Thứ bảy 06/12/2025 05:27

Nghi phạm bắn chết cô gái ở Hà Nội có thể bị xử lý thế nào?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chuyên gia pháp lý nhận định, ngoài đối diện với tội "Giết người” thì nghi phạm bắn chết cô gái trẻ còn có thể bị xử lý về hành vi sử dụng súng…
Vũ Thành Quang, Nguyễn Xuân Đạt và Đinh Xuân Sáng (đang bị truy nã) là nghi can trong vụ nổ súng khiến cô gái trẻ tử vong (Ảnh: CATP Hà Nội)
Vũ Thành Quang, Nguyễn Xuân Đạt và Đinh Xuân Sáng (đang bị truy nã) là nghi can trong vụ nổ súng khiến cô gái trẻ tử vong (Ảnh: CATP Hà Nội)

Án mạng từ mâu thuẫn

CATP Hà Nội đang điều tra, truy bắt đối tượng nổ súng khiến cô gái trẻ bị tử vong vào rạng sáng 3/7. Theo điều tra, khoảng 19h30 ngày 2/7, chị T.Q.H. (SN 2002, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đến khoảng 1h ngày 3/7, cả nhóm di chuyển về nhà 1 người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.

Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang (SN 1994 trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Đinh Xuân Sáng (SN 1984, trú tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang, Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị H. đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng.

Về đến nhà Sáng, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức rồi gọi cho Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991, trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) rủ đi đánh nhau với nhóm của chị H..

Cả 3 lên xe ôtô, mang theo súng (kiểu súng bắn đạn bi) quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm chị H., Sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng nhóm chị H. bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ôtô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị H.. Sáng dùng súng bắn về phía nhóm chị H. rồi bỏ trốn. Chị H. bị trúng đạn được người dân đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu song đã tử vong. Vụ việc sau đó đã được thông báo tới lực lượng chức năng.

Vào cuộc điều tra, truy bắt các hung thủ, khoảng 18h ngày 3/7, các đơn vị trong CATP Hà Nội đã bắt giữ Vũ Thành Quang tại Nam Định khi nghi phạm này đang trên đường bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Đến 18h ngày 5/7, Nguyễn Xuân Đạt đã đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú

Hiện CATP Hà Nội đang tiếp tục truy bắt Đinh Xuân Sáng để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, CATP Hà Nội yêu cầu đối tượng Đinh Xuân Sáng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Các đối tượng đối diện nhiều tội danh?

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của đối tượng gây án trong vụ này rất manh động, liều lĩnh, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, hành vi có thể làm chết nhiều người nên đối tượng gây án sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người” với nhiều tình tiết định khung hình phạt.

Với kết quả xác minh ban đầu như vậy, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người” theo quy định tại Điều 123, Bộ luật hình sự năm 2015 để điều tra theo quy định của pháp luật.

Khi có căn cứ xác định đối tượng đã thực hiện hành vi bắn súng khiến nạn nhân tử vong, xác định được nghi phạm đủ năng lực chịu trách nhiệm hình thì Cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can và có thể bắt bị can để tạm giam.

Đồng thời, Cơ quan điều tra sẽ triệu tập làm rõ thông tin đối với tất cả những người liên quan, trích xuất dữ liệu camera, khám nghiệm hiện trường để thu thập các dấu vết làm căn cứ xác định việc.

Luật sư Đinh Thị Nguyên cho biết, theo quy định của pháp luật, tội “Giết người” là một trong các tội danh thuộc nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người. Hành vi giết người là hành vi tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác, đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Đối tượng thực hiện hành vi giết người nhận thức được tính chất nguy hiểm của hành vi, biết được hành vi của mình có thể dẫn đến hậu quả chết người nhưng vẫn cố ý thực hiện, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra.

Với vụ án trên, đối tượng gây án sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 123, Bộ luật hình sự năm 2015, ngoài ra phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Các đối tượng không trực tiếp thực hiện hành vi nổ súng nhưng đã có hành vi giúp sức, xúi giục cho đối tượng khác thực hiện hành vi giết người cũng có thể bị xử lý hình sự về tội “Giết người” với vai trò đồng phạm.

Luật sư Đinh Thị Nguyên cho biết, đây là vụ án hình sự phức tạp, đối tượng có sử dụng vũ khí nóng là súng bắn đạn bi nên Cơ quan điều tra sẽ thận trọng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý đối với tất cả các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Nếu kết quả giám định đạn bi sắt trên cơ thể nạn nhân được bắn ra từ loại vu khí tự chế có tính năng, tác dụng như vũ khí quân dụng thì đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ vũ khí quân dụng” theo quy định tại Điều 304, Bộ luật hình sự hiện hành.

CATP Hà Nội đề nghị nếu biết thông tin về đối tượng Đinh Xuân Sáng và chiếc ôtô Huyndai Acent màu trắng mang BKS 90A-18039 do nghi phạm sử dụng, người dân cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (ông Hoàng Thế Hiển, Đội trưởng Đội Trọng án - SĐT: 0983304879) hoặc trang facebook CATP Hà Nội. Các trường hợp che giấu, bao che, không tố giác Đinh Xuân Sáng (đang bị truy nã) sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hà Nội: truy bắt đối tượng nổ súng khiến cô gái trẻ tử vong
Thông tin mới vụ cô gái trẻ bị bắn tử vong ở Hà Nội
Nghi án cô gái trẻ bị bạn trai hành hung đến tử vong
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Gánh họa vì giúp đỡ kẻ say...

Gánh họa vì giúp đỡ kẻ say...

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Âu Hải Hưng về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do hoãn xử nhóm cựu cán bộ Công an nhận hối lộ?

Lý do hoãn xử nhóm cựu cán bộ Công an nhận hối lộ?

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu cán bộ Công an huyện Mỹ Đức (cũ), Hà Nội: Nguyễn Đức Nam (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế, ma túy), Đinh Tiến Đạt (cựu cán bộ điều tra Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy) về tội “Nhận hối lộ”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động