Thứ sáu 26/04/2024 03:47

Một phụ nữ tố bị hành hung và giữ người trái pháp luật tại KĐT Phú Lương mới

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 10/4/2023, Công an phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đang điều tra, xác minh vụ việc xô xát xảy ra tại khu đô thị Phú Lương mới (phường Phú La, quận Hà Đông) vào 20h ngày 7/4...
Một phụ nữ tố bị hành hung và giữ người trái pháp luật tại KĐT Phú Lương mới

Chị Nguyễn Thị Thủy đang điều trị tại bệnh viện.

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị Thủy, SN 1985, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, chị có nhờ một người đàn ông lớn tuổi giúp hướng dẫn thủ tục làm sổ đỏ cho gia đình chị. Tuy nhiên, ngày 24/3, chị nhận được tin nhắn từ số máy lạ nhắn đến số máy của chị chửi bới, xúc phạm và ghen tuông.

Qua tìm hiểu, chị Thủy được biết số máy lạ nhắn chửi bới, xúc phạm mình là của người phụ nữ tên Hằng, cháu ruột của người đàn ông lớn tuổi kia. Bên cạnh đó, chị Thủy còn nhận được tin nhắn giả danh con gái người đàn ông lớn tuổi trên dùng ngôn từ tục tĩu, chửi bới, xúc phạm đến danh dự của mình. Sau khi tìm hiểu, chị Thủy được biết cả hai số máy nhắn đến cho số máy của mình đều là 1 người.

Cho rằng, mối quan hệ của mình với người đàn ông lớn tuổi là trong sáng mà lại bị Hằng chửi bới, xúc phạm nên vào khoảng 20h ngày 7/4, chị Thủy đã đi cùng với con gái người đàn ông lớn tuổi kia (chị Thủy và con gái ông này là bạn, chơi cùng nhau) đến khu đô thị Phú Lương mới (thuộc phường Phú La, quận Hà Đông) để nói chuyện. Khi tới nhà bố mẹ Hằng thì thấy trong nhà có khách nên chị Thủy chào hỏi gia đình rồi đi ra ngoài. Bên cạnh đó, chị cũng trao đổi với mẹ Hằng là gọi người phụ nữ này xuống dưới để nói chuyện rõ ràng, tránh hiểu lầm.

Sau đó, mẹ Hằng cũng ra nói chuyện và có ý xin lỗi chị Thủy và bảo để về dạy Hằng. Tuy nhiên, ít phút sau, thấy người đàn ông lớn tuổi xuất hiện trước cửa nhà, Hằng đã từ trên tầng chạy xuống, chạy ra đường, chỗ ô tô của chị Thủy cùng người bạn đang đứng túm tóc, lôi vào trong nhà. Tại đây, chị Thủy đã bị Hằng và bố mẹ người phụ nữ này đánh đập, chửi bới. Quá hoảng loạn với hành vi hành hung, tấn công người của gia đình Hằng, chị Thủy đã gọi điện cầu cứu lực lượng Công an.

Ít phút sau, lực lượng Công an phường Phú La (Hà Đông) đã có mặt và lập biên bản sự việc và mời các bên về phường làm việc. Nạn nhân bị hoảng loạn, ngất, đã được CQCA gọi xe đưa đi cấp cứu.

Trao đổi với PV, chị Thủy cho rằng, hành vi tấn công, đánh đập, giữ người của Hằng và gia đình là hành vi côn đồ, bắt giữ, hành hung, tước đi sự tự do dịch chuyển thân thể của người khác là trái với pháp luật. Vì vậy, chị Thủy đã làm đơn trình báo đến CQCA và các đơn vị chức năng khác.

Chị Thủy đề nghị CQCA điều tra và xử lý nghiêm đối với những người liên quan về hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 10/4, đại diện Công an phường Phú La (Hà Đông) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc và đang hoàn thiện hồ sơ, chuyển Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo thẩm quyền.

Người đàn ông bị chém lìa tay: Dấu hiệu rõ ràng của tội cố ý gây thương tích
Nhóm học sinh "manh động" dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội
Nóng: Công an Hà Nội truy tìm đối tượng cố ý gây thương tích
Nguyễn Vũ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp và biện pháp phòng ngừa

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp và biện pháp phòng ngừa

Để đảm bảo công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản lợi dụng dịp nghỉ lễ dài ngày (5 ngày kể từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024) gia tăng hoạt động, Công an TP Hà Nội cảnh báo các phương thức thủ đoạn trộm cắp tài sản và biện pháp phòng ngừa.
Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Ngày 25/4, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" theo khoản 2 Điều 187 Bộ luật Hình sự.
Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 25/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã vào cuộc xác minh làm rõ hình ảnh chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động