Mỹ - Trung nhất trí nối lại đàm phán thương mại nhằm tránh chiến tranh thuế quan
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Mỹ và Trung Quốc quyết định nối lại các cuộc đàm phán thương mại. |
Theo thông cáo chung được công bố cùng ngày, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có các cuộc trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng qua điện đàm, tập trung vào các biện pháp thương mại và chính sách kiểm soát xuất khẩu.
Hai bên đồng ý gặp trực tiếp sớm nhất có thể, dự kiến vào tuần tới, để tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho các bất đồng thương mại kéo dài.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh vừa áp đặt loạt biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với xuất khẩu đất hiếm - nhóm nguyên liệu chiến lược được sử dụng trong sản xuất điện thoại thông minh, pin xe điện, chip bán dẫn và tên lửa hành trình.
Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời cảnh báo có thể hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Hàn Quốc vào cuối tháng này.
Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Bessent xác nhận cuộc thảo luận mang tính thẳng thắn và chi tiết, đồng thời nhấn mạnh Washington sẵn sàng đối thoại, nhưng sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia. Ông Bessent trước đó đã chỉ trích chính sách siết chặt xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc, cho rằng hành động này gây tổn hại cho phần còn lại của thế giới và có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu.
Theo Tân Hoa xã, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng tham gia cuộc điện đàm và khẳng định hai nước cần tăng cường trao đổi trực tiếp để tránh hiểu lầm leo thang. Trong khi đó, kênh Fox News dẫn lời ông Trump cho biết vẫn duy trì kế hoạch gặp ông Tập Cận Bình tại APEC, dù khẳng định mọi lựa chọn vẫn đang được xem xét.
Bối cảnh cuộc điện đàm cũng cho thấy Mỹ đang nỗ lực vận động Nhóm G7 thống nhất lập trường trước các biện pháp thương mại mới của Trung Quốc. Ủy viên Kinh tế EU Valdis Dombrovskis cho biết các bộ trưởng tài chính G7 đã nhất trí phối hợp phản ứng ngắn hạn và đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm, song thừa nhận phần lớn trữ lượng và sản lượng khai thác hiện vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc, nên tiến trình này có thể mất nhiều năm.
Việc Washington và Bắc Kinh nối lại đàm phán được giới quan sát đánh giá là tín hiệu tích cực "hiếm hoi” trong bức tranh thương mại toàn cầu nhiều bất ổn. Tuy nhiên, nguy cơ chiến tranh thuế quan vẫn hiện hữu, khi cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đều đang tìm cách bảo vệ lợi ích chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng sạch.
| Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc Ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ ... |
| Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, gia tăng áp lực với Mỹ Trung Quốc vừa công bố các biện pháp hạn chế mới đối với xuất khẩu đất hiếm và các công nghệ liên quan, động thái ... |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







