Thứ tư 17/12/2025 20:41

Mạnh tay nghiêm trị thói côn đồ, hành hung người nơi công cộng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Luật sư cho rằng, cần có chế tài xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi bạo lực nơi công cộng để răn đe và ngăn chặn các vụ việc tương tự có thể xảy ra trong tương lai.
Hành vi gười đàn ông đạp ngã nữ lái xe công nghệ tại nơi công cộng được camera an ninh ghi lại. Ảnh: cắt từ clip
Hành vi gười đàn ông đạp ngã nữ lái xe công nghệ tại nơi công cộng được camera an ninh ghi lại. Ảnh: cắt từ clip

Hành hung vì bị nhắc nhở

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng L (SN 1987, quê Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, sáng 17/6, một chiếc ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, đoạn qua phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Bất ngờ chiếc ô tô dừng lại giữa đường, một người đàn ông ngồi ở ghế phụ mở cửa xuống xe rồi dùng chân đạp vào một nữ xe ôm công nghệ đang chạy tới.

Cú “tung cước” của người đàn ông làm nữ tài xế và xe máy ngã nhào xuống đường. Khi nạn nhân đứng dậy, người đàn ông tiếp tục chửi bới rồi lên ô tô rời đi. Nạn nhân là chị L.T.C.L (SN 1999, trú tỉnh Đắk Lắk). Theo chị L, trong lúc lưu thông trên đường, người đàn ông nói trên đã hạ kính ô tô, quăng tăm xỉa răng trúng vào người chị L nên nữ tài xế có lên tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên, khi xe chạy được một đoạn thì ô tô dừng lại rồi xảy ra vụ việc như trên. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh quay lại. Chị L sau đó đến Công an phường Phú Lợi trình báo.

Công an sau đó đã cho mời Nguyễn Trọng L lên làm việc. Tại cơ quan công an, L tỏ ra ân hận và cho rằng, do không làm chủ được bản thân nên có hành vi bạo lực. Điều đáng nói là vợ của Long là người cầm lái, nhưng không hiểu sao chị này vẫn làm theo lời chồng là dừng xe giữa đường để chồng gây ra hành vi côn đồ như vậy?

Để không còn tái diễn vụ việc tương tự

Theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, hành vi hành hung người phụ nữ grap không chỉ xâm phạm đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người khác mà còn ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật. Đặc biệt, hành vi cố ý đạp ngã người điều khiển xe máy khi đang lưu thông không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp cho nạn nhân mà còn đe dọa an toàn của những người tham gia giao thông xung quanh. Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả cụ thể, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Trọng Long, người hành hung nữ lái xe công nghệ tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Nguyễn Trọng L, người hành hung nữ lái xe công nghệ tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết, trường hợp gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên, hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các tình tiết được quy định tại khoản 1 Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người thực hiện hành vi có thể bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo đó, người vi phạm sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trong trường hợp gây thương tích nặng, người vi phạm sẽ đối diện mức án từ 6 tháng đến 20 năm tù, thậm chí chung thân nếu hậu quả gây ra là đặc biệt nghiêm trọng. Trong trường hợp bị truy tố theo Điều 123, Bộ luật Hình sự hiện hành về tội "Giết người” thì hình phạt có thể từ 7 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, tùy vào hậu quả thực tế. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề, cấm cư trú hoặc bị quản chế từ 1 đến 5 năm.

Về cách ứng xử đối với các trường hợp bị côn đồ hành hung, luật sư Nguyễn Hồng Thái khuyến cáo, người bị hại cần ưu tiên đảm bảo an toàn, tránh phản ứng đối đầu, đồng thời cố gắng ghi nhớ đặc điểm người tấn công để trình báo công an. Người chứng kiến có thể hỗ trợ nạn nhân, quay clip làm bằng chứng và gọi lực lượng chức năng. Đặc biệt, người nào thấy người khác gặp nguy hiểm đến tính mạng mà không cứu giúp dù có điều kiện, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”, được quy định tại Điều 132, Bộ luật Hình sự năm 2015, có mức phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Liên quan đến những vụ việc người giao hàng hoặc xe ôm công nghệ bị hành hung, Thượng tá, Tiến sỹ tội phạm học Đào Trung Hiếu cho biết, những hành động tưởng chừng chỉ là xung đột cá nhân đã khiến không ít người giật mình về xu hướng gia tăng bạo lực trong đời sống hiện đại. Đây không còn là những sự việc đơn lẻ mà đã trở thành dấu hiệu cảnh báo về cách ứng xử đầy bạo lực trong xã hội.

Nhìn lại vụ tấn công người lái xe công nghệ ở nơi công cộng, có thể thấy rằng các hành vi bạo lực không còn là phản ứng tức thời mà đang dần trở thành “một cách giải quyết mâu thuẫn”. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong giao tiếp, thay vì được giải quyết bằng đối thoại, lại nhanh chóng leo thang thành xung đột nghiêm trọng.

Các vụ tấn công này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến nạn nhân mà còn để lại hậu quả nghiêm trọng về mặt tâm lý đối với những người lao động trong ngành giao hàng hoặc lái xe công nghệ. Đây là công việc vốn đã tiềm ẩn nhiều rủi ro như tai nạn giao thông, lừa đảo, nhưng giờ đây họ phải đối mặt với nỗi lo bị hành hung bất cứ lúc nào. Không chỉ giới hạn trong ngành giao hàng, lái xe công nghệ, những vụ việc này còn gây hoang mang trong cộng đồng, đặc biệt là khi các hành vi bạo lực ngày càng xảy ra ở nơi công cộng mà không có sự can thiệp kịp thời từ xung quanh.

Để ngăn chặn những vụ việc tương tự trong tương lai, theo thượng tá Đào Trung Hiếu, cần có chính sách bảo hiểm và hỗ trợ pháp lý để bảo vệ người lao động là người làm công việc giao hàng, lái xe công nghệ. Bản thân người làm nghề giao hàng hay lái xe công nghệ cũng cần tự trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống; không gây sự hoặc có hành động dẫn đến bức xúc cho những người liên quan.

Điều tra nhóm du khách hành hung người ở Cô Tô
Bắt tạm giam nam thanh niên hành hung nữ điều dưỡng tại bệnh viện
Xử lý nghiêm vụ người đàn ông hành hung nhân viên y tế lúc nửa đêm
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ, di lý thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng (SN 1979, trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng.
Việc làm đáng xấu hổ của người đàn ông ở Hải Phòng

Việc làm đáng xấu hổ của người đàn ông ở Hải Phòng

Ngày 16/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Hưng Đạo đã khẩn trương điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp vật liệu xây nhà.
Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Nêu quan điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm sáng 16/12, đại diện VKSND cho rằng các bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt tù so với án sơ thẩm.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động