Thứ tư 24/04/2024 13:18

Lật tẩy "chiêu trò" tinh vi của gã công nhân điện lực...

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 21/10, cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đặng Minh Tuấn (SN 1994, trú tại thôn Côn Cương, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Đối tượng Tuấn và một trong những tang vật liên quan đến vụ án.
Đối tượng Tuấn và một trong những tang vật liên quan đến vụ án.

Theo tài liệu điều tra, Đặng Minh Tuấn từng làm công nhân trong ngành điện lực nên biết được việc, khi thi công các công trình điện thì các cuộn cáp điện có giá trị cao thường được đặt tại công trình, không người trông giữ vì cồng kềnh, khó vận chuyển nên không dễ gì bị trộm cắp.

Trong thời gian làm công nhân ngành điện, Tuấn quen đối tượng tên Thụ (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) ngoài xã hội. Giữa năm 2022, do nợ nần, Thụ gọi điện cho Tuấn rủ đi trộm cắp cáp điện bán lấy tiền trả nợ. Cùng thời điểm này, Tuấn cũng làm ăn thua lỗi nên đồng ý.

Cả hai thống nhất, Thụ sẽ là người đi tìm các cuộn cáp điện có thể trộm cắp và thông báo cho Tuấn, còn Tuấn sẽ là người trực tiếp thực hiện việc trộm cắp bằng cách thuê các thợ lái xe cẩu đến vận chuyển. Khi trộm cắp xong bán được tiền thì hai đối tượng chia nhau tiền với tỉ lệ: Tuấn hưởng 60%, Thụ hưởng 40%.

Chiều 2/9, khi Tuấn đang ở nhà trọ (tại thôn Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì Thụ gọi điện thoại đến chỉ cho Tuấn vị trí của 1 cuộn cáp điện để cạnh trường Mầm non Họa Mi (trong ngõ 14 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình) là tài sản của Công ty Xây lắp công trình 28 để trộm cắp.

Trưa 3/9, Tuấn một mình đi từ nhà trọ đến cổng trường Mầm non Họa Mi để xác nhận lại thông tin của Thụ, đồng thời chụp ảnh xung quanh vị trí để cuộn cáp, lưu trong điện thoại rồi đi về phòng trọ. Đến khoảng 12h trưa 4/9, Tuấn gọi điện thuê Nguyễn Thế Kỷ (quê Ninh Bình) đến cổng trường Mầm non Họa Mi cẩu cuộn cáp trên đến Trạm biến áp Phúc La 1, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội với giá 1,3 triệu đồng.

Để Kỷ nắm được thông tin, Tuấn đã gửi hình ảnh vị trí cuộn cáp đã chụp qua zalo cho Kỷ và yêu cầu, sau khi Kỷ chuyển cuộn cáp trên đến Trạm biến áp Phúc La 1 cũng phải chụp ảnh gửi lại qua zalo cho Tuấn. Sau khi thực hiện đúng thoả thuận, Tuấn đã chuyển trả 1,3 triệu đồng tiền công cho Kỷ thông qua tài khoản của một ngân hàng.

Sau đó, Tuấn trực tiếp đến Trạm biến áp Phúc La 1 kiểm tra rồi đến KĐT Văn Phú, quận Hà Đông thuê xe cẩu khác đến mang cuộn cáp trên về KĐT Văn Phú bán cho người phụ nữ tên Hương (chủ cửa hàng kinh doanh vật tư điện tại KĐT Văn Phú, quận Hà Đông) với giá 50 triệu đồng rồi chia nhau.

Về phía Công ty Xây lắp công trình 28, sau khi phát hiện cuộn cáp điện bị trộm cắp, đại diện này đã đến Công an phường Thành Công trình báo vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của Công ty Xây lắp công trình 28, Công an phường Thành Công đã bắt giữ được Đặng Minh Tuấn, khi đối tượng đang ngồi chờ bạn gái trước cửa một nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Đặng Minh Tuấn khai nhận, khi liên lạc, Tuấn nói với chị Hương là Tuấn làm thợ điện, thi công các công trình có thừa các cuộn cáp điện muốn bán. Bằng phương thức thủ đoạn như trên, Tuấn đã một mình gây ra một vụ trộm cắp và cùng Thụ gây ra nhiều vụ trộm cắp dây cáp điện khác quanh địa bàn Hà Nội.

Điển hình, khoảng tháng 5/2022, Tuấn một mình đi đến khu vực vỉa hè trước số 120A Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện cuộn dây cáp màu đen dài 150m, đã gọi điện thuê anh Kỷ đến chở cuộn cáp đi bán với giá 15 triệu đồng.

Tương tự, ngày 4/7, cặp đôi này đã trộm 350m cáp trước số nhà 42 phố Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông (Hà Nội), rồi bán với giá 23 triệu đồng. Ngoài ra, Tuấn và Thụ cùng thực hiện 3 vụ trộm cắp dây cáp điện khác với thủ đoạn tương tự, đem bán được hàng chục triệu đồng, chia nhau.

Bán ô tô cho khách rồi định vị để đến trộm cắp lại xe
Bị phát hiện trộm xe máy, nhân viên mang xe trả cho chủ rồi đầu thú
Gã nghiện đột nhập vào chùa, phá hòm công đức trộm cắp tài sản
5 sinh viên lợi dụng mưa lũ để trộm cắp hơn 100 điện thoại
T.Quang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cảnh sát giao thông Hải Phòng mở đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Cảnh sát giao thông Hải Phòng mở đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hải Phòng vừa mở đợt cao điểm ra quân giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/ 4 và 1/5.
Vụ tai nạn khiến 7 người chết ở Yên Bái: khởi tố một nhân viên nhà máy xi măng

Vụ tai nạn khiến 7 người chết ở Yên Bái: khởi tố một nhân viên nhà máy xi măng

Liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (SN 1980) là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.
Nhóm cướp “tuổi teen” nửa đêm dạt về Hà Nội gây án

Nhóm cướp “tuổi teen” nửa đêm dạt về Hà Nội gây án

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 11 đối tượng, trú tại tỉnh Hòa Bình để xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động