Thứ sáu 19/04/2024 23:05

Phát động thi đua triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhân hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, ông Đỗ Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Song Phương đã phát động phong trào thi đua triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua địa bàn xã Song Phương.
Phát động thi đua triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô
Ông Đỗ Văn Toàn phát động thi đua lập thành tích, hoàn thành các mục tiêu, vượt tiến độ Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua địa bàn xã Song Phương.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án trọng điểm quốc gia, có chiều dài 112,8 km đi qua TP Hà Nội và 2 tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh với tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng.

Tại địa phận Hà Nội, tuyến đường dài 58,2km, đi qua 7 quận, huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín. Hiện nay, không khí triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến Dự án đang diễn ra rất khẩn trương ở các địa phương có dự án đi qua.

Ông Toàn cho biết thêm, tại huyện Hoài Đức, Ban chỉ đạo thực hiện dự án do đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Đại làm Trưởng ban, đã thường xuyên giao ban đánh giá tình hình thực hiện ở các xã, các phòng, ban liên quan. Ban chỉ đạo còn trực tiếp làm việc với Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng đoàn thể của các xã và thôn có tuyến đường đi qua để thống nhất quan điểm, cách làm, nhất là công khai thông tin, tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ.

Trên địa bàn xã Song Phương, ngay khi nhận được chỉ đạo của huyện, Đảng ủy xã Song Phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền đến Nhân dân. Đảng ủy đã ban hành các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; tổ chức hội nghị để quán triệt, phổ biến đến các đảng ủy viên, các ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn; giao nhiệm vụ cho các ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên dự sinh hoạt tại các chi bộ để kịp thời phổ biến, tuyên truyền, quán triệt về dự án đến đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã.

Toàn xã có tổng diện tích 41,8ha bị thu hồi phục vụ Dự án, Nhân dân trên địa bàn xã có sự quyết tâm cao, nhiệt tình ủng hộ Dự án. Đến nay, UBND xã đã phối hợp với Trung tâm quỹ đất, Ban quản lý dự án huyện Hoài Đức chỉ đạo 02 HTX Phương Bảng, Phương Viên rà soát, quy chủ các hộ bị thu hồi vào Dự án và đã quy chủ 139 hộ trên địa bàn Phương Viên, 131/134 hộ trên địa bàn Phương Bảng; rà soát mộ chí và quy chủ, chi trả tiền cho 29/29 ngôi mộ.

“Đến nay, đã có 4 gia đình di chuyển mộ và trong tháng 10 sẽ có khoảng hơn 10 nhà di chuyển. Đến tháng 11, các hộ gia đình sẽ di chuyển 29/29 ngôi mộ”, ông Toàn chia sẻ.

Theo ông Toàn, thời hạn hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn xã Song Phương chỉ còn 13 tháng. Với ý chí đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao cùng tinh thần vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã Song Phương thời gian qua, ông tin rằng công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã sẽ về đích đúng tiến độ.

“Thông qua Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11 năm 2022, tôi kêu gọi toàn thể Nhân dân xã Song Phương, các đồng chí cán bộ, Đảng viên, các ngành, đoàn thể, các thôn cùng nhau nỗ lực vượt khó, đoàn kết, thống nhất một lòng thi đua, lập thành tích, hoàn thành các mục tiêu, vượt tiến độ Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua địa bàn xã Song Phương”, ông Toàn nhấn mạnh.

Sáng tạo tuyên truyền pháp luật qua các tiểu phẩm, clip ngắn Sáng tạo tuyên truyền pháp luật qua các tiểu phẩm, clip ngắn

Với mục đích đưa đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống, xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã sáng tạo tuyên ...

Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động