Thứ sáu 26/04/2024 04:01

Nhiều đối tượng bán lẻ ma túy “sa lưới” khi CQCA tuần tra đêm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đang củng cố hồ sơ vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Khánh, SN 1990, quê ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình và Vì Văn Tập, SN 1996, quê Sơn La.
Nhiều đối tượng bán lẻ ma túy “sa lưới” khi CQCA tuần tra đêm
Đối tượng Nguyễn Quốc Khánh

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 26/6/2022, tổ công tác của Công an xã Yên Thường, huyện Gia Lâm thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn tại khu vực Dốc Lã. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi áo đối tượng có 1 túi nilon đựng 21 gói giấy chứa chất bột trắng nghi là heroin.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để xác minh, làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Quốc Khánh, SN 1990, quê Hòa Bình. Số tang vật mà lực lượng công an thu giữ là heroin, đối tượng đang mang đi bán cho khách. Kết quả giám định số heroin thu được là 0,565 gam.

Nhiều đối tượng bán lẻ ma túy “sa lưới” khi CQCA tuần tra đêm
Công an bắt giữ Vì Văn Tập đưa về trụ sở

Tiếp đến, ngày 28/6/2022, Công an thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm đã bắt giữ đối tượng Vì Văn Tập, SN 1996, quê Sơn La, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,223 gam heroin. Hiện, Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Ngày 9/7, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Trọng Vinh, SN 1989, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Nhiều đối tượng bán lẻ ma túy “sa lưới” khi CQCA tuần tra đêm
Đối tượng Phạm Trọng Vinh

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 9/6/2022, Tổ công tác của Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý, Công an quận Thanh Xuân làm nhiệm vụ tuần tra, phòng chống tội phạm trên địa bàn đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy tại ngõ 2 Khuất Duy Tiến có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, đối tượng tự giao nộp cho Tổ công tác 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng là ma tuý tổng hợp. Tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ. Danh tính đối tượng được xác định là Phạm Trọng Vinh.

Tại CQCA, đối tượng khai nhận số ma tuý trên để mang đi bán cho khách. Kết quả giám định số tang vật thu được là 0,347 gam Methamphetamine.

Hiện, Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Vận chuyển thuê ma tuý lấy Vận chuyển thuê ma tuý lấy "tiền công"... 200 nghìn đồng
Hẹn bạn đi “đập đá” thanh niên bị tóm gọn trên đường Hẹn bạn đi “đập đá” thanh niên bị tóm gọn trên đường
Phát hiện hơn 31kg ma túy trên chiếc ô tô nghi vấn Phát hiện hơn 31kg ma túy trên chiếc ô tô nghi vấn
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp và biện pháp phòng ngừa

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp và biện pháp phòng ngừa

Để đảm bảo công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản lợi dụng dịp nghỉ lễ dài ngày (5 ngày kể từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024) gia tăng hoạt động, Công an TP Hà Nội cảnh báo các phương thức thủ đoạn trộm cắp tài sản và biện pháp phòng ngừa.
Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Ngày 25/4, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" theo khoản 2 Điều 187 Bộ luật Hình sự.
Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 25/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã vào cuộc xác minh làm rõ hình ảnh chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động