Thứ bảy 20/04/2024 13:08
Gặp 141, nữ “quái xế” khai đã nhiều lần bị phạt vì đi xe máy độ pô

Gặp 141, nữ “quái xế” khai đã nhiều lần bị phạt vì đi xe máy độ pô

Tối 19/3, liên ngành 141 CATP Hà Nội đã bố trí 4 tổ công tác đặc biệt hóa trang làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xử lý vi phạm địa bàn các quận: Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Đống Đa. Hàng loạt đối tượng thanh điều khiển xe đánh võng, nẹt pô… được các tổ công tác phát hiện và giao cho công an phường sở tại để xử lý theo quy định.
Cảnh sát 141 "tóm gọn" nhóm quái xế nẹt pô trên đường phố

Cảnh sát 141 "tóm gọn" nhóm quái xế nẹt pô trên đường phố

Ngày 13/3, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã lập biên bản xử lí vi phạm đối với 5 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực đường Võ Chí Công – Bưởi.
Đi ship bình khí cười vào đêm 8/3, thanh niên bị 141 “mời" về đồn

Đi ship bình khí cười vào đêm 8/3, thanh niên bị 141 “mời" về đồn

Dù biết hành vi vận chuyển, mua bán khí cười là vi phạm pháp luật nhưng thanh niên SN 2002, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, vẫn bất chấp để kiếm lời…
Nhiều tài xế “ăn” biên bản sau khi liên hoan mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ

Nhiều tài xế “ăn” biên bản sau khi liên hoan mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ

Tối 8/3, tổ công tác Y9/141 CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Xuân Thủy – Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy. Khoảng 20h30, một nam thanh niên điều khiển xe máy trong tình trạng không tỉnh táo lưu thông trên đường Xuân Thủy, tổ công tác đã tiến hành dừng xe và yêu cầu đo nồng độ cồn.
Nhiều tài xế “dính cồn” tìm cách trốn tránh khi gặp cảnh sát 141

Nhiều tài xế “dính cồn” tìm cách trốn tránh khi gặp cảnh sát 141

Tối 6/3, tổ công tác đặc biệt Y11/141 CATP Hà Nội do Trung tá Nguyễn Đức Huấn chỉ huy, cắm chốt thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Lê Trọng Tấn – Nguyễn Thanh Bình, thuộc địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông. Tại đây, tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện, đo nồng độ cồn đối với các tài xế ô tô và người điều khiển xe máy theo kế hoạch của CATP.
“Thần cồn” hất mũ kepi, “tung cước” vào Cảnh sát 141

“Thần cồn” hất mũ kepi, “tung cước” vào Cảnh sát 141

Ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Mạnh Hà, SN 1980, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội về hành vi chống người thi hành công vụ.
Gặp 141, “ma men” trình bày “chỉ dám nhấp môi…”

Gặp 141, “ma men” trình bày “chỉ dám nhấp môi…”

Tối 23/2, tổ công tác Y11/141 CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Trung Kính - Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy. Tại đây, rất nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia đều được lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe.
Tài xế “khoe” có anh làm Phó chủ tịch để xin bỏ qua vi phạm nồng độ cồn

Tài xế “khoe” có anh làm Phó chủ tịch để xin bỏ qua vi phạm nồng độ cồn

Ngày 20/2, thông tin từ Đội CSGT-TT Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, đơn vị đã lập biên bản đối với một tài xế xe ô tô không chấp hành việc kiểm tra, đo nồng độ cồn trên địa bàn huyện…
CQCA tiếp tục làm rõ vụ tài xế Camry khai mua bằng lái xe trên mạng

CQCA tiếp tục làm rõ vụ tài xế Camry khai mua bằng lái xe trên mạng

Ngày 20/2, thông tin từ Công an phường Kiến Hưng cho biết, đơn vị đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông, Hà Nội phối hợp điều tra vụ tài xế xe Camry khai nhận mua bằng lái trên mạng xã hội.
Kiểm tra xe Camry phát hiện tài xế “dính cồn”, giấy phép lái xe mua trên mạng

Kiểm tra xe Camry phát hiện tài xế “dính cồn”, giấy phép lái xe mua trên mạng

Chiều 17/2, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường chỉ huy tổ công tác Y8/141 CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cầu Mậu Lương, thuộc địa bàn phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.
Lực lượng 141 hoạt động trong đêm Valentine, nhiều tài xế “dính” nồng độ cồn

Lực lượng 141 hoạt động trong đêm Valentine, nhiều tài xế “dính” nồng độ cồn

Tối 14/2, tổ công tác Y11/141, CATP Hà Nội do Trung tá Nguyễn Đức Huấn làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại đường Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông.
Vi phạm nồng độ cồn, tài xế còn "cự cãi" Cảnh sát 141

Vi phạm nồng độ cồn, tài xế còn "cự cãi" Cảnh sát 141

Ngày 13/2, thông tin từ liên ngành 141, trong quá trình làm nhiệm vụ tại huyện Sóc Sơn, một tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn đã có hành vi lăng mạ, chửi bới lực lượng công an và được tổ công tác đặc biệt Y13 khống chế đưa về CQCA sở tại để làm rõ…
Thông tin chính thức vụ tài xế từ chối kiểm tra nồng độ cồn, đòi xem chuyên đề của tổ công tác 141

Thông tin chính thức vụ tài xế từ chối kiểm tra nồng độ cồn, đòi xem chuyên đề của tổ công tác 141

Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội thông tin về trường hợp nam tài xế bất hợp tác với tổ công tác 141, không thực hiện yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và thậm chí còn đòi "hạnh hoẹ" đòi xem chuyên đề, kế hoạch.
Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng

Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng

Chiều 20/1, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện trường hợp 2 nam thanh niên tham gia giao thông mang theo lượng lớn pháo nổ tự chế.
“Thần cồn” vi phạm gấp 3 lần mức kịch khung ngoan cố tại chốt 141

“Thần cồn” vi phạm gấp 3 lần mức kịch khung ngoan cố tại chốt 141

Chỉ huy tổ công tác Y10/141 CATP Hà Nội cho biết, trong một ca làm nhiệm vụ, tổ công tác đã lập biên bản 6 lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 1 lái xe vi phạm gấp 3 lần so với mức kịch khung...
Kiểm tra “tài xế xe ôm công nghệ”, cảnh sát 141 phát hiện số lượng lớn ma túy

Kiểm tra “tài xế xe ôm công nghệ”, cảnh sát 141 phát hiện số lượng lớn ma túy

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ vào dịp nghỉ Tết dương lịch, tổ công tác Y9/141 CATP đã phát hiện một đối tượng tàng trữ gần 30 viên ma túy tổng hợp và ma túy đá...
Thanh niên ném ma túy xuống đường rồi quanh co chối tội…

Thanh niên ném ma túy xuống đường rồi quanh co chối tội…

Thông tin từ Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hai đối tượng cùng tang vật liên quan đến vụ việc tàng trữ trái chất ma túy do tổ công tác thuộc lực lượng 141 bàn giao.
“Ma men” bất hợp tác còn tấn công Cảnh sát tại chốt 141

“Ma men” bất hợp tác còn tấn công Cảnh sát tại chốt 141

Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thanh Lợi, SN 1991, trú tại TP HCM để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.
Mang theo ma túy liều lĩnh “thông chốt” 141

Mang theo ma túy liều lĩnh “thông chốt” 141

Khoảng 12h30 ngày 27/12, tổ công tác Y4/141 CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ trên tuyến phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm phát hiện 1 thanh niên đi xe máy mang BKS 29B2-207.82 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.
Cảnh sát 141 xử phạt nhiều “ma men” trong đêm Noel

Cảnh sát 141 xử phạt nhiều “ma men” trong đêm Noel

Nhận định đêm 24 và rạng sáng 25/12, người dân sẽ ra đường chơi Noel, nhiều thành phần lợi dụng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, nhiều tài xế sử dụng rượu bia vẫn điều khiển xe… tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây mất ANTT. Phòng CSGT CATP Hà Nội đã chỉ đạo 15 tổ công tác 141 CATP cắm chốt kết hợp hóa trang tuần tra kiểm soát tại nhiều tuyến phố đảm bảo bình yên cho Thủ đô.
Cảnh sát 141 phát hiện tài xế xe ôm công nghệ chở bình khí cười đi giao cho khách

Cảnh sát 141 phát hiện tài xế xe ôm công nghệ chở bình khí cười đi giao cho khách

anh tính tài xế được xác định là Bùi Văn T, SN 1994, HKTT tại xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, tạm trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm.
Kiểm tra ô tô nghi vấn, 141 phát hiện hàng chục gói ma tuý

Kiểm tra ô tô nghi vấn, 141 phát hiện hàng chục gói ma tuý

Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sơn Hải, SN 1991, HKTT: Tổ 1 Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
“Thần cồn” rút điện thoại quay video chửi bới tại chốt 141 CATP Hà Nội

“Thần cồn” rút điện thoại quay video chửi bới tại chốt 141 CATP Hà Nội

Tổ công tác đặc biệt Y9/141 CATP Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện, lập biên bản một trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,235 miligram/lít khí thở, cao gấp 3 lần mức kịch khung. Đây là một trong những trường hợp vi phạm cao nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động