Chủ nhật 28/04/2024 00:21

Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP sẽ diễn ra trong 7 ngày

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiều 11/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cùng UBND quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị triển khai Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024.
Phối cảnh cổng chào Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024.
Phối cảnh cổng chào Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Trọng Tùng

Thông tin được chia sẻ tại hội nghị cho biết, sự kiện lớn này sẽ diễn ra từ ngày 26/1 đến 1/2 tại Không gian văn hóa sáng tạo phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, hứa hẹn là một điểm đến tuyệt vời để người dân thưởng thức không khí Tết truyền thống.

Lễ hội năm nay diễn ra trên diện tích khoảng 7.000m2, với hơn 100 gian hàng và khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, hoa đào và quất cảnh độc đáo của Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước. Điều đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ hợp tác với TikTok Việt Nam và các đơn vị khác để tổ chức ngày hội livestream Tết Việt, tuyến phố check-in Tết Việt và nhiều sự kiện truyền thông khác.

Là một phần quan trọng của lễ hội, Hội thi quất cảnh và đào cảnh trên địa bàn quận Tây Hồ hứa hẹn mang đến những tác phẩm tuyệt vời từ các tổ chức, cá nhân, và nhà vườn trong khu vực. Những tác phẩm xuất sắc sẽ được trưng bày nhằm tôn vinh sự đóng góp của cộng đồng địa phương và đồng thời nâng cao kiến thức về khoa học, kỹ thuật và quản lý trong trồng cây.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Đại cho biết lễ hội có ý nghĩa không chỉ là bảo tồn và phát triển giá trị lịch sử văn hóa nông nghiệp mà còn phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, và giải trí của người dân Thủ đô và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Lễ hội cũng sẽ là nơi trải nghiệm không gian Tết Việt truyền thống với các hoạt động gói bánh chưng, giới thiệu nghệ thuật gọt, tỉa, và chơi hoa ngày Tết, chợ quê, cùng các trò chơi dân gian truyền thống và thưởng thức ẩm thực đặc sắc từ các vùng miền.

Lễ hội năm nay không chỉ là dịp để cư dân Thủ đô tận hưởng không khí Tết truyền thống mà còn là cơ hội cho các doanh nghiệp và nhà sản xuất giới thiệu, quảng bá, và mở rộng kinh doanh sản phẩm OCOP cùng những đặc sản vùng miền. Ban tổ chức ưu tiên sản phẩm đã được đánh giá và phân hạng từ 3 sao trở lên, đồng thời các sản phẩm chủ lực, đặc sản vùng miền cũng được đặc biệt quan tâm.

Hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc đáo và phong cách Tết Việt truyền thống, Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP 2024 chắc chắn sẽ là điểm đến hấp dẫn cho cả gia đình trong dịp Tết sắp tới.

Hà Nội lần đầu tổ chức Lễ hội hoa đào, quất cảnh Xuân Giáp Thìn 2024 Hà Nội lần đầu tổ chức Lễ hội hoa đào, quất cảnh Xuân Giáp Thìn 2024
Gia Hưng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động