Thứ năm 28/03/2024 16:44

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn tái khởi động có gì hấp dẫn?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Từ ngày 7/5, phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, Hà Nội) chính thức tái khởi động với đa dạng các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật, ẩm thực đường phố.
Đặc sắc các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn
Con đường lượn sóng 3D lấy cảm hứng bài hát "Nhớ mùa thu Hà Nội" là điểm "check in" lý tưởng của du khách khi tham quan phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Sau gần 2 năm tạm dừng hoạt động vì dịch Covid-19, ngày 7/5, phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ mở cửa hoạt động trở lại với một chương trình nghệ thuật hấp dẫn “Có những con đường”. Chủ đề “Có những con đường” được lựa chọn là một nhạc phẩm ý nghĩa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của các nghệ sĩ: Danh ca Cẩm Vân, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân, ca sĩ Bùi Lan Hương, ca sĩ/nhạc sĩ Dương Trường Giang, nhà sản xuất/ca sĩ Dương Quang Tú, ca sĩ Datti Do, các diễn viên Avin Lu, Hoàng Hà, Lan Thy, Nhật Linh, Nakatani Akari...và cô Trịnh Vĩnh Trinh (em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn).

Tại chương trình, du khách có dịp giao lưu, gặp gỡ với ê-kíp đoàn làm phim “Em và Trịnh” – bộ phim tái hiện cuộc đời của vị nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, dự kiến khởi chiếu ngày 17/6/2022.

Xung quanh chuỗi sự kiện “Có những con đường” diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng SEA Games 31, chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Bên cạnh thưởng thức không gian âm nhạc, giao lưu nghệ sĩ, du khách trải nghiệm không gian “sống ảo” với các điểm photo booth nghệ sĩ Trịnh Công Sơn.

Đặc sắc các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn
Phố Trịnh Công Sơn hứa hẹn là "điểm hẹn văn hóa" Thủ đô mỗi dịp cuối tuần

Nổi bật con đường nghệ thuật dài 50m, ngang 14m nằm giữa hai hồ nước trên phố Trịnh Công Sơn là bức tranh 3D những đường sóng uốn mềm mại được thể hiện bằng 4 tone màu chủ đạo của mùa thu: vàng, cam, trắng và nâu tím lấy cảm hứng từ ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Công trình do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy – tác giả của “Con đường gốm sứ” và các cộng sự thực hiện.

Tiếp đó là cổng chào trái tim và các bức tường được gắn hoa tươi, con đường nghệ thuật với ô và lụa sắc màu, con đường tình yêu lung linh ánh đèn và tranh ảnh quảng bá cho các địa điểm đáng đến của quận Tây Hồ.

Với diện mạo mới, phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố trên sân khấu chính vào tối thứ 7, hoạt động nghệ thuật đường phố và các gian hàng sẽ được duy trì tổ chức từ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Thời gian diễn ra từ 17h - 23h ngày thứ Bảy và 8h - 23h ngày Chủ nhật.

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố gồm: ca trù, nhạc trẻ, hòa tấu nhạc nhẹ, hòa tấu nhạc dân tộc, nhạc Trịnh, các nhóm nhảy hiện đại. Bên cạnh đó, tổ chức 20 gian hàng văn hóa - ẩm thực quảng bá du lịch quận Tây Hồ gồm đồ lưu niệm văn hóa, hoa quả tươi, ẩm thực truyền thống.

Sự thay đổi hình thức, giao diện, nội dung hoạt động góp phần lan tỏa một tinh thần mới, một sức sống mới, tươi trẻ, đầy màu sắc của phố đi bộ Trịnh Công Sơn, kỳ vọng trở thành “điểm hẹn văn hóa” mỗi dịp cuối tuần. Qua đó, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, quảng bá du lịch quận Tây Hồ, đưa hình ảnh Thủ đô Hà Nội đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động