Thứ bảy 20/04/2024 12:33
Nhận diện tội phạm vi phạm phòng, chống dịch

Kỳ 1: “Thần tốc” điều tra, truy tố, xét xử

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc áp dụng xét xử các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch bệnh theo thủ tục rút gọn không chỉ phát huy được ưu điểm là tính kịp thời, cấp bách mà còn giảm tải đáng kể khối lượng công việc cho cơ quan tiến hành tố tụng; tạo điều kiện để có thể huy động nhân lực và vật lực vào mặt trận chống dịch. Từ số này, PL&XH xin giới thiệu loạt bài “Nhận diện tội phạm vi phạm phòng, chống dịch”.
Kỳ 1: “Thần tốc” điều tra, truy tố, xét xử
Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên toà dùng chứng cứ được số hoá

Ông chủ quán thịt chó… nhai biên bản

TAND huyện Đông Anh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự Ngô Văn Thắng, SN 1987, trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội, về tội “Chống người thi hành công vụ”, khoản 1 Điều 330 BLHS, liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điều đặc biệt, hồ sơ của vụ án được số hoá bằng hình ảnh tại phiên toà.

Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 01/VKSĐA ngày 28-7-2021 của VKSND huyện Đông Anh nêu: 21g25’ ngày 8-7-2021, Tổ công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của UBND xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội, phát hiện cơ sở ăn uống có biển hiệu “Quán 87” tại địa chỉ số 106 Cầu Lớn, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội do Ngô Văn Thắng làm chủ, vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Quán mở cửa quá giờ quy định nên Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản. Cán bộ lập xong văn bản, Thắng chống đối không ký và xé đôi biên bản của tổ công tác. Tổ công tác đã giải thích nhưng anh ta không đồng ý, tiếp tục xé biên bản thành nhiều mảnh nhỏ và vứt vào thúc rác dưới gầm bàn làm việc.

Cán bộ Tổ công tác tiếp tục lập biên bản lần hai về việc Thắng kinh doanh quá giờ quy định và xé biên bản lần một của tổ công tác. Lần này, Thắng tiếp tục không ký. Khi Tổ công tác mời chị Hoàng Thị Thanh Hà ký chứng kiến việc Thắng không ký biên bản, Thắng giật biên bản từ tay chị Hà, không cho ký chứng kiến. Thắng giữ biên bản, không trả lại cho Tổ công tác.

Tổ công tác yêu cầu trả lại biên bản, Thắng đã vò biên bản. Hai đồng chí Công an xã Nam Hồng khống chế nhưng Thắng kiên quyết không bỏ ra mà tiếp tục cho biên bản vào miệng nhai. Do đó, Tổ công tác đã bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Thắng về hành vi chống người thi hành công vụ rồi đưa về trụ sở để làm việc.

Phiên tòa xét xử Thắng theo thủ tục rút gọn, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. Đáng chú ý, thời gian giải quyết đối với vụ án từ khi khởi tố vụ án đến khi mở phiên tòa là 24 ngày.

Khách đi hát chống đối cán bộ phòng, chống dịch

Kỳ 1: “Thần tốc” điều tra, truy tố, xét xử
Bị cáo Tỉnh tại toà

Trước đó, TAND quận Ba Đình, Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn với bị cáo Đặng Văn Tỉnh, SN 1982, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, về tội “Chống người thi hành công vụ”, khoản 1 Điều 330 BLHS năm 2015

Theo đó, khoảng 22g50’ ngày 21-3, Tổ công tác công an phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, gồm có các: ông Nguyễn Hùng Sơn, Tổ trưởng; Nguyễn Minh Trung và Nguyễn Tuấn Phong thực hiện tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Vĩnh Phúc phòng chống dịch Covid-19. Khi tiến hành kiểm tra tại quán cà phê “Hương Giang – Hát cho nhau nghe”, địa chỉ số 389C Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Tổ công tác phát hiện vẫn có khách hát trong quán, thành viên Tổ công tác đã yêu cầu chủ quán đóng cửa mời khách về.

Tiến hành kiểm tra tại phòng tầng 2 của quán có 3 đối tượng bao gồm: Đặng Văn Tỉnh, Lê Vũ Phong và Lê Duy Đạt đang uống bia, hát karaoke. Do đó, tổ công tác yêu cầu 3 đối tượng xuất trình giấy tờ tuỳ thân thì Phong và Đạt chấp hành, còn Tỉnh không chấp hành, không xuất trình giấy tờ, chửi bới lăng mạ tổ công tác.

Nhận thấy Tỉnh có biểu hiện say xỉn, Tổ công tác yêu cầu Tỉnh về trụ sở Công an phường Vĩnh Phúc để tiếp tục làm rõ. Tại trụ sở Công an phường Vĩnh Phúc, do Tỉnh tiếp tục gây rối, chửi bới, có ý định bỏ về nên đã bị khoá 2 tay ra phía sau lưng bằng còng số 8.

Khi ông Nguyễn Hùng Sơn đến đối diện Tỉnh, đề nghị Tỉnh bình tĩnh thì Tỉnh bất ngờ dùng đầu húc thẳng vào phần gò má trái của ông Sơn khiến ông Sơn ngã ra sàn. Sau đó, mọi người vào can ngăn Tỉnh. Hậu quả, ông Nguyễn Hùng Sơn bị 1 vết bầm sưng tấy trên gò má trái. Quá trình điều tra, Tỉnh khai nhận, do say rượu nên đã thực hiện hành vi phạm tội như nội dung đã nêu trên.

Tại phiên tòa, bị cáo Tỉnh khai nhận hành vi phạm tội và mong HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất. HĐXX cho rằng trong khi cả nước đang gồng mình phòng chống dịch Covid -19, bị cáo là người đã trưởng thành, có đầy đủ nhận thức pháp luật nhưng không chấp hành Chỉ thị của Chính phủ mà cùng nhóm bạn tụ tập tại quán cà phê lúc đêm muộn để hát hò thể hiện sự coi thường sức khỏe và tính mạng của mọi người xung quanh, gây mất trật tự trị an, gây cản trở công việc được giao của tổ công tác Công an phường Vĩnh Phúc đang làm nhiệm vụ.

Đặc biệt, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội là thời điểm đang thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid -19 trong tình hình mới “chống dịch như chống giặc”… nên cần thiết phải xử lý nghiêm đưa bị cáo ra truy tố theo thủ tục rút gọn trong thời điểm này là cần thiết. TAND quận Ba Đình đã tuyên bị cáo Tỉnh 12 tháng tù tội “Chống người thi hành công vụ”.

Đáng chú ý, từ khi vụ án xảy ra và được đưa ra xét xử chỉ hơn 1 tháng.

(Còn nữa)

Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội: điều tra vụ người đàn ông bị đâm gục trên phố Cự Lộc

Hà Nội: điều tra vụ người đàn ông bị đâm gục trên phố Cự Lộc

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông bị đâm gục trong đêm trên phố Cự Lộc (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại, chôn trong vườn chuối

Thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại, chôn trong vườn chuối

Ngày 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra vụ một thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại, chôn ở góc vườn chuối.
Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố thêm tội "Loạn luân"

Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố thêm tội "Loạn luân"

Ngày 19/4/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, SN 1932, trú huyện Đức Hòa, Long An về hành vi loạn luân quy định tại Điều 184 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Nhật Nhớ, SN 1994, quê Quảng Nam, về tội “Giết người”.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động