Thứ bảy 06/12/2025 18:05

Lý do giảm án cho cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần (Cty CP) Louis Holdings liên quan đến vụ thao túng thị trường chứng khoán.
Bị cáo Nhân tại tòa. Ảnh: N.N
Bị cáo Nhân tại tòa. Ảnh: N.N

Trước đó, tháng 5/2023, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân 5 năm 6 tháng tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

7 bị cáo còn lại nhận án từ 6 tháng tù đến 4 năm tù; bị cáo Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Cty Chứng khoán Trí Việt, Chủ tịch HĐQT Cty Quản lý tài sản Trí Việt, 3 năm tù cho hưởng án treo. Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm tuyên, Nhân phải truy thu số tiền 136,3 tỷ đồng, tiền thu lời bất chính để sung công quỹ Nhà nước.

Sau đó, Nhân kháng cáo với lý do bản án sơ thẩm tuyên hình phạt đối với bị cáo là quá nghiêm khắc. Bị cáo còn đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét lại trách nhiệm dân sự đối với bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo trình bày, xuất thân từ Cty xuất khẩu gạo, bị cáo không có kiến thức về thị trường chứng khoán nên đã bị Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Cty Chứng khoán Trí Việt, dẫn dắt, xúi giục vào con đường phạm tội. Bị cáo rất ăn năn, hối hận.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, năm 2020, Đỗ Thành Nhân mua lại 2 Cty thua lỗ, có nguy cơ bị hủy niêm yết mã chứng khoán, rồi đổi tên 2 Cty thành Louis Land (mã cổ phiếu BII) và Louis Capital (mã cổ phiếu TGG).

Từ đây, Đỗ Thành Nhân đã tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings. Nhân đã câu kết với Đỗ Đức Nam vay 748,7 tỷ đồng của Cty Quản lý tài sản Trí Việt dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán, để thực hiện giao dịch mua bán, thao túng 2 mã cổ phiếu BII và TGG.

Tiếp đó, Nhân đã chỉ đạo thuộc cấp sử dụng 17 tài khoản chứng khoán, liên tục thực hiện các giao dịch, đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII và TGG, tạo ra cung cầu giả và liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu mã BII và TGG với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa của thị trường, tạo ra mức giá đóng cửa mới cho 2 cổ phiếu trên.

9 tháng sau, cổ phiếu BII được nhóm của Nhân mua giá từ 1.000 - 5.000 đồng/1 cổ, đã lập đỉnh 33.800 đồng/1 cổ; cổ phiếu TGG từ mức 1.800 - 6.000 đồng/1 cổ, đã lập đỉnh 74.800 đồng/1 cổ, gấp 42 lần giá mua vào. Khi mã cổ phiếu BII và TGG lập đỉnh cũng là lúc nhóm của Nhân bán ra.

Sau đó, giá TGG, BII giảm sàn liên tục do mất thanh khoản, khối lượng giao dịch ít, rớt giá, nằm sàn. Lúc này, nhóm của Nhân đã chốt lời, thu lợi bất chính hơn 154,7 tỷ đồng. Nhân đã dùng số tiền này trả cho Cty Quản lý tài sản Trí Việt hơn 14,1 tỷ đồng tiền lãi vay.

Bản án sơ thẩm tuyên, hơn 154,7 tỷ đồng là thiệt hại do vụ án gây ra, cần thu hồi để sung công quỹ Nhà nước. Cty Quản lý tài sản Trí Việt đã khắc phục số tiền 14,1 tỷ đồng. Gia đình Nhân đã nộp hơn 4 tỷ đồng để khắc phục cho bị cáo. Do vậy, số tiền bị cáo còn phải truy thu là hơn 136,3 tỷ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Nhân khai, đã chuyển 29 tỷ đồng cho Cty Louis Holdings, chuyển 39 tỷ cho Cty CP Louis Capital (Cty Louis Capital) và chuyển 66 tỷ đồng cho bà Trần Duy Kiều để mua cổ phần. Sau đó, bà Kiều chuyển cho Cty Louis Capital. Bị cáo Nhân đề nghị HĐXX xem xét, đối trừ trách nhiệm truy thu số tiền trên cho bị cáo và xem xét lại trách nhiệm dân sự, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX phúc thẩm nhận định, Đỗ Thành Nhân đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong vụ án, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với kết luận giám định. Tòa đã quyết định chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đỗ Thành Nhân xuống còn 4 năm tù.

Đối với trách nhiệm truy thu số tiền hơn 136,3 tỷ đồng, HĐXX phúc thẩm xác định, đại diện Cty Louis Holdings đã xác nhận, bị cáo có chuyển vào Cty số tiền 29 tỷ đồng. Cty Louis Holdings đã nộp 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho bị cáo, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo chưa xuất trình được tài liệu chứng minh việc chuyển số tiền này để sử dụng như thế nào, cũng như việc Nhân khai đã chuyển 39 tỷ đồng cho Cty Louis Capital và chuyển 69 tỷ cho bà Trần Duy Kiều (bà Kiều chuyển lạicho Cty Louis Capital)...

Do vậy, HĐXX không có căn cứ để đối trừ trách nhiệm truy thu số tiền nêu trên cho bị cáo. Về việc này, HĐXX sẽ dành quyền cho bị cáo để khởi kiện ở vụ án khác nếu bị cáo có yêu cầu. Tòa cấp phúc thẩm ghi nhận số tiền bị cáo đã khắc phục tại phiên tòa phúc thẩm. Sau khi đối trừ, HĐXX phúc thẩm yêu cầu bị cáo Đỗ Thành Nhân còn phải truy thu số tiền hơn 134,1 tỷ đồng sung công quỹ Nhà nước.

Không giảm án cho kẻ đâm thủng lốp xe ô tô
Sáng 25/12: Xem xét kháng cáo của 21 bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu”
Nhiều bị cáo nhận tội, xin giảm án
Bảo An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phát lệnh truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Phát lệnh truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định truy nã đối với hai bị can Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Bắt đối tượng truy sát anh họ lúc nửa đêm

Bắt đối tượng truy sát anh họ lúc nửa đêm

Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa điều tra, làm rõ đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra ngày 2/12/2025 tại tổ 93, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
Điều tra người đàn ông làm chuyện phạm pháp lúc rạng sáng

Điều tra người đàn ông làm chuyện phạm pháp lúc rạng sáng

Ngày 5/12, Công an TP Hải phòng cho biết, Công an xã An Trường đã điều tra, khám phá vụ cắt trộm dây cáp điện sau 48 giờ.
Gánh họa vì giúp đỡ kẻ say...

Gánh họa vì giúp đỡ kẻ say...

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Âu Hải Hưng về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do hoãn xử nhóm cựu cán bộ Công an nhận hối lộ?

Lý do hoãn xử nhóm cựu cán bộ Công an nhận hối lộ?

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu cán bộ Công an huyện Mỹ Đức (cũ), Hà Nội: Nguyễn Đức Nam (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế, ma túy), Đinh Tiến Đạt (cựu cán bộ điều tra Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy) về tội “Nhận hối lộ”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động