Thứ bảy 20/12/2025 19:43

Nghi phạm sát hại bạn gái, vứt xác xuống sông Hàm Luông đối diện khung hình phạt cao nhất?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chuyên gia pháp lý cho rằng, CQCA sẽ làm rõ mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân, làm rõ nguyên nhân, động cơ thực hiện hành vi phạm tội để có hướng xử lý đúng người, đúng tội.
Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt đối với Ngô Minh Thông, kẻ được xác định là sát hại người yêu rồi vứt xác xuống sông.	Ảnh: CQCA cung cấp
Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt đối với Ngô Minh Thông, kẻ được xác định là sát hại người yêu rồi vứt xác xuống sông. Ảnh: CQCA cung cấp

Liên quan vụ trinh sát hình sự giết cô gái rồi vứt xuống sông Hàm Luông, CQCSĐT đã có quyết định khởi tố vụ án, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Minh Thông (SN 1995, trú tại thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Nghi phạm, Ngô Minh Thông được CQĐT xác định là trinh sát hình sự CA thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, là nghi can sát hại bạn gái rồi vứt xác xuống sông.

Tại CQCA, Thông khai nhận, y có quan hệ tình cảm chị N.T.H (SN 1996, trú tại khu phố 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Một tuần trước, do phát sinh mâu thuẫn, anh ta đã sát hại bạn gái tại TP Mỹ Tho, sau đó chở thi thể hơn 10km đến sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre rồi vứt xuống sông phi tang. Người dân địa phương phát hiện thi thể trôi dạt vào bờ sông. Nạn nhân bị trói bằng dây dù, mặc nguyên quần áo, tay có hình xăm nhưng không còn rõ để nhận dạng.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, CA tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng xác minh, làm rõ. Danh tính nạn nhân cũng được làm rõ và sau 72 giờ điều tra, lực lượng CA đã bắt giữ nghi phạm Ngô Minh Thông. Ngày 3/1, CA tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định tước danh hiệu CA Nhân dân đối với Ngô Minh Thông.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên - Giám đốc Cty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, với thông tin ban đầu như trên, CQCA tiến hành tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Ngô Minh Thông để làm rõ sự việc, xử lý theo quy định pháp luật là có căn cứ.

Bước đầu nghi phạm Ngô Minh Thông đã thừa nhận hành vi phạm tội, lời khai nhận tội phù hợp với nhận dạng nạn nhân, các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án và dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân. Trên cơ sở kết quả xác minh như vậy, CA tỉnh Tiền Giang đã tước danh hiệu CA Nhân dân đối với nghi phạm, đồng thời xem xét xử lý hình sự về tội “Giết người” là có căn cứ.

"Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của người khác đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm mà đã ra tay sát hại nạn nhân rồi vứt xuống sông phi tang... đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” theo quy định tại BLHS năm 2015" - luật sư Nguyên phân tích.

Theo luật sư Nguyên, sau khi xem xét hình thức kỷ luật ở mức cao nhất là tước danh hiệu CA Nhân dân, CQĐT sẽ hoàn thiện thủ tục để khởi tố bị can đối với nghi phạm về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, BLHS năm 2015. Tội “Giết người” có khung hình phạt cao nhất là 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo chuyên gia pháp lý này, hành vi của nghi phạm đã tước đoạt tính mạng người khác, gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân, gây mất an ninh trật tự nên cần thiết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra vụ án, CQCA sẽ làm rõ mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân, làm rõ nguyên nhân, động cơ thực hiện hành vi phạm tội, làm rõ diễn biến hành vi, phương thức, thủ đoạn phạm tội, hung khí gây án và xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xem xét xử lý theo quy định.

"Mặc dù đối tượng đã cố ý che giấu hành vi phạm tội, vứt xác nạn nhân ở một nơi rất xa để phi tang. Tuy nhiên, với sự tích cực vào cuộc của CQCA, vụ trọng án đã sớm được phát hiện và danh tính của nghi phạm nhanh chóng được làm rõ. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, nghi phạm đã nhận tội. Vì thế nếu bị chứng minh có tội, nghi phạm khó thoát được hình phạt nghiêm khắc nhất” - luật sư Nguyên nhận định.

Ngoài ra, đối tượng này phải bồi thường trách nhiệm dân sự là toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí về mai táng, nghĩa vụ cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng và những chi phí khác.

Theo luật sư Đinh Thị Nguyên, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ sát hại người yêu là do vấn đề nhận thức, ý thức coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Nhận thức và ý thức này được hình thành trong một quá trình lâu dài do sự tác động ảnh hưởng từ gia đình, nhà trường, xã hội và trong quan hệ tình cảm. Nhận thức tiêu cực có thể tiềm ẩn trong những suy nghĩ và khi có cơ hội thì sẽ bùng phát, sát hại người khác một cách hết sức lạnh lùng.

Diễn biến mới nhất vụ Trung úy Công an sát hại bạn gái
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Hiện nay nhu cầu đầu tư tài chính trực tuyến rất phổ biến và đa dạng, bên cạnh các sàn giao dịch chính thống thì xuất hiện các sàn mạo danh các tổ chức tài chính quốc tế để lừa đảo các nhà đầu tư.
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động