Thứ sáu 05/12/2025 23:56

Nhóm đối tượng buôn bán vũ khí xuyên quốc gia phạm nhiều tội danh?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Mức độ nguy hiểm của vũ khí quân dụng là lớn nhất trong các loại vũ khí nguy hiểm nên pháp luật đã nghiêm cấm hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất…
Chân dung 6 đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia (Ảnh: Đức Quang)
Chân dung 6 đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia (Ảnh: Đức Quang)

Mới đây, phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng, bắt giữ và triệu tập 45 nghi phạm và thu giữ 532 khẩu súng các loại, gần 37.000 viên đạn, 2 quả lựu đạn, 211g ma túy.

Theo CA tỉnh Hà Tĩnh, gần đây, qua trinh sát, đơn vị đã phát hiện một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mua vũ khí quân dụng thông qua mạng xã hội. Quy mô và tính phức tạp của đường dây mua bán vũ khí trên không gian mạng này với hệ thống “chân rết” ở nhiều địa phương trong cả nước. Đường dây này đã bán ra một số lượng đặc biệt lớn vũ khí “nóng” cho các đối tượng cộm cán để gây ra nhiều vụ án hình sự trên toàn quốc.

Ban chuyên án xác định đường dây buôn bán vũ khí này do 6 đối tượng cầm đầu gồm: Vũ Anh Tú (SN 1993) và Vũ Tiến Phát (SN 1997), cùng trú tỉnh Ninh Bình; Mai Văn Đông (SN 1992, trú tỉnh Tây Ninh); Lê Cương (SN 1998, trú tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thanh Tiên (SN 1993, trú tỉnh Hậu Giang); Trần Quốc Cường (SN 2001, trú TP Hồ Chí Minh). Mỗi đối tượng phụ trách các khâu khác nhau, lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia.

Ngay khi đủ bằng chứng liên quan, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai 15 tổ công tác đến 15 tỉnh, thành phố, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ, triệu tập 45 nghi phạm. Quá trình điều tra mở rộng, ngoài thu giữ 532 khẩu súng các loại, 36.824 viên đạn, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Hà Tĩnh còn thu giữ 211,1 gam ma túy, 2 quả lựu đạn. Đến nay, Cơ quan điều tra xác định đường dây này đã bán hơn 1.000 khẩu súng trên khắp các tỉnh, thành cả nước, thậm chí còn bán sang Lào, Campuchia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố các bị can về các tội danh “Chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xem xét dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội viện dẫn, tại Điều 3, Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 1, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019 quy định:

Vũ khí quân dụng bao gồm vũ khí được chế tạo, sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, được trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác theo quy định của Luật này để thi hành công vụ.

Các loại vũ khí quân dụng bao gồm: súng cầm tay, súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng chống tăng, súng phóng lựu. Vũ khí hạng nhẹ gồm: súng đại liên, súng cối, súng ĐKZ, súng máy phòng không, tên lửa chống tăng cá nhân.

Vũ khí hạng nặng gồm: máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang, xe tăng, xe thiết giáp, tàu chiến, tàu ngầm, pháo mặt đất, pháo phòng không, tên lửa; bom, mìn, lựu đạn, ngư lôi, thủy lôi; đạn sử dụng cho các loại vũ khí quy định tại điểm này.

Vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự như vũ khí quy định tại điểm a khoản này, không được trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác quy định tại Điều 18 của Luật này để thi hành công vụ.

Như vậy theo luật sư Đinh Thị Nguyên, người nào có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 304, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, với khung hình phạt tù thấp nhất là 1 năm, cao nhất là 20 năm tù. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

“Như vậy, trong trường hợp này, người có hành vi vi phạm có thể phải đối mặt với tội danh "Chế tạo và tàng trữ súng trái phép” với các mức xử phạt, mức án đã được nêu ở trên. Để xác định cụ thể mức án chính xác cho đối tượng, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào những tình tiết kèm theo hoặc tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ…”, luật sư Nguyên phân tích thêm.

Luật sư Đinh Thị Nguyên cho biết thêm, trong vụ án này cơ quan điều tra còn khởi tố các bị can tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tội này được quy định tại Điều 249, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 15 - 20 năm hoặc tù chung thân.

Mỹ quyết định điều "pháo đài bay" B-52 đến Trung Đông
Bình Đen và đồng phạm sẽ đối mặt với nhiều tội danh khác nhau
Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động