Thứ bảy 20/04/2024 04:27

Lễ bế mạc SEA Games 31: Lời tạm biệt nồng ấm của Việt Nam

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) kết thúc với Lễ bế mạc tại Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình, Hà Nội vào tối nay (23/5) sau 12 ngày thi đấu chính thức.

-------------------------------------------------------------

Lễ bế mạc kết thúc

Sau một số tiết mục nghệ thuật của đoàn Việt Nam, lễ bế mạc SEA Games 31 chính thức khép lại.

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng

Gala Âm nhạc, xiếc và thể thao

Mở đầu là phần biểu diễn của nhóm LED Dance 218 với tiết mục nhảy kết hợp công nghệ. Tiếp theo là tiết mục Xiếc Tây Nguyên do liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện.

Cuối cùng sẽ là chùm liên khúc kết gồm các tác phẩm Diệu kỳ Việt Nam - Ngàn ước mơ Việt Nam - Việt Nam tưới đẹp - Việt Nam những chuyến đi - Những trái tim Việt Nam - VIệt Nam hoà thanh cùng năm châu do các nghệ sĩ Văn Mai Hương - Uyên Linh - Dương Hoàng Yến - Hà Nhi thể hiện.

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng

Lời chào tạm biệt: Giã bạn

Các liền anh liền chị với các khúc hát quan họ, cùng những miếng trầu cánh phượng được các nghệ sĩ quan họ trao cho các vị khách như lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại của Việt Nam.

Chùm bài hát Quan họ - Di sản Phi vật thể thế giới được UNESCO công nhận với những làn điệu Mời trầu, Giã bạn và Người ơi người ở đừng về qua phần trình bày của 100 nghệ sỹ Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng

Phần trình diễn nghệ thuật văn hoá của quốc gia Campuchia

Vũ điệu Apsara - biểu tượng của văn hoá, tâm hồn và bản sắc của người Khmer.

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Thỏ trắng là linh vật của SEA Games 32.

Lễ chuyển giao cờ thể thao Đông Nam Á cho Campuchia

Đại diện Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và Việt Nam gồm ông Nguyễn Văn Hùng và ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã cùng đại diện Ủy ban Olympic Campuchia - nước chủ nhà của SEA Games 32 lên sân khấu thực hiện nghi thức chuyển giao cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á. Rước cờ ra sân khấu là vận động viên Đinh Phương Thành của Việt Nam.

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng tiến hành nghi thức chuyển giao cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho đại diện của Campuchia.
Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Campuchia sẽ là quốc gia tiếp theo đăng cai tổ chức SEA Games và nhận cờ từ Việt Nam.

Lễ hạ cờ SEA Games 31

Biểu trưng SEA Games 31 là “Cánh chim bay lên - bàn tay chữ V” bảo đảm được các tiêu chí về bố cục, tính thẩm mỹ và ý nghĩa, có đường nét mạch lạc, màu sắc mạnh, rõ phù hợp với tinh thần thể thao. Biểu trưng còn có hàm ý chỉ sự chiến thắng, đồng thời cũng thể hiện hình tượng cánh chim hòa bình.

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Cờ của đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được hạ xuống với nghi thức trang trọng.
Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng

Tắt đuốc SEA Games 31

Ngọn đuốc cháy suốt 11 ngày tại SEA Games đã được tắt, báo hiệu kết thúc kỳ đại hội thể thao lần thứ 31.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu, tuyên bố bế mạc SEA Games 31

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ bế mạc

Vinh danh bốn vận động viên tiêu biểu nhất

Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật của SEA Games 31 đề cử 4 VĐV làm ứng viên cho danh hiệu gồm: Tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng (Việt Nam), tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh (Việt Nam), nữ VĐV môn bơi Jing Wen Quah (Singapore) và nam VĐV điền kinh Joshua Robert Atkinson (Thái Lan). Đây là 4 VĐV có thành tích xuất sắc nhất ở SEA Games 31.

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
4 gương mặt vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 31

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn Hóa Thể thao và Du Lịch Việt Nam, Trưởng ban tổ chức SEA Games phát biểu tại lễ bế mạc.

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại SEA Games 31

Ban tổ chức đã tổng hợp những khoảnh khắc ấn tượng tài kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Vinh danh các đoàn thể thao

Các đoàn thể thao được vinh danh tại lễ bế mạc. Ngoại trừ Timor Leste, các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31 đều giành được HCV. Đoàn thể thao Việt Nam dẫn đầu với 205 HCV.

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
40 môn thể thao được linh vật SEA Games rước qua lễ đài.
Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Ban tổ chức vinh danh lực lượng trọng tài, tình nguyện viên làm việc tại SEA Games 31

Giới thiệu các đại biểu tham dự chương trình

Buổi lễ ngày hôm nay vinh dự có sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các cấp cùng các đại biểu các nước trong khu vực.

Về phía Hà Nội có Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Trưởng Tiểu ban Khai mạc và Bế mạc SEA Games 31, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP và các sở, ngành, quận, huyện…

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tham dự lễ bế mạc SEA Games 31
Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Lãnh đạo các cấp cùng các đại biểu các nước trong khu vực.

Tiết mục "Hà Nội của tôi, tình yêu của bạn"

Chùm ca khúc về Hà Nội như Hà Nội đêm trở gió - Nồng nàn Hà Nội - Góc Hà Nội - Tháng 10 Hà Nội - Hà Nội niềm tin yêu hi vọng do các nghệ sỹ Đông Hùng - Khánh Linh - Bảo Trâm - Phạm Anh Duy trình bày với nền cảnh về cuộc sống thanh bình qua bàn tay biên đạo của Dương Đình Hải và phối nhạc của Huy Tuấn.

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng

Sân khấu lễ bế mạc SEA Games 31

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng

Với trận chung kết môn bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vào lúc 19h ngày 22/5, các nội dung thi đấu của SEA Games 31 đã chính thức kết thúc.

Lễ bế mạc SEA Games 31 mang chủ đề "Hội tụ để tỏa sáng - Gather to shine" được chia làm 3 chương.

Chương 1 "Hà Nội của tôi, tình yêu của bạn" có thông điệp: Thủ đô Hà nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến với chùm ca khúc về Hà Nội như: Hà Nội đêm trở gió, Nồng nàn Hà Nội, Góc Hà Nội, Tháng 10 Hà Nội, Hà Nội niềm tin yêu hy vọng... trên nền thực cảnh về cuộc sống thanh bình.

Phần chính của Lễ bế mạc là Chương 2 "Hội tụ", bắt đầu với Lễ chào cờ, màn diễu hành của 11 quốc gia, 40 môn thể thao, nhóm trọng tài và tình nguyện viên. Cùng với đó là những hình ảnh ấn tượng nhất trong 12 ngày diễn ra SEA Games 31.

Tiếp theo là bài phát biểu tổng kết của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức SEA Games 31.

Sau tuyên bố bế mạc SEA Games 31 của đại diện Lãnh đạo Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là nghi thức tắt ngọn đuốc Đại hội, hạ cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games 31.

U23 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games 31
U23 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games 31

Điểm nhấn trong chương này là lễ trao cờ giữa đại diện Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và Việt Nam cho đại diện Ủy ban Olympic Campuchia - nước chủ nhà của SEA Games 32; cùng với đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng của đất nước Chùa Tháp bằng Vũ điệu Apsara - biểu tượng của văn hóa, tâm hồn và bản sắc của người Khmer.

Tiếp theo là lời "giã bạn" của nước chủ nhà SEA Games 31 - Việt Nam - bằng chùm bài hát Quan họ - Di sản phi vật thể thế giới được UNESCO công nhận - với những làn điệu: Mời trầu, Giã bạn và Người ơi người ở đừng về, qua phần trình bày của 100 nghệ sĩ dân ca quan họ Bắc Ninh.

ĐT nữ Việt Nam xuất sắc bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng SEA Games 31.
ĐT nữ Việt Nam xuất sắc bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng SEA Games 31.

Chương 3 "Tỏa sáng" được xây dựng như một Gala âm nhạc, xiếc và thể thao với sự góp mặt của các ca sĩ trẻ hàng đầu của Việt Nam. Mở đầu là phần biểu diễn của nhóm LED DANCE 218 (nhóm nhảy vào chung kết Asia's Got Talent), phần biểu diễn kết hợp công nghệ cùng với vũ đạo và tạo hình, nhịp điệu của màn nhảy múa là sự nối tiếp từ truyền thống đến hiện đại. Phần trình diễn được kết thúc bởi sự hiện diện hình ảnh lá cờ của 11 nước tham dự SEA Games 31.

Chùm liên khúc kết lễ bế mạc gồm các tác phẩm: Diệu kì Việt Nam, Ngàn ước mơ Việt Nam, Việt Nam tươi đẹp, Việt Nam những chuyến đi, Những trái tim Việt Nam, Việt Nam hoà thanh cùng năm châu, do các nghệ sĩ thể hiện với sự góp mặt của hàng trăm VĐV dance sports, thể dục và các nhóm nhảy hiện đại, tạo nên một bầu không khí sôi động về tinh thần thể thao kết nối thế giới, vượt qua những thách thức của cuộc sống.

Bảng tổng sắp huy chương chung cuộc.
Bảng tổng sắp huy chương chung cuộc.

Đại hội tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung, có sự góp mặt của 11 đoàn thể thao Đông Nam Á, với tổng số khoảng 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, trọng tài.

Kết thúc SEA Games 31 rực rỡ, đoàn thể thao Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng 446 huy chương, trong đó có 205 huy chương Vàng, 125 huy chương Bạc và 116 huy chương Đồng.

Bên cạnh đó, đoàn thể thao Việt Nam cũng đã thiết lập nên kỷ lục mới tại một kỳ Đại hội, bỏ xa kỷ lục 194 huy chương Vàng mà Indonesia có được tại SEA Games 19 được tổ chức tại Jakarta vào năm 1997. Tiếp đến là Đoàn Thái Lan với 92 huy chương Vàng, đứng thứ ba là Indonesia với 69 huy chương Vàng.

Bế mạc SEA Games 31: Lời chào tạm biệt ấm áp từ nước chủ nhà
Đoàn thể thao Việt Nam thiết lập kỷ lục mới tại SEA Games
Những con số thú vị về U23 Việt Nam tại SEA Games 31
Thể thao Hà Nội đóng góp 151 huy chương cho đoàn Việt Nam
Tiến Quang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 19/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội chọn quận Ba Đình làm đột phá trong cải tạo chung cư cũ

Hà Nội chọn quận Ba Đình làm đột phá trong cải tạo chung cư cũ

Ngày 16/4, ngay sau khi kiểm tra Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi kiểm tra tình hình triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội.
Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Lào

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Lào

Tối 10/4, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn về đến Hà Nội, hoàn thành các nội dung của chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Hải Phòng: huyện An Lão có tân Bí thư Huyện uỷ

Hải Phòng: huyện An Lão có tân Bí thư Huyện uỷ

Chiều 19/4, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về công tác cán bộ huyện An Lão.
Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến họp trong 26 ngày, tại 2 đợt

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến họp trong 26 ngày, tại 2 đợt

Chiều 17/4, tại Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Lấy ý kiến người dân về chính sách bồi thường, định giá đất

Lấy ý kiến người dân về chính sách bồi thường, định giá đất

Tại cuộc họp với Bộ Tài Nguyên & Môi trường (TN&MT) và một số bộ, ngành liên quan về tiến độ xây dựng các văn bản thi hành Luật Đất đai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực vào ngày 1/7/2024 (sớm hơn 5 tháng so với quy định ở luật là ngày 1/1/2025). Điều này đòi hỏi các bộ, ngành nỗ lực, quyết tâm rất lớn...
Cần có chiến lược, kế hoạch hướng dẫn triển khai quy định mới

Cần có chiến lược, kế hoạch hướng dẫn triển khai quy định mới

Viện trưởng Viện chiến lược Chuyển đổi số Lê Nguyễn Trường Giang cho rằng, việc đề xuất đưa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát quy định thành một điều trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô. Đặc biệt hướng tới việc khai thác những hiệu quả từ công nghệ số, công nghệ cao.
Cần làm rõ nguyên tắc để quản lý bền vững tài nguyên nước

Cần làm rõ nguyên tắc để quản lý bền vững tài nguyên nước

Giáo sư, tiến sĩ Trần Đức Hạ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường cho rằng, Luật Thủ đô (sửa đổi) cần làm rõ nguyên tắc tiếp cận để quản lý bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường nước tạo điều kiện để xây dựng một kế hoạch tổng hợp thực hiện quản lý hệ thống nước bền vững cho TP Hà Nội.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động