Thứ sáu 29/03/2024 02:45

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 25-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư. 
ong tap can binh tai dac cu tong bi thu dang cong san trung quoc
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Đại hội Đảng 19, ngày 20-10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hội nghị nhất trí thông qua bầu ông Tập Cận Bình làm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19.

6 thành viên khác của Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc khóa 19 có Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chánh văn phòng trung ương đảng Lật Chiến Thư, Trưởng ban Tổ chức trung ương Triệu Lạc Tế, Phó Thủ tướng Uông Dương, Chủ tịch Văn phòng Nghiên cứu chính sách Vương Hỗ Ninh và Bí thư Thành ủy Thượng Hải Hàn Chính.

Hội nghị cũng bầu 25 ủy viên Bộ Chính trị khóa 19, gồm các ông Đinh Tiết Tường, Tập Cận Bình, Vương Chấn, Vương Hỗ Ninh, Lưu Hạc, Hứa Kỳ Lượng, Lý Hy, Lý Cường, Lý Khắc Cường, Lý Hồng Trung, Dương Khiết Trì, Dương Hiểu Độ, Uông Dương, Trương Hựu Hiệp, Trần Hy, Trần Toàn Quốc, Trần Mẫn Nhĩ, Triệu Lạc Tế, Hồ Xuân Hoa, Lật Chiến Thư, Quách Thanh Côn, Hoàng Khôn Minh, Hàn Chính, Thái Kỳ, và bà Tôn Xuân Lan.

Ngoài ra, ông Tập Cận Bình cũng được bầu giữ chức Chủ tịch Quân ủy trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai phó chủ tịch là các ông Hứa Kỳ Lượng, Trương Hựu Hiệp. Ông Triệu Lạc Tế được chọn giữ chức Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI), cơ quan hàng đầu phụ trách chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc.

Trưa 25-10 (theo giờ Bắc Kinh), Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đại diện cho Ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc gặp mặt báo giới tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Phát biểu trước báo giới, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh việc ông một lần nữa đã được bầu làm Tổng Bí thư không chỉ là sự ủng hộ công tác, mà còn là sự khuyến khích động viên, khích lệ ông nỗ lực hơn nữa.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: "Thay mặt ban lãnh đạo trung ương mới được bầu, tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới tất cả các đảng viên đã đặt niềm tin vào chúng tôi. Chúng tôi sẽ mẫn cán làm việc để đáp ứng nhiệm vụ của mình, hoàn thành sứ mệnh được giao và xứng đáng với lòng tin của các đảng viên".

Ông Tập Cận Bình, sinh năm 1953, là người gốc Thiểm Tây. Ông tốt nghiệp chuyên ngành lý luận chủ nghĩa Mác và Giáo dục chính trị tư tưởng Học viện Xã hội Nhân văn Đại học Thanh Hoa, Tiến sỹ Luật.

Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1974.

Ông từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Chiết Giang; Bí thư Thành ủy Thượng Hải.

Ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XV; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XVI, XVII.

Tại Đại hội lần thứ XVII tháng 10-2007, ông được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời được phân công kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương.

Tháng 3/2008, ông được Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) bầu làm Phó Chủ tịch nước.

Tháng 10-2010, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Tháng 11-2012, ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII.

T.Quang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Luật quốc tịch mới của Đức sẽ nới lỏng hơn

Luật quốc tịch mới của Đức sẽ nới lỏng hơn

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã ký ban hành một Luật quốc tịch mới, mở ra khả năng cho công dân Đức có thêm quốc tịch khác và làm cho quy trình nhập quốc tịch của người nước ngoài vào Đức dễ dàng hơn.
Thái Lan thông qua dự luật hôn nhân đồng giới

Thái Lan thông qua dự luật hôn nhân đồng giới

Hôm 27/3, Hạ viện Thái Lan đã thông qua một dự luật về bình đẳng hôn nhân với sự ủng hộ mạnh mẽ, khi có tới 400/415 phiếu ủng hộ.
Xe buýt gặp nạn trên cao tốc khiến 5 người tử vong

Xe buýt gặp nạn trên cao tốc khiến 5 người tử vong

Ngày 27/3, cảnh sát Đức cho biết, ít nhất 5 người thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương khi một xe buýt gặp tai nạn trên một tuyến cao tốc gần thành phố Leipzig của nước này.
Vaccine ung thư của Nga có thể ra mắt trong vòng 3 năm tới

Vaccine ung thư của Nga có thể ra mắt trong vòng 3 năm tới

Theo thông tin từ Cơ quan Y tế - Sinh học Liên bang Nga (FMBA), các nhà nghiên cứu y tế Nga có thể tung ra vaccine chống ung thư trong vòng 3 năm tới nếu có đủ tài trợ và hỗ trợ.
Đã bắt 11 nghi phạm khủng bố ở Nga

Đã bắt 11 nghi phạm khủng bố ở Nga

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, 11 nghi phạm gây ra vụ khủng bố kinh hoàng trong trung tâm thương mại Crocus City Hall đã bị bắt!
Nga công bố ông Vladimir Putin chính thức thắng cử

Nga công bố ông Vladimir Putin chính thức thắng cử

Ngày 21/3, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) đã chính thức công bố ông Vladimir Putin là người giành chiến thắng đầy ấn tượng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024.
Tấm vé độc đắc trị giá 1,13 tỷ USD đã có chủ

Tấm vé độc đắc trị giá 1,13 tỷ USD đã có chủ

Công ty xổ số Mega Millions đã thông báo về việc tấm vé trúng giải độc đắc trị giá 1,13 tỷ USD đã được bán ra tại bang New Jersey, đây là một trong những giải lớn thứ 5 trong lịch sử của họ.
Châu Âu đối mặt với nguy cơ làn sóng khủng bố diện rộng

Châu Âu đối mặt với nguy cơ làn sóng khủng bố diện rộng

Vụ tấn công khủng bố tại Nhà hát Crocus City Hall ở ngoại Moscow, Nga, khiến ít nhất 137 người thiệt mạng vào ngày 23/3, đã đẩy mối lo ngại về nguy cơ tấn công khủng bố tại châu Âu lên mức cao nhất trong những năm qua.
Nga cung cấp thông tin mới nhất về vụ khủng bố tại Moscow

Nga cung cấp thông tin mới nhất về vụ khủng bố tại Moscow

Nga đã công bố thông tin sơ bộ về các hoạt động điều tra và cứu hộ sau vụ tấn công khủng bố ở Moscow.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động