Thứ bảy 20/12/2025 12:21
Hành trang cần thiết cho học sinh trước kỳ thi lớp 10:

Phụ huynh đóng vai trò là điểm tựa về mặt tâm lý

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội đang thật gần, không tránh khỏi áp lực, cạnh tranh và đòi hỏi mỗi học sinh phải có nền tảng kiến thức cộng tinh thần thực học, có phương pháp, định hướng, có trách nhiệm. Bên cạnh đó, phụ huynh đóng vai trò rất quan trọng, là điểm tựa về mặt tâm lý cho các con, giúp các em giữ tâm trạng ổn định, bình tĩnh và tự tin.
Cô trò đã đi gần hết chặng đường, đây là lúc các em giữ tâm trạng ổn định, bình tĩnh và tự tin.
Cô trò đã đi gần hết chặng đường, đây là lúc các em giữ tâm trạng ổn định, bình tĩnh và tự tin.

Công bố danh sách các điểm thi lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 28/5, thông tin từ Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh TP Hà Nội và ban chỉ đạo thi, tuyển sinh các quận, huyện, thị xã cho biết, các đơn vị đang tiếp tục kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất của các điểm dự kiến sẽ được sử dụng làm điểm coi thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024. Danh sách các điểm thi đã được Sở GDĐT Hà Nội chốt vào ngày 30/5.

Sở GDĐT Hà Nội lưu ý, cùng với việc chuẩn bị nhân lực chính thức theo phân công, các nhà trường cần chủ động chuẩn bị lực lượng cán bộ coi thi dự phòng, tổ chức cho lực lượng này học tập quy chế thi đầy đủ, nghiêm túc để sẵn sàng bổ sung, thay thế trong trường hợp cần thiết, bảo đảm cho khâu coi thi của kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Như vậy, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/6/2023. Sở GDĐT Hà Nội dự kiến thành lập 210 điểm thi. Tổng số thí sinh đăng kí tham dự kỳ thi là 105.000 em. Năm nay, Hà Nội dự kiến tuyển vào trường THPT khoảng 102.000 học sinh (tăng khoảng 1.000 học sinh so với năm học 2022 - 2023).

Thời điểm sát kỳ thi, quan trọng nhất là học sinh cần giữ tinh thần khỏe mạnh.
Thời điểm sát kỳ thi, quan trọng nhất là học sinh cần giữ tinh thần khỏe mạnh.

Vài năm gần đây, mức độ cạnh tranh của kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội luôn nóng hơn cả “thời tiết chính hạ”, nhiều người còn cho rằng còn gay cấn và áp lực hơn cả “thi đại học”do chỉ tiêu tuyển sinh vào trường công lập chỉ chiếm hơn 50% trên tổng số thí sinh dự tuyển.

Do đó đã vô hình tạo ra áp lực cho chính phụ huynh, điều đó tạo ra những rào cản về mặt tâm lý cho các thí sinh trong quá trình ôn luyện, phần nào tạo ra những hiệu ứng tiêu cực về mặt tâm lý cho các em.

Trong khi chỉ còn hơn 1 tuần nữa, kỳ thi vào lớp10 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm này, song song với ôn tập, củng cố kiến thức thì việc giữ tâm thế thoải mái, tránh căng thẳng cộng chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều đặc biệt quan trọng, điều này cho thấy vai trò của phụ huynh, đòi hỏi các bậc làm cha mẹ cần làm điểm tựa, bệ đỡ tinh thần cho con em vững tâm “vượt vũ môn”.

Dù mai này, mỗi bạn môi trường khác nhau, nhưng các em luôn sống tích cực và tìm được đam mê, phù hợp với sở trường sở thích cũng là thành công
Dù mai này, mỗi bạn môi trường khác nhau, nhưng các em luôn sống tích cực và tìm được đam mê, phù hợp với sở trường sở thích cũng là thành công.

Cần giữ vững tinh thần và sức khỏe

Mặc dù, kỳ thi lớp 10 công lập ngày càng căng thẳng vì tốc độ xây trường chậm hơn tốc độ tăng dân số nhưng theo cô giáo Nguyễn Hương Giang, giáo viên tại trường THCS Cổ Nhuế 2, quận Bắc từ Liêm, thì đôi khi chính phụ huynh đang đẩy sức nóng của kỳ thi lớp 10 lên cao, dẫn đến tạo ra những rào cản không cần thiết cho tâm lý các con trước kỳ thi.

Thực tế, đã có không ít thí sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cả 9 năm, nhưng vẫn trượt cả 3 nguyện vọng công lập, càng khiến nhiều phụ huynh lo lắng, bất an. Điều này không chỉ tạo sự “hoang mang” với cả phụ huynh mà còn tạo ra những lo ngại, bất ổn về tâm lý không cần thiết cho học sinh.

Phụ huynh ngày càng ý thức rõ việc đồng hành bên con, cùng con bước vào kỳ thi với tâm thái thóải mái nhất
Phụ huynh ngày càng ý thức rõ việc đồng hành bên con, cùng con bước vào kỳ thi với tâm thái thóải mái nhất.

Cô Hương Giang cho rằng, phụ huynh cần thay đổi cách nhìn với cánh cửa vào lớp 10 và có tâm lý cởi mở hơn với các con bởi nếu không đỗ trường công lập thì học sinh vẫn có thể học tại các trường khác như dân lập, trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên... Qua các khóa chủ nhiệm, cô thấy đã bắt đầu có không ít bố mẹ, tuy con học khá nhưng không muốn con chịu áp lực vẫn có định hướng nghề sớm và quyết định cho con học trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên theo nguyện vọng của con.

Ngoài ra, cũng có phụ huynh biết sức học của con vừa phải vẫn đăng ký nguyện vọng cao hơn năng lực của con; có cha mẹ, con không muốn thi vẫn ép buộc con phải thi và xin cho con học cùng lúc nhiều lò luyệncó những phụ huynh con học tốt, học giỏi nhưng luôn hoang mang, lo lắng dẫn đến tâm lý con ít nhiều bị ảnh hưởng. Chính những điều này làm tăng áp lực cho cả phụ huynh, giáo viên, đặc biệt là các em học sinh,.

Cô Nguyễn Thanh Hoa, giáo viên trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy có kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng học sinh cuối cấp, nên am hiểu tâm lý học sinh có chia sẻ rằng: Các em cần tự hệ thống lý thuyết và các dạng bài tập; làm lại những bài tập đã làm kết hợp làm đề. Để dễ nhớ, các em có thể hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy... Điều quan trọng nhất vào thời điểm sát kỳ thi là học sinh cần giữ tinh thần khỏe mạnh.

Có đôi lúc cha mẹ nghiêm khắc cũng chỉ mong con luôn kiên trì và nỗ lực học tập, bởi sau tất cả, ba mẹ vẫn luôn bên con
Có đôi lúc cha mẹ nghiêm khắc cũng chỉ mong con luôn kiên trì và nỗ lực học tập, bởi sau tất cả, ba mẹ vẫn luôn bên con.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần cổ vũ, nhắc nhở con, ra ngoài hít thở không khí, tham gia thể thao; quan tâm chế độ dinh dưỡng để bổ sung cho con, tránh học quá nhiều đến quên ăn quên ngủ dẫn đến lo lắng kéo dài, stress, kiệt sức, hiệu quả ôn tập giảm và kết quả thi không được như mong muốn.

Ngoài ra, bố mẹ cũng nên xem xét, nghiên cứu các trường ngoài công lập để dự phòng cho con. Bởi bất kể kỳ thi nào cũng không tránh khỏi áp lực, cạnh tranh và đòi hỏi mỗi học sinh phải có nền tảng kiến thức cộng tinh thần thực học, học có phương pháp, có trách nhiệm, định hướng, đôi khi cộng thêm chút “may mắn” với tinh thần tự tin và thỏa mái, không quá áp lực bởi thi cử.

Do đó, trước thời điểm kỳ thi lớp 10 cần kệ, hành trang các con cần nhất chính là sự động viên, ủng hộ của phụ huynh. Dù kết quả có thế nào cùng là tâm sức sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của các con trong thời gian qua. Mỗi bậc phụ huynh hãy luôn điểm tựa về mặt tâm lý cho các con!

Các chuyên gia giáo khuyến cáo: Muốn thi tốt, ngoài kiến thức tốt thì học sinh rất cần một sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần khỏe mạnh, đồng nghĩa với chế độ học kết hợp chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý.
Căn bệnh ở trẻ dễ khiến phụ huynh lo lắng vì tưởng con bị bạo hành
Hà Nội: Xuất hiện chiêu thức lừa đảo gọi phụ huynh yêu cầu trả nợ cho con
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu lừa đảo mới nhắm tới phụ huynh, học sinh
Linh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi công Dự án đầu tư xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sáng 19/12, tại phường Phú Thượng, Hà Nội dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, liên danh các nhà đầu tư Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Ngày 17/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thư Lâm đã kịp thời giúp cháu bé đi lạc trở về an toàn với gia đình.
Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Các chuyên gia cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho giới trẻ cần được thực hiện nghiêm túc theo luật, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, các cán bộ chuyên trách, đồng thời cần phải đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.
Hà Nội chuẩn bị khởi công dự án tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

Hà Nội chuẩn bị khởi công dự án tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

Thành phố Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất các công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ khởi công Dự án Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, dự kiến diễn ra vào sáng 19/12/2025.
Rủi ro pháp lý khi đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông

Rủi ro pháp lý khi đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông

Việc một cá nhân đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông một cách bất thường có thể dẫn đến nhiều rắc rối pháp lý nghiêm trọng, tùy thuộc vào mục đích và hành vi thực tế đằng sau việc đứng tên này.
Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 3 – đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.
Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, có nơi rét đậm. Trong khi đó, trên nhiều vùng biển, đặc biệt là Biển Đông, gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh, gây sóng cao và biển động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động hàng hải.
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, Hà Nội liên tục chìm trong lớp sương mù dày đặc do nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao, nhiều thời điểm đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Trước diễn biến xấu, thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm kiểm soát nguồn phát thải và cải thiện chất lượng không khí.
Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Hà Nội đang bước vào giai đoạn quyết liệt giảm ô nhiễm không khí, trong đó trọng tâm là giúp người dân chuyển từ xe máy xăng sang xe điện. Hàng loạt chính sách hỗ trợ tài chính, hạ tầng và ưu đãi lệ phí đang được xây dựng nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, công bằng và khả thi.
Rà soát hoạt động dịch vụ giáo dục trong trường công

Rà soát hoạt động dịch vụ giáo dục trong trường công

Ngày 17/12, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương rà soát việc tổ chức dạy học liên kết trong trường công lập. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị báo cáo, đánh giá việc triển khai các dịch vụ hỗ trợ giáo dục nhằm bảo đảm đúng quy định.
Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55: tôn vinh kết nối con người thời đại số

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55: tôn vinh kết nối con người thời đại số

Sáng 19/12, cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 chính thức được phát động tại Hà Nội, với chủ đề xoay quanh vai trò của sự kết nối giữa người với người trong thế giới số, hướng tới lan tỏa các giá trị nhân văn trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
Làm gì để việc dạy AI cho học sinh đạt hiệu quả?

Làm gì để việc dạy AI cho học sinh đạt hiệu quả?

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông. Theo đó, khung nội dung được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính gồm: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kĩ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động