Thứ năm 02/05/2024 04:14
“Nhận diện tội phạm vi phạm phòng, chống dịch”

Kỳ 3: Muôn mặt những kẻ phạm tội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hành vi chống đối hay mạo danh cán bộ phòng, chống dịch để trục lợi không chỉ bị dư luận lên án mà còn bị pháp luật trừng phạt nghiêm minh. Liên quan đến vi phạm phòng, chống dịch, ngày 1-9, TAND quận Hoàn Kiếm và TAND quận Hai Bà Trưng đã đưa ra xét xử các vụ án điểm…
Kỳ 3: Muôn mặt những kẻ phạm tội
Các bị cáo trong vụ "núp bóng" dân quân tự vệ

“Núp bóng” dân quân tự vệ

Đứng trước HĐXX ngày 1-9 của TAND quận Hoàn Kiếm là: Nguyễn Đức Anh, SN 2004, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội; Phạm Việt Đức, SN 2004, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Đức Quân, SN 2006, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội; Trần Minh Sang, SN 2006, trú tại quận Ba Đình; Nguyễn Đắc Thắng, SN 2004, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và Nguyễn Văn Tường Huy, SN 2006, quê Thừa Thiên Huế.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, 6 bị cáo đã bàn bạc và thống nhất mặc quần áo dân quân tự vệ, ra đường tìm người đi đường không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, vi phạm quy tắc phòng chống dịch... Khi phát hiện người đi đường vi phạm, các đối tượng sẽ yêu cầu dừng xe tiến hành kiểm tra và đe dọa người vi phạm về trụ sở phường để xử lý. Mục đích của các đối tượng là làm cho người vi phạm sợ mà phải đưa ra một số tiền để được bỏ qua lỗi vi phạm.

20g ngày 2-8, nhóm đối tượng trên tập trung tại nhà Nguyễn Đức Quân, sau đó di chuyển bằng xe máy trên các tuyến đường ở các quận: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ. Khoảng 1g30 ngày 3-8, nhóm đối tượng phát hiện anh Đặng Xuân Long, trú tại quận Hoàn Kiếm, chở theo một người đang đi xe Wave RSX dưới chân cầu Long Biên nên đuổi theo. Đến trước số nhà 44 phố Trần Nhật Duật, nhóm đối tượng ép anh Long dừng xe và yêu cầu kiểm tra hành chính.

Sau đó, Đức hỏi anh Long lý do ra đường và giấy tờ đi đường. Khi anh Long đang mở cốp xe lấy giấy tờ thì một đối tượng trong nhóm Đức nói “Dịch dã thế này ra đường làm gì, có tiền bồi dưỡng mấy anh em đi làm đêm hôm”. Còn các đối tượng khác đứng xung quanh anh Long gây áp lực.

Thấy nhóm đối tượng trên mặc trang phục dân quân tự vệ, sợ bị phạt nhiều tiền nên anh Long đã lấy hơn 300.000 đồng đưa cho Đức. Ngay sau đó, hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhóm đối tượng trên đã bị tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã phát hiện và quả tang. Tổ công tác đã thu giữ tang vật tại hiện trường gồm: 3 dùi cui gỗ, 1 gậy chỉ huy giao thông, 2 dùi cui điện, 3 bộ đàm, 1 khẩu súng bắn đạn nhựa và 341.000 đồng mà các đối tượng vừa cưỡng đoạt.

Điều tra mở rộng, CQCA làm rõ, ngày 29-7-2021, Đức Anh, Thắng, Huy đi quanh khu vực quận Đống Đa. Khi đi đến khu vực phố Ô Chợ Dừa, Hà Nội, nhóm này phát hiện hai phụ nữ đi xe máy nên đã chặn lại và doạ đưa về Công an phường để xử phạt hành chính.

Sợ bị phạt nên hai phụ nữ đã đưa cho nhóm Đức Anh 600.000 đồng để được bỏ qua. Với chiêu tương tự, ngày 31-7-2021, Quân, Huy, Đức Anh và Sang đi quanh khu vực chợ Hòa Bình, quận Hai Bà Trưng, để chiếm đoạt số tiền 2 triệu đồng của một thanh niên.

Ngày 1-8-2021, Quân, Thắng, Huy, Đức đi quanh khu vực quận Thanh Xuân. Khi đến đường Trường Chinh giao Giải Phóng, Hà Nội, nhóm này cưỡng đoạt 200.000 đồng của một thanh niên đang dắt xe máy do hết xăng.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội, gây mất trật tự trị an ở địa phương, làm mất uy tín và ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng dân phòng, đặc biệt trong thời điểm cả nước đang gồng mình chống dịch, thành phố Hà Nội đang quyết liệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Toà đã tuyên phạt: Đức Anh 48 tháng tù; Đức, Quân, Thắng – mỗi bị cáo 36 tháng tù; Huy 30 tháng tù, Sang 24 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Đấm vào mắt cán bộ…

Kỳ 3: Muôn mặt những kẻ phạm tội
Bị cáo Hà tại toà.

Cùng ngày, TAND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, xét xử Trần Mạnh Hà, SN 1998, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, ngày 7-8, UBND phường Trường Định ra Quyết định về việc thành thành lập 10 chốt trực kiểm soát cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Trương Định và Quyết định về quy định hoạt động của các chốt trực kiểm soát cộng đồng.

Tổ Covid cộng đồng số 6 thuộc UBND phường Trương Định có điểm chốt trực tại đầu ngõ Tân Lạc, phố Đại La, phường Trương Định gồm 29 thành viên do đồng chí Lê Minh Tâm - Cảnh sát khu vực, Công an phường Trương Định làm Chốt trưởng thực hiện tổ chức kiểm tra, kiểm soát tại chốt 24/24 các ngày trong tuần; có quyền yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, kiểm soát; từ chối không cho người và phương tiện ra vào địa bàn nếu không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo phân công lịch trực chốt ngày 16-8-2021, Chốt kiểm soát cộng đồng số 6 thuộc UBND phường Trương Định gồm: Đồng chí Lê Minh Tâm, Chốt trưởng; anh Nguyễn Mạnh Hùng và chị Đặng Mai Hoa là thành viên thực hiện trực chốt kiểm soát tại khu vực đầu ngõ Tân Lạc, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, từ 14g đến 18g.

Khi trực chốt, anh Hùng và chị Hoa đeo băng đỏ, ghi chữ “UBND phường Trương Định - Tổ Covid cộng đồng” do UBND phường Trương Định cấp phá. Đến khoảng 14g30’ ngày 16-8-2021, Trần Mạnh Hà điều khiển xe máy Honda – Dream BKS 29C1 - 475.04 đi từ chỗ ở ra khu vực đầu ngõ Tân Lạc.

Khi Hà đi đến Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại đầu ngõ Tân Lạc, anh Hùng và chị Hoa đứng dậy và đi ra giữa ngõ. Anh Hùng đứng trước phần đầu xe máy của Hà và yêu cầu xuất trình giấy đi đường, CMND theo quy định nhưng bị cáo không xuất trình được. Anh Hùng giải thích, Hà vẫn tiếp tục đôi co và có thái độ không đúng mực.

Hà rồ ga xe máy hướng về phía trước để dọa anh Hùng tránh ra cho Hà vượt chốt nhưng anh Hùng vẫn đứng chặn trước đầu xe máy của Hà ngăn cản không cho Hà ra ngoài, bánh trước xe máy của Hà chèn lên bàn chân phải rồi va vào đầu gối phải của anh Hùng.

Lúc này, anh Hùng dùng hai tay chặn đầu xe của Hà lại. Bị cáo đã đấm trúng mắt phải và mang tai trái của anh Hùng. Sau đó, Hà nhảy khỏi xe máy, bỏ chạy về nhà tại số 13 ngách 37 ngõ Tân Lạc, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Anh Hùng cùng một số người dân đuổi theo Hà nhưng không kịp nên đã đến Công an phường Trương Định trình báo sự việc.

Tại phiên toà, Hà khai nhận hành vi phạm tội và đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình. HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến sự hoạt động bình thường đúng đắn cụ thể là các thành viên thuộc Tổ Covid cộng đồng số 6 phường Trương Định đang làm nhiệm vụ. Việc truy tố và xét xử bị cáo là cần thiết để có tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung, nhất là trong giai đoạn toàn thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để ngăn chặn dịch bệnh đang lây lan tại nhiều điểm trên địa bàn Hà Nội.

Hà được ghi nhận, chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại toà, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, hoàn cảnh gia đình, bố bị cáo mắc bệnh hiểm nghèo... Do đó, HĐXX cân nhắc, giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt cho bị cáo. Toà tuyên phạt Trần Mạnh Hà 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tính từ ngày 24-7 đến ngày 1-9, toàn thành phố Hà Nội đã xử lý trên 40 nghìn vụ vi phạm các quy định phòng, chống dịch; hành vi bị xử phạt nhiều nhất là ra ngoài khi không thực sự cần thiết (gần 35 nghìn trường hợp).
Kỳ 2: Án phạt trước mặt Kỳ 2: Án phạt trước mặt

Vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không chỉ đi ngược lại với mục đích bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của ...

Kỳ 1: “Thần tốc” điều tra, truy tố, xét xử Kỳ 1: “Thần tốc” điều tra, truy tố, xét xử

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc áp dụng xét xử các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch bệnh theo thủ tục rút ...

(Còn nữa)

Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động