Thứ năm 02/05/2024 20:31

“Những năm tháng Điện lực Hà Nội vì dòng điện Thủ đô”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Tháng 7-1894, người Pháp khởi công xây dựng nhà máy đèn bờ hồ tại phố Francis Garnier nay là số nhà số 69 Đinh Tiên Hoàng, bên bờ hồ Hoàn Kiếm với 2 tổ máy phát điện một chiều công suất 500kW.


Tháng 1-1895, Hà Nội chính thức có điện. Năm 1925, nhà máy phát điện Yên Phụ được xây dựng, đến năm 1932 đưa vào hoạt động.

Chiến thắng Điện Biên Phủ oanh liệt chấn động địa cầu và Hiệp định Genève 1954 được ký kết đã đặt dấu chấm hết cho chế độ thực dân cũ cai trị nước ta trăm năm và nửa nước Việt Nam ta hoàn toàn sạch bóng quân thù.

Năm 1954, Nhà máy đèn Bờ Hồ được đổi tên thành Nhà máy điện Hà Nội.


Điện lực Hà Nội luôn đồng hành cùng Thủ đô trong tiến trình phát triển KTXH. Ảnh: TL


Ngày 21- 12-1954, Bác Hồ đến thăm nhà máy đèn Bờ Hồ, ngày này trở thành ngày truyền thống của ngành điện nói chung và Công ty Điện lực ngày nay. Bác căn dặn: "Nhà máy bây giờ là của các cô các chú, các cô các chú làm chủ thì phải giữ gìn và phát triển nó lên". Lời của Bác ngày đó là khẩu hiệu hành động là nguồn động viên to lớn để nhiều thế hệ cán bộ, công nhân ngành điện vì dòng điện Thủ đô.

Năm 1960, Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ 3 chỉ rõ: "Cần phát triển điện lực đi trước một bước". Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, lưới điện của Hà Nội đã tỏa đi đều khắp các tỉnh đồng bằng châu thổ sông Hồng và cấp điện cho một số trung tâm phụ tải lớn ở miền Bắc. Điện Hà Nội đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Thủ đô và các tỉnh phía Bắc. Do có nhiều thành tích trong giai đoạn này, cán bộ công nhân viên nhà máy được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất năm 1959 và năm 1961.

Từ năm 1965 đến 1974 là giai đoạn chống Mỹ diễn ra khốc liệt nhất. Các trạm biến áp Đông Anh, trạm Ba La, nhà máy điện Yên Phụ trái tim của điện lực thủ đô trở thành những trọng điểm hủy diệt của kẻ thù. Với tinh thần Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu, những người thợ điện Thủ đô không quản ngại khó khăn, hy sinh, ngày đêm phục vụ quân dân thủ đô chiến đấu và sản xuất.

Những năm đổi mới, Thủ đô Hà Nội có tốc độ tăng trưởng nhanh và mạnh mẽ. Để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu về điện cho công cuộc hiện đại hóa nền kinh tế và sinh hoạt của người dân Thủ đô, Cty Điện lực Hà Nội đã tiến hành cải cách thủ tục hành chính để đổi mới phong cách và nâng cao chất lượng phục vụ, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào công tác cải tạo lưới điện. Ngày 7-8-1995, Sở Điện lực Hà Nội đổi tên thành Cty Điện lực Hà Nội là đơn vị thành viên của TCty Điện lực Việt Nam, hạch toán độc lập với 9 Chi nhánh quận huyện và 4 đơn vị phụ trợ với 2875 CBCNV quản lý 259, 83 km đường dây 110kV; 2895,8 km lưới điện trung hạ thế; 10 trạm biến áp 110kV tổng dung lượng 485MVA, 3009 trạm biến áp trung hạ thế với tổng dung lượng 1271MVA. Trực tiếp quản lý và bán điện cho 264.084 khách hàng với sản lượng điện thương phẩm 1269,96 triệu kWh.

Đến cuối năm 2007 Cty Điện lực Hà Nội đã có 17 phòng ban chức năng; 14 điện lực quận huyện, 3940 cán bộ công nhân viên, 19 trạm biến áp 110kV dung lượng 1880 MVA và 6250 trạm biến áp trung hạ thế có tổng dung lượng 3602MVA bán điện cho 995.000 khách hàng và sản lượng điện thương phẩm là 4.822 triệu kWh.

Từ 1-8-2008, thủ đô mở rộng, Cty đã xây dựng kế hoạch cấp điện và bán điện cho hơn 300 xã của tỉnh Hà Tây cũ, huyện Mê Linh và 4 xã của Hòa Bình. Phần lớn khu vực này hệ thống đường dây cũ nát chắp vá thậm chí có nơi còn trắng điện. Sau 20 ngày tiếp nhận Cty đã đảm bảo cho người dân có điện và đảm bảo cho người dân dùng đúng giá quy định của Nhà nước, Cty đã đầu tư xây mới các trạm biến áp chống quá tải và tổ chức tiếp nhận và bán điện trực tiếp đến từng hộ dân nông thôn.

Cuối năm 2009 , Cty Điện lực Hà Nội đã có gần 2 triệu khách hàng với trên 14000 trạm biến áp các loại và tổng công suất đặt các trạm 110kV cho Hà Nội là 3115MVA. Doanh thu bán điện đạt trên 12.800 tỷ đồng, sản lượng điện thương phẩm đạt 9.516 triệu kWh.

Ghi nhận thành tích trên, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì cho tập thể Công ty.

PV

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động