Thứ năm 25/04/2024 20:22

Múc đất đem bán, hai người đàn ông ở Thái Bình bị bắt

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 30/3, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Châu và Nguyễn Văn Tân, cùng trú huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình để điều tra hành vi "vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên".
Múc đất đem bán, hai người đàn ông ở Thái Bình bị bắt
Đặng Văn Châu tại Cơ quan Công an

Theo điều tra sơ bộ xác định, tại khu vực đầm giáp đê biển số 6, thuộc địa phận thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long, huyện Tiền Hải có một số người điều khiển phương tiện gồm máy múc, ô tô tải để khai thác, múc đất bề mặt vận chuyển vào chi nhánh Tiền Hải của Công ty CP Đầu tư kinh tế Hồng Hà ở xã Đông Trà, huyện Tiền Hải để làm nguyên vật liệu xây dựng.

Chủ đầm là Đặng Văn Châu (trú tại thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long, huyện Tiền Hải) đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Tân (trú xã Đông Trà, huyện Tiền Hải) dùng máy xúc múc đất từ đầm lên các xe tải vận chuyển vào nhà máy gạch của Công ty CP Đầu tư kinh tế Hồng Hà để bán.

Cơ quan Công an xác định trong thời gian từ năm 2021 đến tháng 3/2023, những người trên đã khai thác từ đầm của Đặng Văn Châu vận chuyển bán cho nhà máy gạch của Công ty CP Đầu tư kinh tế Hồng Hà khối lượng 9.225m³ với trị giá hơn 1,1 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Thái Bình: Bắt chú họ xâm hại cháu gái 10 tuổi Thái Bình: Bắt chú họ xâm hại cháu gái 10 tuổi
Thiếu nữ bị lừa bán từ Thái Bình ra Hải Phòng với giá... 2,5 triệu đồng Thiếu nữ bị lừa bán từ Thái Bình ra Hải Phòng với giá... 2,5 triệu đồng
Hồng Đức
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động