Thứ sáu 05/12/2025 23:57

Liên Hợp quốc báo động về sự gia tăng các ca bệnh đậu mùa khỉ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 3/9, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp quốc (OCHA) đã phát đi cảnh báo về tình trạng gia tăng các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ (mpox) tại khu vực Đông và Nam Phi.
Liên Hợp quốc báo động về sự gia tăng các ca bệnh đậu mùa khỉ
Bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan nhanh tại khu vực châu Phi. (Ảnh: AFP)

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 367 ca được xác nhận, bao gồm 3 ca tử vong, tại 5 quốc gia trong khu vực. Những con số này làm dấy lên lo ngại về khả năng dịch bệnh sẽ tiếp tục lan rộng và gây nguy hiểm cho nhiều người hơn.

Theo OCHA, tính đến ngày 2/9, Burundi là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 328 ca, tiếp theo là Nam Phi với 24 ca, Uganda có 7 ca và Rwanda cùng Kenya mỗi nước ghi nhận 4 ca. Một số quốc gia như Burundi, Rwanda và Uganda đã triển khai các kế hoạch ứng phó khẩn cấp để kiểm soát dịch bệnh.

Tuy nhiên, những nỗ lực này đang gặp nhiều khó khăn do hạn chế về tài chính và nguồn lực, khiến việc ngăn chặn sự lây lan trở nên thách thức.

Kể từ tháng 1, hơn 3.800 ca mắc đậu mùa khỉ đã được xác nhận trên toàn châu Phi. Burundi là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai sau Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ. Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 27/8, đã có 22.863 trường hợp nghi nhiễm, 5.281 ca được xác nhận và 622 ca tử vong liên quan đến các chủng virus gây bệnh đậu mùa khỉ khác nhau trên khắp châu Phi.

Bệnh đậu mùa khỉ thường gây ra các triệu chứng giống như cúm và các vết loét có mủ. Mặc dù bệnh thường diễn biến nhẹ, nhưng nó vẫn có thể gây tử vong hoặc dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt là ở trẻ em, phụ nữ mang thai và những người có hệ miễn dịch yếu như người nhiễm HIV.

Trước tình hình này, vào ngày 14/8, WHO đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu (PHEIC), đặc biệt khi số ca mắc biến thể 1b - một chủng virus dễ lây lan và có nguy cơ tử vong cao hơn - tăng mạnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và lan rộng ra ngoài biên giới.

Để đối phó với dịch bệnh, Liên minh châu Phi đã phê duyệt khoản tài trợ 10,4 triệu USD vào tháng 8 nhằm hỗ trợ các nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát của mpox trên toàn châu lục.

OCHA cho biết, với sự hỗ trợ của WHO, các chính phủ và đối tác y tế đang mở rộng quy mô ứng phó, bao gồm truy vết tiếp xúc, sàng lọc và quản lý ca bệnh tại các điểm nhập cảnh biên giới, tăng cường năng lực xét nghiệm, giám sát và báo cáo ca bệnh.

Đồng thời, việc phổ biến thông tin về các biện pháp phòng ngừa cũng đang được đẩy mạnh để giảm thiểu nguy cơ lây lan.

WHO đưa ra cảnh báo về cách lây lan của bệnh đậu mùa khỉ WHO đưa ra cảnh báo về cách lây lan của bệnh đậu mùa khỉ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo mới về cách thức lây lan của bệnh đậu mùa khỉ (mpox) vào ...

Châu Á tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, bảo vệ sức khỏe cộng đồng Châu Á tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Các quốc gia châu Á đang siết chặt kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, sân bay để ngăn chặn sự bệnh ...

Vũ Linh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
EU công bố kế hoạch dùng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine

EU công bố kế hoạch dùng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine

EU đề xuất dùng 105 tỷ USD từ tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine trong hai năm tới, bất chấp Bỉ phản đối do lo ngại rủi ro pháp lý. Kế hoạch có thể được thông qua bằng đa số phiếu tại EU.
Nga sẵn sàng hỗ trợ Venezuela trước sức ép quân sự gia tăng từ Mỹ

Nga sẵn sàng hỗ trợ Venezuela trước sức ép quân sự gia tăng từ Mỹ

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Tây bán cầu leo thang và Mỹ liên tục mở rộng hiện diện quân sự tại vùng Caribe, Nga khẳng định sẵn sàng xem xét mọi đề nghị hỗ trợ từ Venezuela nếu Caracas đưa ra yêu cầu chính thức.
Thương vong do bom mìn toàn cầu tăng lên mức cao nhất 4 năm

Thương vong do bom mìn toàn cầu tăng lên mức cao nhất 4 năm

Số nạn nhân thiệt mạng và bị thương do bom mìn cùng vật liệu nổ chưa phát nổ đã tăng lên đáng báo động trong năm 2024, đạt mức cao nhất trong vòng bốn năm qua.
Triều Tiên tuyên bố trang bị khí tài quân sự chiến lược mới cho không quân

Triều Tiên tuyên bố trang bị khí tài quân sự chiến lược mới cho không quân

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp tục gửi đi thông điệp cứng rắn về định hướng quân sự của Bình Nhưỡng khi tuyên bố lực lượng Không quân nước này sẽ sớm được trang bị các khí tài chiến lược mới, nhằm thực thi “nhiệm vụ quan trọng mới” trong cấu trúc răn đe quốc phòng.
COP30: Hợp tác khí hậu vẫn bền vững giữa chia rẽ địa chính trị toàn cầu

COP30: Hợp tác khí hậu vẫn bền vững giữa chia rẽ địa chính trị toàn cầu

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động lớn về địa chính trị, Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đã khép lại tại thành phố Belem, Brazil, với thông điệp rõ ràng hợp tác toàn cầu về khí hậu dù đối mặt nhiều thách thức vẫn đang duy trì mạnh mẽ.
Mỹ lần đầu tiết lộ dự thảo kế hoạch hòa bình Nga – Ukraine

Mỹ lần đầu tiết lộ dự thảo kế hoạch hòa bình Nga – Ukraine

Ngày 20/11, Nhà Trắng lần đầu công bố thông tin chính thức về dự thảo kế hoạch hòa bình mà Mỹ đang bí mật thúc đẩy giữa Nga và Ukraine.
Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông Seoul tê liệt và chính phủ phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Tuyết dự báo kéo dài đến hết ngày 5/12.
Kiệt tác Winter Egg lập kỷ lục đấu giá mới gần 23 triệu bảng Anh

Kiệt tác Winter Egg lập kỷ lục đấu giá mới gần 23 triệu bảng Anh

Phiên đấu giá của nhà Christie's tại London ngày 2/11 đã chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử khi Winter Egg – quả trứng Phục sinh bằng pha lê trứ danh do nghệ nhân kim hoàn Carl Fabergé chế tác, được bán với giá 22,9 triệu bảng Anh (tương đương 30 triệu USD).
Nga quyết định miễn thị thực cho công dân Trung Quốc

Nga quyết định miễn thị thực cho công dân Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép công dân Trung Quốc được nhập cảnh Nga mà không cần thị thực, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động