Thứ sáu 29/03/2024 22:41

Nữ giúp việc trộm hơn 2 tỷ đồng của chủ nhà để “nướng” hết vào trò đánh bạc trên mạng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trước đó, ngày 29/10/2022, Công an phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của gia đình bà S, 54 tuổi, là công dân sinh sống trên địa bàn phường về việc gia đình bà mất hơn 2 tỷ đồng để trong két sắt.
Nữ giúp việc trộm hơn 2 tỷ đồng của chủ nhà để “nướng” hết vào trò đánh bạc trên mạng
Đối tượng Ly tại CQCA

Ngay sau đó, Công an phường Phạm Đình Hổ đã báo cáo lên Công an quận Hai Bà Trưng vào cuộc điều tra, xác minh, truy bắt thủ phạm. Quá trình khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, lực lượng Công an không phát hiện dấu vết của người lạ, 2 chiếc két sắt cũng không có dấu hiệu bị cạy phá.

Qua rà soát, lực lượng Công an hướng đến người giúp việc của gia đình bà S là Hoàng Thị Hải Ly, 42 tuổi, quê Thanh Hóa được gia đình bà S nhận vào làm từ tháng 7/2022 qua trung tâm môi giới việc làm. Được mời đến CQCA, Ly vẫn tỏ ra bình tĩnh, một mực khẳng định mình chỉ quanh quẩn ở nhà, không biết gì về số tiền lớn của chủ nhà.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQCA nắm được trong các ngày 24 và 27/10, tài khoản ngân hàng của Ly nhận và chuyển đi số tiền lớn, khoảng 2 tỷ đồng. Khi bị hỏi về việc này, Ly lập tức thay đổi sắc mặt và cuối cùng cô ta đã khai nhận, quá trình làm việc tại nhà bà S, Ly phát hiện bà chủ rất giàu có, nhiều tiền và được để trong 2 chiếc két sắt ở tầng 3, két có khóa, có cả mã số.

Song, bà S lại rất chủ quan và tin tưởng két có mã nên sau khi khóa két thì thường để chìa khóa ngay gần đó. Thông thạo mọi chi tiết trong nhà nên Ly nổi lòng tham, cô ta lên mạng tìm đọc thông tin, cách thức mử khóa két loại có mã số và dùng chìa khóa.

Ngày 24/10, Ly mở khóa chiếc két thứ nhất, lấy trộm tiền, vàng. Ba ngày sau khi đã tiêu hết số tiền, vàng trộm được, Ly tiếp tục mở tiếp chiếc két thứ 2 lấy hết tài sản trong két rồi ra ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản của mình sau đó chuyển đi tài khoản khác.

Đến ngày 29/10, bà S mở 2 chiếc két sắt để lấy tiền giao dịch thì tá hỏa khi cả 2 két trều trống rỗng nên gia đình bà đã báo CQCA. Từ khi nhà bà S báo công an cho đến khi Ly nhận tội thì toàn bộ tiền, vàng trộm được cô ta đã “nướng” hết sạch vào trò đánh bạc trực tuyến và mất hết. Ly khai rằng định lấy trộm 1 lần nhưng vì đánh bạc thua nên tiếp tục mở chiếc két thứ 2 để gỡ…

Được biết, gia đình bà S thuộc dạng khá giả nên khi thuê Ly làm giúp việc, bà S trả lương cho cô ta khá hậu hĩnh. Hàng ngày, Ly chỉ việc đi chợ, dọn dẹp nhà cửa. Sau thời gian thử việc, gia đình bà S khá hài lòng vì Ly khỏe mạnh, chịu khó, chăm chỉ và nhanh nhẹn, lại không vướng bận việc ở quê nhà vì đã ly hôn. Từ khi có Ly, mọi ngóc ngách trong ngôi nhà cao tầng của bà S lúc nào cũng sạch bóng. Nào ngờ...

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, xử lý.

Tìm việc làm trên mạng xã hội, thiếu nữ bị lừa bán vào quán karaoke
2 siêu "đạo chích" rủ nhau trộm két sắt chứa 3,2 cây vàng
Đối tượng chuyên làm giấy tờ tuỳ thân giả rồi mang đi mở tài khoản phục vụ việc đánh bạc
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
CATP Hà Nội khởi tố 14 đối tượng liên quan đến tài khoản có tên “Huấn hoa hồng” để lừa đảo

CATP Hà Nội khởi tố 14 đối tượng liên quan đến tài khoản có tên “Huấn hoa hồng” để lừa đảo

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã thông tin tới báo chí tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức, về kết quả điều tra vụ án nhiều đối tượng dùng các tài khoản mạng xã hội giả, có liên quan đến facebook "Huấn hoa hồng" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hình phạt cho tài xế xe tải đi ngược chiều trên Quốc lộ ở Hải Phòng

Hình phạt cho tài xế xe tải đi ngược chiều trên Quốc lộ ở Hải Phòng

Ngày 29/3, Công an TP Hải Phòng thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm (Phòng Cảnh sát giao thông) vừa xử phạt, tước giấy phép lái xe một tài xế xe tải đi ngược chiều.
Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng

Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng

CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân...
TAND Cấp cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ tranh chấp tại dự án Phố Wall

TAND Cấp cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ tranh chấp tại dự án Phố Wall

TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ tranh chấp tại dự án Phố Wall ở đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đó, VKSND Cấp cao tại Hà Nội có văn bản về việc không kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án nêu trên.
Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Cty Tân Hoàng Minh).
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
Bên trong túi đeo chéo của người đàn ông đi ô tô trên phố Thanh Nhàn

Bên trong túi đeo chéo của người đàn ông đi ô tô trên phố Thanh Nhàn

Thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Hà Văn Hoàn, SN 1982, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động