Thứ sáu 26/04/2024 20:27

Nguyên nhân nam sinh Hải Phòng tử vong tại Nhật Bản?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Mới đây, ngày 02-8-2021 trên mạng xã hội lan truyền clip về vụ việc một nam sinh người Việt bị đánh rồi đẩy xuống sông Dotonbori dẫn đến tử vong. Sau khi xác minh, danh tính nạn nhân được xác định là T T A, sinh năm 1999, địa chỉ thường trú tại Tổ dân phố số 15, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng
Nơi mà nam du học sinh T T A bị đánh và đẩy xuống sông  (Ảnh cắt từ clip)
Góc cầu nơi mà nam du học sinh T T A bị đánh và đẩy xuống sông (Ảnh cắt từ clip)

Lãnh đaọ UBND phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng xác nhận nam thanh niên T T A sinh năm 1999, người địa phương du học tại Nhật Bản chính là nạn nhân trong vụ việc. Ông này cho biết trong buổi sáng 3-8, gia đình nạn nhân đã có đơn trình báo lên công an phường.

Trong đơn, gia đình nạn nhân mong muốn sớm được đưa thi hài của nạn nhân về quê an táng. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 cùng với khoảng cách địa lý và điều kiện kinh tế của gia đình, nên hiện tại gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, gia đình mong muốn các cấp chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ để nguyện vọng trên sớm được thực hiện, đồng thời tìm ra kẻ thủ ác gây nên cái chết thương tâm cho nạn nhân.

Hình ảnh Nam sinh bị đánh chụp từ clip
Hình ảnh Nam sinh bị đánh chụp từ clip

Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân, “công an phường cũng như địa phương đang báo cáo Sở Ngoại vụ để xem xét vụ việc", ông nói.

Trước đó, tối ngày 2-8, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một vụ xô xát trên khu vực sông Dotonbori, Nhật Bản khiến một người tử vong, nạn nhân sau đó được xác định là du học sinh T T A, quê tại Hải Phòng. Trước khi bị đánh đập, đẩy xuống sông Dotonbori, nam sinh người Hải Phòng uống nước chai trên cầu với một nhóm ba người.

Nguyên nhân nam sinh Hải Phòng tử vong tại Nhật Bản?
Hình chụp từ clip

Khi xảy ra xô xát, một người đàn ông, mặc quần đen, áo trắng, đã đuổi đánh nạn nhân. Cho tới khi anh này bám vào hàng rào bên sông, nghi phạm vẫn không từ bỏ. Hắn liên tục dùng chân đạp vào mặt nạn nhân rồi trèo qua hàng rào, tiếp tục đạp, gỡ tay chân, đẩy nạn nhân xuống sông rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khi cảnh sát nhận được tin báo và đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân vào khoảng 20 phút sau đó và đưa đến bệnh viện nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Vụ việc diễn ra gây phẫn nộ cho cộng đồng mạng và người Việt Nam tại Nhật cũng như trong nước.

Ngọc Dũng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Năm nay, kỳ nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5 sẽ rơi vào các ngày thứ 3 và thứ 4, là các ngày hành chính trong tuần. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc hoán đổi ngày làm việc dịp Lễ 30/4 và 1/5, người lao động, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024.
Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất có 30 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp. Tổng nhu cầu tuyển dụng 2.350 chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí việc làm.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động