Thứ năm 25/04/2024 18:31

Nhóm đối tượng tạt sơn, đặt quan tài đe dọa gia đình có 7 F0 để đòi nợ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Một gia đình có 7 người đang là F0 (mắc Covid-19) ở tỉnh Bình Thuận bị nhóm đối tượng lạ mặt tạt sơn, đặt quan tài trước nhà để đòi nợ.
Trần Quốc Phong, Huỳnh Tấn Bảo, Châu Phong, Nguyễn Ngọc Mẫn tại cơ quan công an.
Trần Quốc Phong, Huỳnh Tấn Bảo, Châu Phong, Nguyễn Ngọc Mẫn tại cơ quan công an.

Ngày 16-12, Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết đã bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi tạt sơn, mang quan tài đặt trước cửa gia đình F0 để đe doạ đòi nợ.

Theo đó, Công an Hàm Thuận Nam đã bắt giữ 4 đối tượng Trần Quốc Phong (27 tuổi), Huỳnh Tấn Bảo (23 tuổi), Châu Phong (19 tuổi) và Nguyễn Ngọc Mẫn (27 tuổi, cùng trú tại TP Phan Thiết) để điều tra về tội Đe doạ giết người; riêng Trần Quốc Phong bị điều tra thêm về hành vi Xúc phạm Quốc kỳ.

Nhóm 4 đối tượng bị bắt sau 5 ngày thực hiện hành vi tạt sơn, đặt quan tài nhỏ trước nhà chị N.T.K.T (thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam) để gây áp lực đòi nợ.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.
Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Theo điều tra của Công an Hàm Thuận Nam, rạng sáng ngày 9-12, 4 đối tượng trên cùng một người tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) đi trên ôtô BKS 86A – 075.80 đến trước nhà chị N.T.K.T (trong nhà đang có 7 người mắc Covid-19 cách ly, điều trị) rồi tạt sơn vào sân, tường nhà, đặt 1 quan tài loại nhỏ trước nhà, ném lá cờ dính sơn xuống sân.

Nhóm này sau đó điều khiển ôtô đến nhà anh A.T (trú tại thôn Đằng Thành, xã Mương Mán) để thực hiện hành vi tương tự, thông tin trên báo Người lao động.

Theo báo bảo vệ Pháp luật, xác định hành vi của các đối tượng manh động, liều lĩnh, xem thường pháp luật, Đại tá Phạm Thật, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Hàm Thuận Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng, xử lý quyết liệt với các băng nhóm tội phạm tín dụng đen.

Chỉ sau thời gian ngắn, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã xác định được các đối tượng liên quan đến các vụ án trên.

Qua điều tra của Công an huyện Hàm Thuận Nam, chị N.T.K.T. và anh P.A.T. có vay tiền của Tống Đức Hiền (31 tuổi, ngụ TP Phan Thiết) nhưng chưa trả, nhiều lần đến đòi nhưng “con nợ” không trả, cố ý trốn tránh nên Hiền bực tức, chửi bới, đe dọa.

Quyết thu hồi nợ, Hiền bàn bạc và phân công 5 đối tượng trên thuê xe ô tô, chuẩn bị quan tài, sơn, mắm tôm rồi kéo đến nhà con nợ “khủng bố”. Trong quá trình này, nhóm đi đòi nợ đã dùng cờ Tổ quốc ném xuống đất, để chất bẩn dính vào.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã tạm giữ Huỳnh Tấn Bảo, Châu Phong và Nguyễn Ngọc Mẫn về hành vi “Đe dọa giết người”, Trần Quốc Phong về hành vi “Đe dọa giết người và “xúc phạm Quốc kỳ”.

Riêng Tống Đức Hiền và đối tượng tên Tuấn sẽ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

T.Quang (th)
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 25/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã vào cuộc xác minh làm rõ hình ảnh chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Tự giới thiệu mình có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở Úc và để tạo lòng tin, đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Sau khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền phí trả đưa ngưởi đi xuất khẩu lao động ở Úc thì đối tượng sẽ chiếm đoạt.
Bắt đối tượng giết người trong vườn hoa ở Hà Nội

Bắt đối tượng giết người trong vườn hoa ở Hà Nội

Ngày 24/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (SN, ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động