Thứ tư 26/03/2025 13:39

Nhóm đối tượng cướp 2,2 triệu USD sẽ bị xử lý thế nào?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng khi các bị can này không chỉ có hành vi giả danh cán bộ Công an, mà còn trực tiếp cấu kết cướp tài sản của chính người thân trong gia đình.
Đối tượng Lê Nguyên Bình cùng số tiền tang vật. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Lê Nguyên Bình cùng số tiền tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Hành trình truy bắt các đối tượng cướp hơn 2,2 triệu USD

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an di lý các đối tượng thực hiện vụ cướp hơn 2 triệu USD gây chấn động dư luận về trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh phục vụ quá trình điều tra.

Đến nay, tổng cộng các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Lý Phương (34 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); Đào Xuân Lộc (34 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị điều tra về hành vi cướp tài sản. Riêng Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, nơi ở hiện tại phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) bị bắt về hành vi che giấu tội phạm.

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 11/3, bà P.T.M.L (ngụ ở TP Hồ Chí Minh) đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 CA tỉnh Tây Ninh) trình báo sự việc con trai bà là Phạm Lý Phương đã câu kết với một số đối tượng khác cướp tài sản của bà L với số tiền hơn 2 triệu USD tại khu vực ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Theo bà L, ngày 10/3, người con trai tên Phương gọi điện cho một nhóm đối tượng đến nhà của bà ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để dàn cảnh cướp tài sản. Tại đây, các đối tượng giả danh là cảnh sát yêu cầu bà L giải trình và nộp lại 2 triệu USD mới nhận. Sau đó, các đối tượng yêu cầu bà L mang theo số tiền trên lên trụ sở Công an làm việc. Khi bà L đang mặc đồ thì các đối tượng cướp hơn 2 triệu USD rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Phòng PC02 nhận định đây là vụ án phức tạp, tài sản thiệt hại rất lớn nên báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo. Qua điều tra, Phòng PC02 nhanh chóng xác định được nơi lẩn trốn và số tiền các đối tượng mang theo.

Tuy nhiên, những tên cướp ma mãnh liên tục di chuyển chỗ ở nên quá trình theo dõi của trinh sát gặp nhiều khó khăn. Với quyết tâm sớm bắt các đối tượng về quy án, trinh sát Phòng PC02 đã liên tục ngày đêm đến các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam để theo dấu vết các đối tượng.

Đến 15/3, một tổ trinh sát đã bắt giữ đối tượng Lê Nguyên Bình tại một khách sạn thuộc khu Đô thị mới Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội và thu giữ gần 2 triệu USD là tang vật của vụ án do các đối tượng cướp tài sản phân công cho Bình ra Hà Nội nhận tiền.

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Lý Phương về tội “Cướp tài sản” được quy định tại khoản 4 Điều 168, Bộ luật Hình sự năm 2015 và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Nguyên Bình về tội “Che giấu tội phạm”.

Đến ngày 24/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Gia Lai đã bắt được Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Duy khi đang trốn tại thôn Nông Trường (xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Công an tỉnh Tây Ninh nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng khi các bị can này không chỉ có hành vi giả danh cán bộ công an, mà còn trực tiếp cấu kết cướp tài sản của chính người thân trong gia đình.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng đối diện nhiều tội danh khác nhau

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Nguyên Legalsun (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ việc chiếm đoạt tài sản rất manh động, táo tợn, thủ đoạn tinh vi và điều đáng chú ý: con trai nạn nhân là người khởi xướng, giúp sức cho các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Luật sư Đinh Thị Nguyên cho biết thêm, theo quy định của pháp luật, nếu người nào bằng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính, đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt quy định là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Còn nếu người nào thực hiện hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị xử lý về tội “Cướp tài sản” theo Điều 168, Bộ luật Hình sự thực định hoặc tội “Cưỡng đoạt tài” sản theo quy định tại Điều 170, Bộ luật Hình sự tuỳ thuộc vào mức độ sử dụng vũ lực, thời điểm sử dụng vũ lực và mức độ đe doạ, sợ hãi của nạn nhân, với khung hình phạt quy định là phạt tù từ 7 năm đến 20 năm.

Còn trường hợp đối tượng lợi dụng sự sơ hở của nạn nhân để lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác, sẽ bị xử lý về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173, Bộ luật Hình sự. Nếu hành vi lợi dụng sơ hở của nạn nhân để nhanh chóng tiếp cận, chiếm đoạt tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát thì hành vi này sẽ bị xử lý về tội “Cướp giật tài sản” theo Điều 171, Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Đinh Thị Nguyên, trong vụ việc này các đối tượng vừa có hành vi gian dối, vừa có hành vi đe doạ, lén lút vừa nhanh chóng tẩu thoát để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nạn nhân (hơn 2 triệu USD), có dấu hiệu của nhiều tội danh về tội phạm xâm phạm quyền sở hữu nên việc xác định tội danh trong trường hợp này cần thận trọng.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng, trong đó có những đối tượng đang bỏ trốn. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ phương thức thủ đoạn phạm tội, ý chí của các đối tượng, hành vi phạm tội trực tiếp chiếm đoạt tài sản của nạn nhân để xác định tội danh.

Điều đáng chú ý trong vụ án này là con trai của nạn nhân chính là người khởi xướng cho vụ việc, cho thấy sự xuống cấp nghiêm trọng đạo đức xã hội trong một bộ phận giới trẻ, ý thức coi thường pháp luật.

“Chỉ vì muốn chiếm đoạt thành quả lao động của người khác mà các đối tượng bất chấp cả đạo đức, bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng phạm tội, đồng thời sẽ tăng cường các giải pháp phòng ngừa, cảnh báo để ngăn chặn tình trạng các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết cũng như sơ hở của nạn nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, luật sư Đinh Thị Nguyên nói.

Truy xét nhóm cướp manh động, liều lĩnh lúc rạng sáng
Bắt gã trai trẻ làm chuyện xấu trên đoạn đường vắng lúc rạng sáng
Xử lý đối tượng hành hung, cướp tài sản vì cho rằng bị nhìn đểu ra sao?
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Truy nã gã nhân viên quán bia hơi trộm tiền của nữ quản lý

Truy nã gã nhân viên quán bia hơi trộm tiền của nữ quản lý

Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng trộm cắp tài sản.
Truy nã đối tượng Đỗ Văn Hợp

Truy nã đối tượng Đỗ Văn Hợp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Đỗ Văn Hợp về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Người đàn ông may mắn thoát khỏi bẫy lừa đảo “vali tiền đô”

Người đàn ông may mắn thoát khỏi bẫy lừa đảo “vali tiền đô”

Nhẹ dạ tin lời kẻ lạ trên Facebook, một người dân suýt mất 20 triệu đồng vì chiêu lừa “gửi vali tiền từ nước ngoài”.
Ngày mai (25/3): xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết

Ngày mai (25/3): xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết

Ngày 25/3, Toà án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.
Cựu Chủ tịch AIC chỉ đạo cộng thêm 40% giá thành thiết bị

Cựu Chủ tịch AIC chỉ đạo cộng thêm 40% giá thành thiết bị

Sau khi được nhân viên chuyển giá đã tham khảo trên mạng và một số đơn vị cung cấp, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã yêu cầu cấp dưới phải cộng thêm 40% giá thành vào tất cả các thiết bị đấu thầu…
Lý do cựu Chủ tịch ECPAY Lã Quang Bình làm ngân hàng thiệt hại hơn 948 tỷ đồng?

Lý do cựu Chủ tịch ECPAY Lã Quang Bình làm ngân hàng thiệt hại hơn 948 tỷ đồng?

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình, SN 1979, cựu Chủ tịch ECPAY, về các tội danh: “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; “Đưa hối lộ”.
Nhóm thiếu niên nửa đêm đi gây rối còn dọa Cảnh sát 141

Nhóm thiếu niên nửa đêm đi gây rối còn dọa Cảnh sát 141

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Cẩn, SN 2008, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội và Nguyễn Huy Dũng, SN 2008, trú tại quận Long Biên, Hà Nội về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Vây bắt nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn trong đêm ở vùng ngoại ô

Vây bắt nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn trong đêm ở vùng ngoại ô

Một nhóm thanh thiếu niên rủ nhau mang hung khí, đèo nhau trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm, hò hét gây rối trên đường đã bị lực lượng công an bắt giữ.
Đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, tông ngã Cảnh sát 141

Đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, tông ngã Cảnh sát 141

Ngày 12/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng của đơn vị đã đến Bệnh viện Xanh Pôn thăm hỏi, động viên thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh bị thương khi làm nhiệm vụ.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động