Thứ năm 18/12/2025 03:28

Liên tiếp triệt phá đường dây cá độ bóng đá: các nghi phạm đối diện hình phạt cao nhất là 7 hoặc 10 năm tù

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá nhiều đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng này có thể phải đối diện với mức phạt cao nhất là 10 năm hoặc 7 năm tù.
Nhóm đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị CATP Hà Nội bắt giữ (Ảnh: CQCA cung cấp)
Nhóm đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị Công an TP Hà Nội bắt giữ. Ảnh: CQCA cung cấp

Công an TP Hà Nội triệt phá nhiều vụ đánh bạc khủng

Thực hiện chỉ đạo của, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội về tập trung đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phát, bắt giữ nhiều ổ nhóm đánh bạc.

Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ ổ nhóm gồm 11 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề.

Trong số đó, có Nguyễn Tiến Phi, SN 1989, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cùng nhiều đối tượng khác trú tại các quận Long Biên, Đống Đa và huyện Đông Anh, Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, do có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, nhóm đối tượng đã liên hệ mua một tài khoản cá độ bóng đá cấp Super Master với giá trị tài khoản khoảng 3,7 tỷ đồng.

Từ tài khoản này Phi chia nhỏ thành 2 tài khoản đại lý cấp dưới rồi tiếp tục chia thành các tài khoản nhỏ để giao cho các con bạc cá cược được thua bằng tiền. Trong đó, nhóm đã phân vai cho từng thành viên; cắt cử người chốt số tiền thắng thua.

Chỉ tính riêng tháng 6 vừa qua và những ngày đầu tháng 7 này, các đối tượng đã thực hiện hơn 1.200 lượt cá cược, số tiền khoảng 19,6 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã phong tỏa khoảng 346 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng liên quan.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với một số đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và hành vi đánh bạc.

Trước đó, ngày 10/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội đã triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô đề với số tiền giao dịch lên đến 500 tỷ đồng.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Xuân Yên, Nguyễn Hữu Ngọ, Đặng Duy Hải, Đinh Văn Chung, Trịnh Văn Hải, Đinh Khắc Thụ về hành vi tổ chức đánh bạc; Dương Xuân Phúc, Hoàng Tiến Thái, Hoàng Tiến Thắc, Lê Thiên Ơn, Đặng Tài Hội, Đinh Văn Tú, Nguyễn Xuân Thành, Đinh Doãn Hưng, Trần Văn Cường về hành vi đánh bạc.

Đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc này là Nguyễn Xuân Yên, SN 1972, trú tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Để thực hiện hành vi phạm tội, Yên cùng Nguyễn Hữu Ngọ, SN 1990, trú tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội (có 2 tiền án) và Đặng Duy Hải, SN 1982, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội mua các trang cá độ bóng đá, trang tổng lô - đề của nước ngoài.

Trung bình mỗi ngày, số tiền thắng thua từ hoạt động cá độ bóng đá, mua bán số lô - đề ghi nhận trên hệ thống của 1 tài khoản tổng là từ 1 đến 2 tỷ đồng. Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ ngày và đến khi bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch của đường dây tổ chức đánh bạc này lên đến khoảng 500 tỷ đồng.

Đây là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, đề trên địa bàn TP Hà Nội. Vụ việc đang tiếp tục được CATP Hà Nội điều tra mở rộng.

Đánh bạc có thể bị xử phạt tới 7 năm tù

Từ vụ án trên, dư luận đặt câu hỏi, pháp luật quy định như thế nào về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”? Trường hợp nào sẽ bị xử lý hình sự? Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Cty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, đánh bạc là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự xã hội, không chỉ làm ảnh hướng xấu đến gia đình và cá nhân người chơi mà còn có thể là nguyên nhân của các tệ nạn xã hội và tội phạm khác.

Trong các tội danh thì đánh bạc thuộc nhóm xâm phạm trật tự công cộng. Luật sư Nguyễn Hồng Thái phân tích, theo quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, nếu một người đánh bạc trái phép với giá trị tài sản đánh bạc là từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Nếu đánh bạc với giá trị tài sản dưới 5 triệu đồng mà chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, với mức phạt từ 1 triệu đồng đến 20 triệu đồng được quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 322, BLHS năm 2015, hành vi tổ chức đánh bạc có thể bị xử lý với mức phạt cao nhất lên đến 10 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đặc biệt, BLHS cũng đưa ra một ngoại lệ, không phải tất cả mọi trường hợp đánh bạc lần đầu dưới 5.000.000 đồng đều không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà với những đối tượng mặc dù đánh bạc lần đầu nhưng trước đó đã bị xử lý bằng một trong 2 hình thức: xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc; đã bị kết án về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc chưa được xóa án tích, nay vẫn vi phạm thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc”.

Phong tỏa 346 tỷ đồng của “con bạc” để điều tra liên quan đến cá độ bóng đá, mua bán lô đề
Khởi tố 3 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
Đường dây cá độ bóng đá, lô đề giao dịch lên đến 500 tỷ đồng bị triệt phá
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ, di lý thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng (SN 1979, trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng.
Việc làm đáng xấu hổ của người đàn ông ở Hải Phòng

Việc làm đáng xấu hổ của người đàn ông ở Hải Phòng

Ngày 16/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Hưng Đạo đã khẩn trương điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp vật liệu xây nhà.
Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Nêu quan điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm sáng 16/12, đại diện VKSND cho rằng các bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt tù so với án sơ thẩm.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động