Thứ bảy 27/04/2024 05:45
Công cuộc phòng chống tham nhũng qua các vụ án:

Kỳ 4: Sự ăn năn, sám hối, thức tỉnh dù muộn màng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đứng trước tòa và nhận thức được sai phạm của mình, nhiều cựu lãnh đạo đã rơi nước mắt. Nỗi ân hận dẫu có muộn màng nhưng cũng là bài học, sự răn đe cho nhiều người đang mấp mé với các toan tính ích kỷ…
Cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành tại tòa
Cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành tại tòa.

Sợ khi về thế giới bên kia vẫn còn mang tội

Tại phiên tòa xét xử cựu thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang và các đồng phạm bởi sai phạm xảy ra tại Bộ Y tế, Cty CP dược phẩm Cửu Long (Cty dược Cửu Long) và các đơn vị liên quan, ông Quang đã có lời gửi gắm đến tòa án.

Theo đó, sau khi biết mức án đề nghị của viện kiểm sát, bị cáo Quang trong BV đã gọi điện cho luật sư bày tỏ lo lắng. "Không biết có đủ sức khỏe để chấp hành bản án, sợ khi về thế giới bên kia vẫn còn mang tội" - ông đau xót.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Trần Văn Nam - cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương - phân trần chỉ vài ngày nữa ông bước sang tuổi 60. "Không nghĩ cuộc đời mình vướng vào vòng lao lý như thế này. Bị cáo rất ân hận, xin lỗi Tổng bí thư, Đảng bộ, Nhân dân Bình Dương".

Ông Nam nói rất đau xót cho tỉnh Bình Dương, những đồng chí, đồng đội vướng vào vòng lao lý hôm nay. Theo ông Nam, các bị cáo vướng tội phần lớn họ không cố ý vụ lợi, không tham nhũng.

Ông Nam cho hay, bản thân tự hào đã từng được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông cũng gửi niềm tin tuyệt đối vào Đảng.

"Tôi chỉ mong muốn các bị cáo được giảm nhẹ hình phạt, được sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Tôi cũng xin cảm ơn TAND TP Hà Nội đã tổ chức phiên tòa văn minh, tạo nhiều niềm tin cho bị cáo về công lý, công bằng và thêm nghị lực để tiếp tục sống", ông Nam cho hay.

Nói lời sau cùng, bị cáo Trần Thanh Liêm - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - cho hay với 40 năm tham gia công tác, cống hiến cho địa phương, đến nay ông đã 38 năm tuổi Đảng.

Ông Liêm cho biết "không nghĩ việc làm của mình lại dẫn đến vi phạm pháp luật, phải đứng tại phiên tòa hôm nay" và mong tòa xem xét vì bản thân ông không có động cơ gì khác ngoài thực hiện trách nhiệm được giao.

"Do bị cáo nhận thức pháp luật không đầy đủ, tin vào các cơ quan tham mưu, yếu tố khách quan nên không nhận biết được việc làm của mình là sai. Qua phiên tòa này, tôi đã nhận thức được sai phạm và mong tòa xem xét về động cơ, mục đích không tư lợi", ông Liêm nhấn mạnh.

Mất đi niềm tin của Nhân dân mới là mất nhiều

Trong phiên xét xử sai phạm tại BV Đa khoa Đồng Nai, Cty AIC và các đơn vị liên quan, cũng giống như nhiều phiên tòa xét xử cựu quan chức nhúng chàm trước đó, điều khiến nhiều người quan tâm là những lời ăn năn, những giọt nước mắt muộn màng của các bị cáo.

Là người nói đầu tiên, cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành cho hay, ông đã luôn thành khẩn thừa nhận lỗi lầm với tính chất, sai phạm nghiêm trọng. Bị cáo Thành nói ông không đổ thừa cho hoàn cảnh, không đổ lỗi cho cá nhân khác.

Ông thừa nhận, tại thời điểm sai phạm, ông đang là một cán bộ lãnh đạo cao cấp, một thành viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, những sai phạm của ông đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và danh dự của trung ương.

"Hoạt động trong thời kinh tế thị trường đầy những điều quái ác, nhiều cạm bẫy. Nếu không thường xuyên tự rèn luyện về phẩm cách, đạo đức của người Đảng viên, tự lơi lỏng, tự thỏa mãn thì đây sẽ là mảnh đất rất tốt cho chủ nghĩa cá nhân vị kỷ nảy sinh, phát triển".

"Đến lúc nào đó nó sẽ xô đẩy chúng ta vào con đường tha hóa, tội lỗi, không trừ ai, kể cả người đã có quá trình rèn luyện cũng có thể sa vào vũng bùn tội lỗi, đánh mất tất cả những điều cao quý mà cả đời mình gây dựng lên", ông Thành nói.

Để mắc những sai phạm nghiêm trọng như thế này là điều khiến ông luôn rất hối hận, đau xót.

“Với Đảng bộ Đồng Nai, nơi tin tưởng giao trọng trách cho bị cáo nhưng bị cáo đem đến vết nhơ. Là lãnh đạo đầu tiên sai phạm, là Bí thư tỉnh ủy lại sai phạm nghiêm trọng dẫn đến lao lý, ảnh hưởng truyền thống tốt đẹp hơn 80 năm của Đảng bộ Đồng Nai, bị cáo thấy tội lỗi lớn của mình”, ông Thành nói.

Dưới góc độ gia đình, bị cáo Thành thừa nhận sai lầm trong vụ án đã mang đến tủi nhục cho người thân, gây tổn thương lớn tâm lý, tình cảm của các thành viên trong gia đình.

"Đối với tình đồng chí, bạn bè và Nhân dân tỉnh Đồng Nai, bị cáo luôn được họ yêu quý. Song bị cáo lại làm mất niềm tin với họ. Mất tiền bạc là mất ít, mất đi niềm tin mới là mất nhiều. Chắc chắn những sai lầm ngày hôm nay bị cáo sẽ mang nặng theo suốt phần đời còn lại”, ông Thành bật khóc.

Đến lượt mình, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái cho hay, quá trình xét xử, luận tội, đã nhận thức được sai phạm. Bị cáo Thái nói mình rất hối hận khi được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó trách nhiệm song lại để xảy ra sai phạm gây ảnh hưởng, mất niềm tin cho tổ chức.

Bị cáo Thái xin được cúi đầu gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, người thân. Đồng thời, ngoài mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật cho mình, bị cáo cũng mong được tất cả tha thứ.

Hình ảnh trước tòa của các bị cáo trên làm người ta nhớ đến nhiều cựu quan chức khác. Đó là cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang; Phó Chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Tài; hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến… Tất cả đều bất khóc khi đứng trước bục bị cáo.

Dẫu sao, những giọt nước mắt, lời sau cùng tại tòa đầy ân hận của các bị cáo cũng là sự ăn năn, sám hối, thức tỉnh dù muộn màng.

(Còn nữa)

Công cuộc phòng chống tham nhũng qua các vụ án - Kỳ 1: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”
Công cuộc phòng chống tham nhũng qua các vụ án - Kỳ 2: AIC và điển hình của lợi ích nhóm
Kỳ 3: Hóa giải quyền lực của những “ông vua con”
Minh Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, trong quá trình tuần tra Công an phường Thuỵ Khuê bắt quả tang một nữ quái mua bán trái phép chất ma túy…
Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Bỏ nhà xuống Hà Nội xin việc làm nhưng tuổi còn nhỏ không ai thuê, 2 thanh thiếu niên không có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ. Đang đói lả thì may mắn gặp Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ giúp đỡ về với gia đình.
Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Ngày 26/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tìm bị hại trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 21/2/2024 tại quán game Hoime Gaming (địa chỉ: liền kề 11, lô 9, ngõ 67, Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động