Thứ năm 25/04/2024 20:25

Sinh viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội giành giải thưởng Loa Thành

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Với mong muốn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ, hai sinh viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội là em Đặng Thị Tiên và em Vũ Văn Toàn đã lựa chọn đề tài “Thể và dụng - Công viên tái chế rác Nam Sơn” cho đồ án tốt nghiệp. Đồ án này đã xuất sắc giành giải Nhì giải thưởng Loa Thành năm 2022.
Em Đặng Thị Tiên – một trong hai tác giả xuất sắc giành giải Nhì giải thưởng Loa Thành
Em Đặng Thị Tiên – một trong hai tác giả xuất sắc giành giải Nhì giải thưởng Loa Thành

Ý tưởng biến “thể rác” thành “thể vàng”

Nội dung của đề án “Thể và dụng - Công viên tái chế rác Nam Sơn” là áp dụng các công nghệ tiên tiến tái chế rác thành năng lượng điện, phân bón, vật liệu xây dựng,…; giáo dục cộng đồng bằng cách tổ chức các không gian sáng tạo nghệ thuật từ rác tái chế cho trẻ em; chia sẻ công việc và không gian công cộng với cộng đồng dân cư địa phương; nghiên cứu sử dụng thực vật trong việc xử lý ô nhiễm đất và ô nhiễm nước.

Cơ duyên đưa Tiên đến với ý tưởng thực hiện đề án bắt nguồn từ việc gia đình em sống gần bãi rác. Hơn ai hết, em thấu hiểu được những ảnh hưởng tiêu cực của bãi rác đến sinh hoạt, sức khỏe của con người. Hơn nữa, qua tìm hiểu, Tiên còn biết mỗi ngày TP Hà Nội thải ra môi trường hơn 7.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó, có khoảng 6.000 tấn (85%) được đốt và chôn lấp tại bãi rác Nam Sơn - bãi rác có quy mô lớn nhất miền Bắc. Nhiều gia đình trong khu em sống đã phải chuyển nhà vì không muốn con cái chịu ảnh hưởng tiêu cực từ vấn đề ô nhiễm môi trường.

Do đó, Tiên mong muốn bản thân sẽ làm được điều gì đó có ích cho cuộc sống của những người xung quanh, cũng là cho chính gia đình mình. Em tin rằng “thể rác” có khả năng chuyển thành “thể vàng” nếu được tái sử dụng đúng cách nên đã cùng người bạn Vũ Văn Toàn bắt tay vào thực hiện đề án “Thể và Dụng - Công viên tái chế rác Nam Sơn”. Hai em còn nhận được sự hỗ trợ tâm huyết của TS. KTS Trần Nhật Kiên, giảng viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Để đề án có những con số nổi bật và thực tế, Tiên và Toàn đã dành rất nhiều thời gian đến bãi rác Nam Sơn để tìm hiểu, khảo sát kỹ càng. Công trình nào cũng hướng đến phục vụ nhu cầu sống của con người nên Tiên và Toàn chú trọng lấy ý kiến, nguyện vọng của người dân địa phương, càng cho thấy việc thực hiện đề án là vấn đề cấp thiết.

Thành quả của tâm huyết, sáng tạo

Trong quá trình thực hiện đề án, hai sinh viên gặp khá nhiều khó khăn. Việc khảo sát bãi rác khá phức tạp nên ngoài việc khảo sát hiện trường, hai em đã phải dựa vào nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Bên cạnh đó, hai cộng sự trong dự án cũng thường xuyên “mâu thuẫn” trong việc lựa chọn ý tưởng. Thế nhưng, Tiên lại thấy “biết ơn” những cuộc tranh luận căng thẳng ấy bởi đã giúp em và cậu bạn tìm ra cách giải quyết vấn đề, từ đó có tiếng nói chung, giúp đề án thành công.

Sau 6 tháng miệt mài thực hiện, cuối cùng đề án của Tiên và Toàn cũng hoàn thành. Tiên mong muốn việc áp dụng các biện pháp nêu trong đề án sẽ góp phần hạn chế tình trạng quá tải, ô nhiễm môi trường tại bãi rác Nam Sơn, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân địa phương. Thông qua những không gian sáng tạo nghệ thuật từ rác tái chế, hai tác giả mong muốn mọi người sẽ cùng chung tay bảo vệ môi trường, cũng là bảo vệ cuộc sống của chính mình, biến rác - những thứ tưởng chừng như vô tri, vô giác thành thứ hữu dụng.

Tuy nhiên, việc triển khai đề án vào cuộc sống không phải là ngày một ngày hai đã có thể làm được mà cần thời gian để thực hiện. Một trong những việc quan trọng cần làm là tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến mọi người trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ để họ nhận ra rằng, việc tái chế rác tại nguồn là rất cần thiết bởi sẽ góp phần làm giảm tình trạng quá tải cho các bãi rác, đồng thời tái chế để phục vụ đời sống con người. Mang đề án tham dự giải thưởng Loa Thành, Tiên và Toàn đã “gặt hái” quả ngọt với giải Nhì chung cuộc.

Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực, tâm huyết, sự sáng tạo của hai sinh viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội. Hy vọng rằng đề án sẽ mang lại ý nghĩa thiết thực cho đời sống người dân Nam Sơn và truyền tải mạnh mẽ những thông điệp tích cực để mọi người hiểu đúng, làm đúng, cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Giải thưởng Loa Thành là giải thưởng được tổ chức thường niên, dành cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các chuyên ngành đào tạo về xây dựng và kiến trúc, do Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức, nhằm động viên, khuyến khích sinh viên học tập và say mê nghề nghiệp, khích lệ tìm tòi sáng tạo, qua đó phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng.

Năm 2022, Ban tổ chức giải thưởng nhận được 182 đồ án tham gia của sinh viên 23 trường ĐH trên cả nước. Một số trường có số lượng đồ án dự thi đông như: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (34 đồ án), ĐH Kiến trúc TP HCM (31 đồ án), ĐH Xây dựng Hà Nội (27 đồ án). Trong đó có 111 đồ án chuyên ngành Kiến trúc - quy hoạch, 34 đồ án Xây dựng dân dụng - công nghiệp, 5 đồ án Kinh tế và quản lý xây dựng, 10 đồ án Hạ tầng kỹ thuật và môi trường xây dựng, 9 đồ án Công trình giao thông đường thủy.

Nữ sinh Hà Nội giành danh hiệu Hoa khôi đại học Ngoại thương 2022
Sinh viên xuất sắc trường ĐH Bách khoa trở thành thầy giáo nổi tiếng
Hà Nội xuất sắc giành giải Nhất Giai điệu tuổi hồng năm 2022
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023 không chỉ nâng cao nhận thức, ý thức đối với học sinh, sinh viên mà còn lan tỏa thông điệp tham gia giao thông văn hoá, trách nhiệm đến toàn xã hội, đặc biệt là với người dân Thủ đô.
Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa có Văn bản 1184/SGDĐT-VP đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.
Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Văn bản số 4262/BGTVT-VT gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên về việc tiếp tục tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 24/4 đến ngày 4/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động