu. Công tác tham mưu chiến lược với tinh thần “an ninh chủ động” đi trước, dự báo sớm, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp liên quan an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, thông qua hàng chục nghìn báo cáo, góp phần bổ sung, hoàn thiện, định hình tư duy của Đảng, Nhà nước trong hoạch định, xử lý nhiều vấn đề mang tầm chiến lược về đối nội, đối ngoại, phát triển kinh tế-xã hội. Chúng ta đã liên tục kéo giảm hằng năm 5% tội phạm về trật tự an toàn xã hội; kéo giảm tai nạn giao thông, tai nạn cháy nổ, xây dựng văn hóa giao thông, tinh thần thượng tôn pháp luật nhất là qua việc tuyên truyền giáo dục rộng khắp đi đôi với xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Cuộc đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất buôn bán hàng giả… đã có bước chuyển mạnh tạo dấu ấn.

Dấu ấn nhiệm kỳ

Thứ hai, ngành công an đã lập kỳ tích hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chỉ trong hơn 1 năm, trong khi với nhiều nước phát triển, công việc phức tạp đồ sộ đó đòi hỏi phải thực hiện trong nhiều năm. Chúng ta đã triển khai mạnh mẽ nền tảng số quốc gia VNeID, xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia. Tham mưu tạo lập cơ sở pháp lý, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số, công dân số, thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới. Tiến trình số hóa hầu như mọi mặt đời sống với nỗ lực tập trung dữ liệu lớn, đưa dữ liệu chạy trên hệ thống chứ không phân mảnh, chia cắt giữa các cơ quan đã góp phần giải quyết từ gốc cơ chế “xin-cho”, “quyền anh quyền tôi”, giảm thiểu “tham nhũng vặt”, cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

Lực lượng Công an nhân dân đẩy mạnh triển khai giải pháp công nghệ, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Lực lượng Công an Nhân dân đẩy mạnh triển khai giải pháp công nghệ, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thứ ba, lực lượng Công an Nhân dân đi đầu trong cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta đã thành lập cấp Công an mới, bố trí Công an xã chính quy trong toàn quốc từ năm 2021, đưa Công an về gần dân, sát dân, sống làm việc cùng dân phục vụ Nhân dân; không tổ chức Công an cấp huyện, hoàn thành triển khai mô hình Công an địa phương hai cấp từ 1/3/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, đã biểu dương kết quả to lớn này: “Các đồng chí là đơn vị tiên phong mở đường triển khai mô hình Công an địa phương hai cấp, cung cấp thực tiễn cho hệ thống chính trị quyết tâm triển khai thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp”. Trong tiến trình sắp xếp tinh gọn bộ máy các bộ, ngành, lực lượng công an đã tiếp nhận triển khai các nhiệm vụ mới trong quản lý nhà nước về an ninh hàng không, an toàn thông tin mạng; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; sát hạch, cấp giấy phép lái xe; lý lịch tư pháp, thống nhất, liền mạch trong quản lý ngành.

Các lực lượng tham gia Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Thế Đại)
Các lực lượng tham gia Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Thế Đại)

Thứ năm, thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân được củng cố vững chắc với những cách làm mới thiết thực, phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân nhất là tại các vùng sâu vùng xa, địa bàn chiến lược, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo. Đi đầu trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, lực lượng công an đã chủ trì, phối hợp các tổ chức, nhà hảo tâm xây dựng hơn 32.000 ngôi nhà, trung tâm y tế, Trung tâm công tác xã hội, bảo trợ trẻ em, người yếu thế và nhiều điểm trường học tại các xã biên giới. Tổng kết Chiến dịch Quang Trung thần tốc, Bộ Công an hoàn thành thắng lợi trong 40 ngày đêm quyết liệt, gắn với phong trào thi đua Ba Nhất: “Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất”. Kết quả đã hoàn thành xây mới 419 căn, vượt 30% mốc thời gian dự tính; hoàn thành sửa chữa 100% nhà hư hỏng, vượt tiến độ 30%. Lực lượng Công an tại 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã huy động hơn 11.000 lượt cán bộ chiến sĩ, hàng nghìn lượt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở; tăng cường 300 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Cơ động, học viên các trường Công an nhân dân chi viện, là minh chứng rõ nét điểm tựa bình yên cho nhân dân lúc hiểm nguy gian khó.

Thứ sáu, đột phá trong tham mưu xây dựng pháp luật với tinh thần tháo gỡ triệt để điểm nghẽn, tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, kiến tạo không gian phát triển mới. Chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều văn bản pháp luật với những cách làm mới có tính đột phá; xây dựng đi đôi với thi hành luật, chủ động thực hiện các văn bản hướng dẫn để triển khai khi ban hành, đặc biệt trong những lĩnh vực mới, khó như: Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Trật tự an toàn giao thông… Đã đề xuất sửa đổi bổ sung nhiều quy định pháp luật, qua đó cải cách tối đa thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy, quản lý xuất nhập cảnh, làm rõ ranh giới giữa trách nhiệm hình sự với hành chính, dân sự; trách nhiệm của pháp nhân và cá nhân…

Thứ bảy, đối ngoại Công an nhân dân và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự thông qua hoạt động cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và cứu hộ, cứu nạn quốc tế góp phần khẳng định sự tham gia chủ động tích cực của Việt Nam trong kiến tạo, duy trì, bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; chủ động tham gia đóng góp hiệu quả trong các cơ chế hợp tác đa phương, song phương, trong đó ở một số lĩnh vực mới như: An ninh mạng, an ninh dữ liệu… đã vươn lên với vai trò dẫn dắt. Lực lượng công an đã chủ trì tham mưu tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - dấu mốc tự hào khẳng định vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam trong lịch sử đối ngoại đa phương và quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định, đó là “sự kiện lịch sử”, ghi dấu “vai trò tiên phong của Việt Nam”, để “sau hơn 4 năm đàm phán phức tạp, các quốc gia thành viên đã ký kết hiệp ước tư pháp hình sự đầu tiên sau hơn 20 năm… một công cụ mạnh mẽ, ràng buộc về mặt pháp lý nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chung của chúng ta trước tội phạm mạng”.

Khối nam Lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở tại Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Thế Đại)
Khối nam Lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở tại Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Thế Đại)

Thứ tám, đã hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ công tác công an trong Nghị quyết Đại hội XIII, trong đó hoàn thành xây dựng 6 lực lượng: tình báo, cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến thẳng lên hiện đại, như Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Đảng bộ Công an Trung ương đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, đưa lực lượng Công an nhân dân “vượt qua chính mình”, có bước trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng của Quân đội Nhân dân và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, sự ủng hộ giúp đỡ của Nhân dân và bạn bè quốc tế, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo toàn lực lượng bám sát, triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với tinh thần gương mẫu, tiên phong, tư duy đổi mới đột phá, dám nghĩ dám làm vào những vấn đề mới, phức tạp, đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu có tính kỳ tích, dấu ấn, bước ngoặt...

Đại tướng Lương Tam Quang

Ngày làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Đại hội XIV của Đảng: xác lập tầm nhìn chiến lược, định hướng con đường đi lên của đất nước trong kỷ nguyên mới
Các đại biểu dự Đại hội XIV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
Theo Báo Nhân Dân
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển

Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và điểm mới của dự thảo các văn kiện để Đại hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến quyết định.
Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XIV nhìn lại chặng đường đã qua, nhất là gần 40 năm Đổi mới của đất nước, đồng thời hoạch định hướng đi cho 5 năm tới và những năm tiếp theo. Mục tiêu là đưa đất nước tới khát vọng hùng cường vào năm 2045.
Khai mạc Đại hội XIV: Điểm khởi đầu kỷ nguyên phát triển vì hạnh phúc nhân dân

Khai mạc Đại hội XIV: Điểm khởi đầu kỷ nguyên phát triển vì hạnh phúc nhân dân

Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển dựa trên nội lực, trí tuệ và nền tảng vững chắc nhất, là lấy nhân dân làm gốc, là chủ thể, là mục tiêu của mọi sự đổi mới và phát triển.
Đại hội XIV của Đảng: thúc đẩy hành động quyết liệt, hiệu quả hơn từ Trung ương đến cơ sở

Đại hội XIV của Đảng: thúc đẩy hành động quyết liệt, hiệu quả hơn từ Trung ương đến cơ sở

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đều bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng sâu sắc vào những định hướng lớn, mục tiêu chiến lược mà Đại hội đề ra.
Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là bộ 3 động lực đưa Việt Nam bứt phá

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là bộ 3 động lực đưa Việt Nam bứt phá

Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Thay mặt Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận tại Đại hội về vấn đề “Một số giải pháp đột phá đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức và công nghệ số, trong đó, đổi mới sáng tạo là cơ chế trung tâm để chuyển tri thức và công nghệ số thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững”.
5 giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số

5 giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số

Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Thay mặt Đảng bộ Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn trình bày tham luận tại Đại hội nhằm làm sáng tỏ hơn các giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc, cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động