Thứ năm 25/04/2024 22:44

Lần đầu tiên thư ký báo chí Nhà Trắng là người da màu

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhà Trắng sẽ có thư ký báo chí lần đầu tiên trong lịch sử sau khi Tổng thống Mỹ - Joe Biden quyết định bổ nhiệm bà Karine Jean-Pierre.
Lần đầu tiên thư ký báo chí Nhà Trắng là người da màu
Bà Karine Jean-Pierre trở thành thư ký báo chí Nhà Trắng.

Theo đó, bà Karine Jean-Pierre hiện là cấp phó cho thư ký báo chí của Nhà Trắng là bà Jen Psaki. Dự kiến, ngày 13-5 sẽ là ngày cuối cùng trên cương vị thư ký báo chí Nhà Trắng của bà Jen Psaki.

Bà Karine Jean-Pierre từng là chánh văn phòng của bà Kamala Harris khi bà Harris tham gia cùng ông Biden trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020. Bà cũng từng phục vụ trong các chiến dịch của ông Barack Obama năm 2008 và 2012.

Với việc được bổ nhiệm là thư ký báo chí mới của Nhà Trắng, bà Jean-Pierre trở thành người da màu đầu tiên và là người đồng tính đầu tiên giữ vai trò này.

Tổng thống Biden cũng ca ngợi kinh nghiệm và tài năng của bà Jean-Pierre. Và cho rằng thư ký báo chí Nhà Trắng mới là người có tiếng nói mạnh mẽ đại diện cho tổng thống cũng như chính quyền Mỹ.

Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động