Thứ hai 02/02/2026 21:58
Vụ khai báo tin giả, tự dựng chuyện bị cướp, trói tay ở ký túc xá TP HCM:

Nam sinh viên có thể đối diện hình phạt nào?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã có kết luận vụ nam sinh viên bị cướp tài sản trong cầu thang bộ ở ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP HCM. Với trường hợp này, nam sinh viên phải đối diện mức phạt nào?
Nam sinh viên có thể đối diện hình phạt nào?
Hình ảnh cắt từ đoạn video nam sinh tự dựng lên cảnh mình bị cướp ở ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM.

Mới đây, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã có kết luận vụ nam sinh viên bị cướp tài sản trong cầu thang bộ ở ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP HCM.

Quá trình điều tra, công an xác định không có vụ cướp nào xảy ra trong ký túc xá. Lời khai của bị hại không đúng sự thật. Cụ thể nam sinh viên trong clip đã tự dựng lên câu chuyện.

Trước đó, tối 21-2, đoạn clip dài hơn 2 phút quay lại cảnh một nam sinh tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM (phường Đông Hòa, TP Dĩ An) lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip, nam sinh viên không mặc áo, bị trói, nhốt ở cầu thang. Khi được bảo vệ phát hiện, nam sinh viên cho biết bị cướp nhưng không nhìn rõ mặt người gây ra vụ việc.

Theo điều tra của Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, xác nhận không có vụ cướp nào xảy ra trong ký túc xá, vụ việc nam sinh viên trình báo bị cướp trấn lột là không đúng sự thật. Lời khai của sinh viên hoàn toàn bịa ra.

Liên quan đến vụ việc, Luật sư Trần Đại Dương, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng: Hành động này làm nhiễu loạn thông tin, gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động của cơ quan chức năng cũng như người thi hành công vụ.

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi hoang báo thông tin thuộc nhóm hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng. Cụ thể, theo điểm c, khoản 3, Điều 7 Nghị định này, người có hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ bị xử phạt 2-3 triệu đồng.

Nếu báo tin giả liên quan tới hỏa hoạn, sự cố hoặc tai nạn, mức xử phạt áp dụng sẽ là 4-6 triệu đồng, căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 42 Nghị định này.

Trường hợp này, với hành vi hoang báo tin bị cướp, nam thanh niên có thể bị xử phạt tối đa 3 triệu đồng do báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Ngoài ra, nếu có căn cứ chứng minh hành vi báo tin giả nhằm thực hiện hoặc che giấu một hành vi phạm tội, người báo tin có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh tương ứng với hành vi của bản thân.

Trước đây, cũng từng có một sự việc xảy ra ở Quảng Bình. Một phụ nữ 30 tuổi đã tự dựng chuyện mình bị bắt cóc và đòi tiền chuộc 10 tỷ đồng từ người chồng. Mục đích là để người nhà tưởng mình bị bắt cóc thật và không truy xét việc bỏ nhà đi trong thời gian dài.

Theo luật sư Trần Đại Dương, nếu thực sự không có hành vi cố ý trình báo thông tin giả tới cơ quan chức năng thì sẽ không bị xử phạt hành chính tuy nhiên phải chứng minh được điều này với cơ quan có thẩm quyền.

Phú An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Điều tra vụ án mạng lúc nửa đêm ở Hải Phòng

Điều tra vụ án mạng lúc nửa đêm ở Hải Phòng

Ngày 2/2, Công an TP hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, khám phá vụ giết người xảy ra ở xã Việt Khê.
Bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Phương sau hơn 30 năm lẩn trốn

Bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Phương sau hơn 30 năm lẩn trốn

Ngày 2/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an phường Nguyệt Viên bắt giữ đối tượng truy nã sau hơn 30 năm lẩn trốn.
Bắt 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn ra nước ngoài

Bắt 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn ra nước ngoài

Qua công tác nắm tình hình, Đội 2, Đội 5 (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng) xác định hầu hết các đối tượng bị truy nã đều sử dụng các thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng giấy tờ giả móc nối với các đối tượng hình sự khác để ẩn náu.
Xuống tay sau lời thách thức của vợ

Xuống tay sau lời thách thức của vợ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Tạ Văn Trọng (SN 1980, ở xã Nội Bài, Hà Nội) về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Sai phạm như một “món nợ” với cán bộ, công nhân viên

Sai phạm như một “món nợ” với cán bộ, công nhân viên

Phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan đã khép lại. Trước khi tòa tuyên án, các bị cáo được nói lời sau cùng.
“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Bùi Đình Thế (SN 1976) và Phạm Đắc Tiệp (SN 1981), cùng trú tại xã Đông Anh, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Tổ công tác 141 tuần tra phát hiện người đàn ông nghi vấn, kiểm tra trong áo khoác đối tượng có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.
Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Quá trình tuần tra trên địa bàn phường Sơn Tây, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 1 nam thanh niên tàng trữ ma túy tổng hợp.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động