Thứ sáu 26/04/2024 17:45

Số ca bệnh đầu mùa khỉ vượt mốc 70.000

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đây là số liệu mới được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố về tình hình bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu.
Số ca bệnh đầu mùa khỉ vượt mốc 70.000
Bệnh đầu mùa khỉ vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

Theo đó, WHO cho biết số ca bệnh đậu mùa khỉ trong đợt bùng phát dịch trên toàn cầu đã vượt mốc 70.000 người.

Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo rằng việc số ca bệnh này có xu hướng giảm thì không có nghĩa là các quốc gia được chủ quan và cần chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa.

Trong số hơn 70 nghìn trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, đã ghi nhận 26 ca tử vong. WHO cảnh báo số ca bệnh mới trên toàn cầu tăng chậm lại có thể là thời điểm "nguy hiểm nhất" trong đợt bùng phát dịch lần này khi các biện pháp phòng ngừa không được triển khai đầy đủ.

Hiện tại khu vực châu Mỹ vẫn là nơi mà số ca bệnh đầu mùa khỉ chiếm số lượng lớn ca bệnh trên toàn cầu với khoảng gần 90%.

Ca tử vong đầu tiên tại Mỹ do mắc đậu mùa khỉ Ca tử vong đầu tiên tại Mỹ do mắc đậu mùa khỉ
Iraq có tổng thống mới, chuẩn bị thành lập chính phủ mới Iraq có tổng thống mới, chuẩn bị thành lập chính phủ mới
CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động